25 Tuổi Chưa Yêu Ai, Một Đêm Tôi Bỗng Có Chồng Hụt
Chương 24
Thương Duy Thanh có trách nhiệm ở quyết định thúc tiến độ sau khi nhận cảnh báo. Không có cơ sở trong nhóm tài liệu này để nói ông nhận tiền, nhưng cũng không thể coi ông hoàn toàn không biết.
Tôi quay sang nhìn Thương Ngôn.
Anh ngồi rất thẳng, mặt nhợt đi, không phản đối việc ghi nhận phần trách nhiệm ấy.
Thương Kính Đình bắt đầu nói về hoàn cảnh khó khăn lúc đó, về việc ai cũng phải linh hoạt để giữ dự án tồn tại.
Chú Hứa đột nhiên gõ tay xuống bàn.
Không mạnh, nhưng đủ khiến mọi người im.
“Tôi không biết linh hoạt là gì. Tôi chỉ biết lúc chạy ra, cửa không còn ở chỗ nó phải có.”
Ông nhấc bàn tay phải lên. Những ngón không duỗi được hoàn toàn.
“Mười năm rồi, tôi vẫn không vặn nổi nắp chai bằng tay này.”
Thương Kính Đình im lặng.
Bố tôi cúi đầu, đôi mắt đỏ lên.
Cuối buổi, các bên xác nhận những điểm đã thống nhất và những điểm tiếp tục chuyển cho người có trách nhiệm xử lý. Chúng tôi yêu cầu đính chính phần quy trách nhiệm sai đối với bố, đồng thời giữ nguyên việc xem xét những thiếu sót thực sự của ông.
Bố tự ký vào phần ý kiến của mình.
Không run.
Ra khỏi phòng, ông đứng cạnh cửa sổ rất lâu. Tôi muốn hỏi bố có vui không, rồi nhận ra từ ấy quá nhỏ và cũng quá nhẹ.
Ông chỉ nói:
“Cuối cùng họ cũng đọc hết lời bố đã viết.”
Tôi ôm ông.
Phía sau, Thương Ngôn đang nói chuyện với người phụ trách về hồ sơ của bố mình. Giọng anh rất thấp, nhưng tôi nghe rõ một câu:
“Xin ghi đầy đủ. Đừng bỏ phần đó vì gia đình tôi có ý kiến.”
Tôi nhắm mắt.
Có những điều người ta phải tự làm, dù không còn ai đứng cạnh để hứa sẽ yêu họ sau đó.
34
Thương Kính Đình chặn tôi trước cửa thang máy.
Bố đã xuống lấy xe, người hỗ trợ hồ sơ đang thu tài liệu phía sau. Chỗ chúng tôi đứng vẫn có người qua lại, nhưng ông ta hạ giọng như thể đang ban cho tôi một cơ hội cuối cùng.
“Đến đây là đủ rồi.”
Tôi nhìn ông.
“Phần nào đã đủ, các bên sẽ xác nhận bằng văn bản.”
“Cô muốn tên bố được sửa. Có thể sửa. Muốn tiếp tục làm nhà hát, cũng được. Nhưng đừng kéo mọi người xuống chỉ để thỏa cơn giận.”
Tôi bỗng thấy lạ. Một người đã quen gọi tổn thương của người khác là rắc rối có thể nói câu ấy tự nhiên đến vậy.
“Cháu không yêu cầu ai bị kéo xuống. Cháu yêu cầu những gì xảy ra được ghi đúng.”
Ông ta nhìn chiếc túi tài liệu tôi ôm.
“Cô nghĩ Thương Ngôn sẽ đứng về phía cô mãi à? Bố nó không còn, cô định bắt nó quay lưng với cả nhà?”
Tim tôi nhói lên, nhưng tôi không lùi.
“Chuyện anh ấy với gia đình là điều anh ấy phải tự quyết định. Cháu không dùng tình cảm để đổi lá phiếu của anh ấy. Xin bác cũng đừng dùng gia đình để đổi sự im lặng của cháu.”
Gương mặt ông ta lạnh đi.
Đúng lúc ấy, Thương Ngôn bước tới.
Tôi nghe tiếng giày, nhưng không quay đầu tìm sự che chở. Tôi vẫn nhìn Thương Kính Đình, giữ nguyên câu mình vừa nói.
Thương Ngôn dừng cạnh tôi, cách nửa bước.
“Bác có việc muốn trao đổi thì gửi cho người phụ trách. Cô ấy đã trả lời rồi.”
Ông ta cười nhạt.
“Cháu thật sự nghĩ mình đủ sức đứng một mình?”
Thương Ngôn nhìn ông, giọng không cao.
“Cháu không đứng một mình. Nhưng những người đang cùng cháu làm việc cần được biết họ đang đứng trên cái gì.”
Thang máy mở. Thương Kính Đình đi vào, không nói thêm.
Khi cửa khép lại, đầu gối tôi mới hơi mềm.
Thương Ngôn nhận ra, nhưng chỉ hỏi:
“Em muốn ngồi xuống một chút không?”
Tôi gật đầu.
Chúng tôi ngồi trên ghế cuối hành lang. Không ai vội nói. Một người lao công đi qua, xe đẩy phát ra tiếng lạch cạch nhỏ.
Tôi nhìn bàn tay anh, thấy vết xước mờ ở cạnh ngón cái.
“Anh bị sao vậy?”
Anh nhìn xuống.
“Dọn đồ trong phòng bố tôi. Kẹp giấy cũ.”
Tôi im lặng.
Một lúc sau, anh nói: