25 Tuổi Chưa Yêu Ai, Một Đêm Tôi Bỗng Có Chồng Hụt

Chương 5



Thế nhưng, tôi vẫn chậm rãi ngước lên, mang theo chút hy vọng mong manh rằng có lẽ mình đã nhận nhầm.

Đáng tiếc, người đàn ông trước mặt chẳng cho tôi cơ hội tự lừa mình.

Anh cúi mắt nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên.

“Lâu rồi không gặp, cô Thẩm.”

Giọng nói trầm thấp ấy khiến tôi lạnh sống lưng.

Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn dòng tin nhắn chưa gửi trên màn hình.

Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.

**Xong đời rồi.**

Người đàn ông tôi ngủ nhầm tối hôm đó không chỉ là tổng giám đốc của nhà đầu tư lớn nhất công ty.

Mà còn là **chú nhỏ của cô bạn thân tôi.**

Tôi nhìn Thương Ngôn. Thương Ngôn nhìn tôi.

Trong tầng hầm yên tĩnh, tiếng điện thoại rung lên nghe chẳng khác nào chuông báo tử.

Ôn Dĩ An gọi.

Tôi luống cuống định tắt, ngón tay lại trượt sang nút nhận. Giọng cô ấy lập tức vang lên, nhiệt tình đến mức đáng sợ:

“Bảo bối! Tớ vừa hỏi quản gia rồi, chú nhỏ tớ hôm đó cũng ở khách sạn Vân Đình! Cậu nói xem có trùng hợp không, người cậu trả năm trăm tệ ấy…”

Tôi nhắm mắt.

Thương Ngôn đưa tay, đỡ chiếc điện thoại sắp tuột khỏi tay tôi.

“An An.”

Đầu bên kia im bặt.

Ba giây sau, cuộc gọi bị ngắt.

Tình bạn mười năm của chúng tôi, hóa ra chỉ đáng giá ba giây.

Tôi ngước nhìn anh, cố gắng nở nụ cười xã giao cuối cùng trong cuộc đời.

“Chú… Thương tổng.”

Anh nhíu mày.

“Tôi ba mươi hai tuổi.”

“Tôi có hỏi tuổi anh đâu.”

“Cô vừa nhìn tôi như nhìn một ông lão.”

“Không có. Tôi chỉ đang kính trọng nhà đầu tư.”

Thương Ngôn nhìn xuống màn hình điện thoại còn sáng. Trên đó, dòng tin nhắn chưa gửi của tôi vẫn nằm nguyên: Họ Thương. Thương Ngôn.

“Bây giờ mới biết tên tôi?”

Tôi muốn chui xuống gầm xe.

Đêm ấy, chúng tôi đã nói khá nhiều chuyện. Tôi kể quản lý sửa bản thuyết trình đến lần thứ mười bảy, kể chủ nhà tăng tiền thuê, kể mình hai mươi lăm tuổi vẫn bị mẹ giục yêu đương. Anh ngồi đối diện, nghe rất chăm chú.

Chỉ có tên là tôi chưa hỏi.

Tôi còn nhớ mình đã vỗ ngực bảo: “Không cần khách sáo, gọi tôi Tri Hạ là được!”

Sau đó, chính tôi cũng không cho anh cơ hội giới thiệu.

Nghĩ đến đây, mặt tôi nóng bừng.

“Chuyện hôm đó… chúng ta coi như chưa từng xảy ra được không?”

Nụ cười nhạt trên môi anh biến mất.

“Cô thấy khó chịu vì hôm đó, hay vì thân phận của tôi?”

Tôi không ngờ anh hỏi thẳng như vậy, nhất thời không đáp được.

Anh đứng dịch sang bên, nhường lối đi vốn đang bị mình che mất.

“Nếu là vế đầu, tôi xin lỗi vì đã không hỏi kỹ cô hơn. Nếu là vế sau, tôi cần nói rõ: việc đầu tư đã được quyết định từ trước khi chúng ta gặp nhau. Công việc của cô không phải điều kiện trao đổi.”

Tôi siết quai túi.

“Tôi không nghĩ anh sẽ làm thế.”

“Nhưng cô đang sợ.”

Câu ấy đánh trúng tim đen.

Tôi sợ mất việc, sợ bị bàn tán, sợ một buổi tối bốc đồng bỗng kéo theo quá nhiều thứ ngoài khả năng chống đỡ.

Thương Ngôn lấy điện thoại ra, mở mã liên lạc của mình.

“Lần trước cô gửi địa chỉ qua tài khoản dùng cho công việc của tôi. Bây giờ, nếu cô đồng ý, đây là tài khoản cá nhân.”

Tôi nhìn anh.

“Kết bạn rồi có bị đòi thêm tiền không?”

Anh im lặng một giây, sau đó bật cười.

“Tạm thời chưa tính lãi.”

Tôi đỏ mặt quét mã. Vừa lưu xong, một tin nhắn của Ôn Dĩ An nhảy ra.

[Nếu người đứng cạnh cậu thật sự là chú nhỏ tớ thì xin cậu nhớ kỹ: trước đây tớ chỉ nói chú ấy hơi nghiêm túc. Những câu độc thân cả đời đều là cậu nghe nhầm.]

Tôi: “…”

Con người, quả nhiên phải sống đến lúc gặp chuyện mới biết bạn mình hèn đến mức nào.

08

Tối ấy, tôi vẫn đến nhà họ Ôn.

Không phải tôi dũng cảm. Là Ôn Dĩ An đã đứng chắn ở cửa xe, ôm eo tôi, tuyên bố nếu hôm nay tôi bỏ chạy, ngày mai cô ấy sẽ đổi tên thành Ôn Không Bạn.

Tôi bị kéo vào phòng khách trong tâm trạng đi dự phiên tòa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...