25 Tuổi Chưa Yêu Ai, Một Đêm Tôi Bỗng Có Chồng Hụt

Chương 30



Thương Ngôn ngẩng nhìn, rõ ràng căng thẳng.

Tôi đưa tay lau mắt.

“Em có một câu hỏi.”

“Em hỏi đi.”

“Sau này cãi nhau, anh vẫn nhặt hành ra đĩa chứ? Đừng tức quá rồi cho hết vào bát em.”

Anh sững lại, sau đó bật cười, mắt cũng đỏ.

“Vẫn nhặt.”

Tôi đưa tay ra.

“Vậy em đồng ý.”

Anh đeo nhẫn cho tôi, bàn tay vững vàng thường ngày run rất nhẹ.

Tôi cúi xuống ôm anh, cười trong nước mắt.

“Lần này em biết anh là ai rồi.”

Thương Ngôn ôm lấy tôi, giọng khàn bên tai:

“Ừ. Lần này không nhận nhầm.”

42

Hôn lễ của chúng tôi tổ chức vào cuối xuân.

Không quá lớn. Một khu vườn nhỏ, hai bên gia đình, bạn bè thân và những người đã đi cùng chúng tôi trong quãng thời gian khó nhất.

Tôi tự thiết kế bảng hướng dẫn, chị Tống Lam giúp dựng không gian, Ôn Dĩ An phụ trách bàn bánh. Cô ấy kiên quyết lấy tiền nguyên liệu, nhưng miễn công với lý do quà cưới đã nằm cả ở đôi tay này.

Lục Tinh Hành phụ trách bê đồ, lần này được quy định rõ mỗi ca chỉ ăn tối đa hai chiếc bánh.

Cậu ấy phản đối bằng văn bản, bị chị họ bác bỏ ngay tại chỗ.

Buổi sáng, mẹ giúp tôi sửa váy. Bố đứng ngoài cửa, cứ đi qua đi lại, cuối cùng bị mẹ gọi vào.

“Con gái lấy chồng chứ có phải đi đánh trận. Ông làm nó căng thẳng thêm.”

Bố nhìn tôi trong gương, im rất lâu.

Tôi quay lại, nắm tay ông.

“Đẹp không bố?”

Ông gật đầu.

“Đẹp.”

Nói xong lại cúi xuống xem đôi giày.

“Có đau chân không?”

Tôi bật cười, nước mắt lập tức trào lên.

“Không. Con chuẩn bị giày mềm rồi.”

Đến lúc đưa tôi vào lễ đường ngoài trời, bố đi rất chậm. Không phải cố kéo dài khoảnh khắc, mà vì ông muốn chắc tôi không vấp váy.

Thương Ngôn đứng cuối lối đi, mặc bộ vest tôi cùng chọn. Khi nhìn thấy tôi, anh không còn vẻ bình tĩnh quen thuộc. Anh hít sâu, như thể phải nhắc mình đừng bước tới quá sớm.

Bố đặt tay tôi vào tay anh.

“Hạ Hạ có nhà để về,” ông nói. “Nhưng tôi mong nhà của hai đứa cũng là nơi con bé muốn trở về.”

Thương Ngôn nhìn ông, giọng rất rõ:

“Cháu sẽ cùng cô ấy giữ gìn nơi đó.”

Tôi siết tay anh.

Lời thề của chúng tôi không dài. Tôi nói mình từng sợ một lựa chọn sai sẽ khiến cả cuộc đời rẽ lệch, nhưng sau này hiểu rằng con người còn có thể dừng lại, hỏi cho rõ và lựa chọn lần nữa.

Anh nói mình từng nghĩ yêu một người là đủ sức che chắn mọi chuyện, sau này mới học được cách đứng cạnh và lắng nghe.

Khi trao nhẫn, Ôn Dĩ An khóc to nhất.

Nhưng sau đó cô ấy lập tức phá hỏng bầu không khí bằng một câu:

“Thẩm Tri Hạ! Cậu lấy chú tớ cũng được, nhưng cấm bắt tớ gọi thím!”

Cả khu vườn bật cười.

Tôi giơ bó hoa lên, cười đến cong mắt.

“Vậy gọi chị đi!”

Thương Ngôn đứng cạnh, cúi xuống thì thầm:

“Về vai vế có vẻ vẫn chưa đúng.”

Tôi giẫm nhẹ lên mũi giày anh.

“Hôm nay em quyết định.”

Anh cười, nắm tay tôi chắc hơn.

“Được.”

Tối đó, sau khi tiễn khách, tôi ngồi trên thảm tháo giày, mệt đến mức chẳng muốn cử động. Thương Ngôn mang nước tới, ngồi xuống cạnh tôi, giúp gỡ chiếc kẹp đang mắc vào tóc.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

“Anh có từng nghĩ mọi chuyện sẽ thành thế này không?”

Anh đặt chiếc kẹp hình quả chanh lên bàn.

Chiếc kẹp cũ đã được sửa một lần, mép sơn hơi tróc, nhưng tôi vẫn thích.

“Sáng hôm em để năm trăm tệ lại, tôi chỉ nghĩ mình nhất định phải nghe em giải thích cho xong.”

Tôi đỏ mặt, đánh nhẹ lên tay anh.

“Không được nhắc nữa.”

“Được. Vậy nói chuyện sáng mai.”

“Sáng mai làm sao?”

Anh nhìn tôi, mắt rất dịu.

“Sáng mai tôi muốn cùng vợ đi ăn sáng. Không biết cô ấy có định bỏ chạy không.”

Tôi nghiêng người, tựa đầu lên vai anh.

Ngoài cửa sổ, đèn đường sáng trong tán cây. Điện thoại trên bàn liên tục rung vì những tấm ảnh Ôn Dĩ An gửi, có ảnh tôi cười đến nhắm mắt, có ảnh bố lén lau nước mắt, có ảnh Thương Ngôn nhìn tôi giữa đám đông.

Chương trước Chương tiếp
Loading...