25 Tuổi Chưa Yêu Ai, Một Đêm Tôi Bỗng Có Chồng Hụt
Chương 3
Sao lại quen đến thế?
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Ôn Dĩ An đã nhào tới ôm lấy cánh tay tôi, ghé sát tai thì thầm:
“Đi thôi! Chúng ta trang điểm rồi tối nay đi chơi!”
Hơi thở phả bên tai khiến tôi rụt cổ.
Không hiểu sao, tôi bỗng nhớ đến người đàn ông tối qua.
Anh ta cũng thích ghé sát tai người khác khi nói chuyện.
Tôi vội gạt ý nghĩ ấy đi.
Chắc chỉ là trùng hợp thôi.
### 04
Sáng hôm sau, tôi đi làm như thường lệ.
Gần đến giờ tan làm, Ôn Dĩ An gửi cho tôi một danh thiếp WeChat. Ảnh đại diện là một chú chó Samoyed trắng muốt, trông vô cùng đáng yêu.
Ôn Dĩ An nhắn:
[Đây mới là em họ mười tám tuổi của tớ! Mau kết bạn đi.]
[Nhớ nhé, lần sau đừng nhận nhầm người nữa.]
Tôi nhìn màn hình, do dự một lúc rồi trả lời:
[Hay là thôi đi?]
Dù sao tôi cũng đã gặp nhầm người một lần. Giờ bảo tôi đi xem mắt với người em họ thật của cô ấy, tôi cứ thấy hơi kỳ quặc.
Nào ngờ, ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, thông báo kết bạn đã hiện lên.
Vẫn là chú Samoyed kia.
[Chào chị! Em là Lục Tinh Hành, năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Rất vui được làm quen với chị!!!]
Ba dấu chấm than liên tiếp khiến tôi cảm nhận được sức sống của tuổi trẻ.
Thôi vậy.
Coi như kết thêm một cậu em trai cũng chẳng mất gì.
Tôi vừa đồng ý kết bạn, Ôn Dĩ An đã gọi điện tới.
“Bảo bối, xuống lầu đi! Tớ đến đón cậu tan làm đây!”
Từ ngày bị chính bố ruột sa thải, Ôn Dĩ An đã trở thành một người thất nghiệp đúng nghĩa. Hằng ngày, cô ấy không quấn lấy tôi đòi đi chơi thì cũng nghĩ ra đủ thứ kế hoạch khởi nghiệp nghe vô cùng hoành tráng.
Tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.
Ôn Dĩ An nhướng mày.
“Tối nay về nhà tớ ở không?”
Tôi vừa thắt dây an toàn vừa cười.
“Bạn hiền à, hay cậu tìm một công việc đàng hoàng đi?”
“Đừng nhắc nữa!” Cô ấy tức tối đập nhẹ lên vô lăng. “Nếu không phải tại chú nhỏ tớ về nước, ngày nào cũng giám sát, động một tí là mách bố tớ, thì tớ đâu đến nỗi bị đuổi việc!”
Tôi không nhịn được, đưa tay chọc vào má cô ấy.
“Ai bảo cậu đi làm mà toàn xem trai nhảy múa?”
“Tớ chỉ xem có một phút thôi! Hơn nữa, đó là thưởng thức nghệ thuật, nâng cao gu thẩm mỹ, hiểu chưa?”
Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Đúng lúc ấy, Ôn Dĩ An chợt nhớ ra chuyện gì đó, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc.
“À đúng rồi, hôm nay chú nhỏ tớ về nhà.”
Tôi thuận miệng hỏi:
“Thì sao?”
Cô ấy hạ thấp giọng, thần thần bí bí ghé sát lại.
“Chú ấy hình như phát hiện ra rồi.”
“Phát hiện cái gì?”
“Có người ngủ trong phòng chú ấy.”
Tôi sững người.
Ôn Dĩ An giơ hai ngón tay lên, nhấn mạnh:
“Hôm nay chú ấy ở trong phòng tận hai tiếng mới chịu ra. Bình thường chỉ vào lấy đồ, cùng lắm năm phút là xong.”
Tôi lập tức nhớ đến căn phòng mình vừa ngủ tối qua.
Chăn ga màu xám đậm, giá sách kín tường, mùi gỗ tuyết tùng...
Một dự cảm chẳng lành chậm rãi trỗi dậy.
“Nhưng trước khi đi, cậu đã dọn dẹp sạch sẽ rồi mà?”
“Đúng thế! Chăn gấp gọn, gối cũng chỉnh ngay ngắn, đến một sợi tóc tớ còn chẳng để sót!”
Tôi im lặng.
Chẳng lẽ người đàn ông kia đã biết có người ngủ trong phòng anh ta?
Không đúng. Tôi chỉ ở đó một đêm, hơn nữa còn chẳng biết chủ căn phòng là ai. Sao có thể tính là đắc tội với anh ta được?
Ôn Dĩ An thấy tôi lo lắng, lập tức phất tay.
“Không sao đâu! Tối nay cậu cứ ngủ với tớ. Đừng để ý đến chú ấy!”
Cô ấy càng nói càng hăng.
“Chú ấy là đồ cuồng sạch sẽ, tính tình cổ hủ, chẳng hiểu lãng mạn là gì. Đàn ông như thế xứng đáng độc thân cả đời!”
Tôi đang định phụ họa thì một nhân viên bảo vệ mặt mày nghiêm nghị tiến đến gõ cửa xe.
Ôn Dĩ An lập tức im bặt, đạp ga rời khỏi chỗ đỗ.