25 Tuổi Chưa Yêu Ai, Một Đêm Tôi Bỗng Có Chồng Hụt

Chương 31



Tôi đưa tay, đan ngón tay mình vào tay anh.

“Không chạy.”

Anh cúi đầu hôn lên tóc tôi.

“Chắc chưa?”

Tôi ngẩng lên, nhìn thật kỹ người đàn ông trước mặt.

Ba mươi mấy tuổi, hơi khó tính, không thích hành sống, khi căng thẳng sẽ quên ngủ. Từng làm tôi khóc, cũng đã học cách không trốn sau những lời giải thích dễ nghe. Người đã cùng tôi đi qua một nhà hát cũ, một cơn giận dài, rất nhiều bát mì và những ngày chẳng có gì đáng kể ngoài việc vẫn muốn gặp nhau.

Tôi mỉm cười, chủ động hôn anh.

“Chắc rồi, Thương Ngôn.”

“Lần này, em không nhận nhầm.”

HẾT

Chương trước
Loading...