25 Tuổi Chưa Yêu Ai, Một Đêm Tôi Bỗng Có Chồng Hụt
Chương 6
Trên sofa, Thương Ngôn đang đọc một tập tài liệu. Anh đã thay vest bằng áo sơ mi màu xám nhạt, cổ tay xắn lên, trông bớt xa cách hơn khi đứng trong văn phòng.
Ôn Dĩ An đứng thẳng đến mức như đang chào cờ.
“Chú nhỏ, đây là bạn cháu, Thẩm Tri Hạ.”
“Biết rồi.”
Anh đặt tài liệu xuống, nhìn tôi.
“Cô Thẩm, chào buổi tối.”
Tôi cười khô khốc.
“Chào buổi tối, Thương tổng.”
Mẹ Ôn Dĩ An từ trong bếp đi ra, ngạc nhiên hỏi:
“Hai đứa quen nhau à?”
Tôi lập tức đáp: “Quan hệ công việc!”
Thương Ngôn chậm rãi gật đầu.
“Hiện tại là vậy.”
Hiện tại.
Hai chữ ấy khiến Ôn Dĩ An suýt cắn phải lưỡi.
Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí kỳ lạ. Mẹ cô ấy rất thích tôi, liên tục gắp đồ ăn. Bố cô ấy hỏi thăm dự án cải tạo nhà hát Thanh Hòa mà công ty tôi vừa nhận. Chỉ có Ôn Dĩ An hết nhìn tôi lại nhìn chú nhỏ, ánh mắt như máy quét an ninh.
Tôi cố tập trung vào bát cơm.
Đến khi cô giúp việc mang canh ra, tôi vô thức đưa tay đỡ. Cạnh tô nóng chạm vào ngón tay, tôi rụt lại.
Thương Ngôn đặt đũa xuống.
“Đưa tôi xem.”
Cả bàn đồng loạt ngẩng đầu.
Tôi lập tức giấu tay xuống gầm bàn.
“Không sao! Da tôi dày!”
Ôn Dĩ An cúi đầu, vai run bần bật.
Tôi giẫm lên chân cô ấy.
Tiếng cười bị ép thành một tiếng nấc rất đáng ngờ.
Sau bữa ăn, tôi trốn lên tầng tìm túi xách. Khi đi ngang căn phòng màu xám, cửa bỗng mở ra.
Thương Ngôn đứng bên trong, cầm một chiếc kẹp tóc hình quả chanh.
Đồ của tôi.
“An An bảo không để sót một sợi tóc.” Anh nói. “Nhưng có vẻ quên một quả chanh.”
Tôi đưa tay định lấy. Anh đặt nó vào lòng bàn tay tôi, chẳng hề cố tình giữ lại.
Chính sự tự nhiên ấy lại khiến tôi lúng túng hơn.
“Xin lỗi, tôi không biết đó là phòng anh.”
“Tôi biết.”
“Anh có khó chịu không?”
“Có.”
Tôi lập tức đứng nghiêm.
Anh nhìn vẻ mặt của tôi, khóe mắt thoáng mềm đi.
“Khó chịu vì cô thấy nhà tôi còn dễ ở hơn việc cho tôi biết cô đã về an toàn.”
Tôi ngẩn người.
Hôm ấy, khi xuống xe, hình như anh có nói: “Đến nơi nhắn tôi.”
Tôi mải suy đoán thái độ phục vụ của người ta, hoàn toàn bỏ qua.
“Sao anh không đưa tôi vào tận cửa?”
“Hôm đó anh trai tôi đang tiếp khách ngoài sân. Cô nói không muốn người khác hỏi chuyện.”
Hóa ra chiếc xe dừng xa cổng không phải vì anh sợ bị nhìn thấy.
Mà vì tôi đã nói vậy.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc kẹp tóc, nhỏ giọng:
“Tôi đến nơi rồi.”
Thương Ngôn im lặng một thoáng, rồi đáp:
“Ừ. Lần này nhận được rồi.”
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng hít sâu.
Ôn Dĩ An ôm gối đứng ở cửa phòng, vẻ mặt đau đớn như vừa phát hiện người bạn nối khố chuẩn bị trở thành trưởng bối của mình.
“Hai người…”
Tôi vội vàng lắc đầu.
“Chưa có gì cả!”
Cô ấy nhắm mắt.
“Cậu còn dùng cả chữ chưa.”
09
Đêm đó, Ôn Dĩ An khóa cửa phòng, đặt hai cốc nước lên bàn, nghiêm túc thẩm vấn tôi.
“Từ khi nào?”
“Cậu biết từ khi nào mà.”
“Ý tớ là chú ấy bắt đầu tán cậu từ khi nào?”
Tôi ôm gối, cố giữ vẻ tỉnh táo.
“Chú ấy chỉ trả lại kẹp tóc.”
Ôn Dĩ An nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.
“Chú nhỏ tớ có một trợ lý, một quản gia và cả dịch vụ giao hàng trong thành phố. Nếu chỉ muốn trả cái kẹp, chú ấy có ít nhất ba phương án không cần đứng ở cửa phòng đợi cậu.”
Tôi nghĩ một lúc.
“Biết đâu anh ấy tiết kiệm.”
Cô ấy cười lạnh.
“Đúng. Nhất là sau khi kiếm được năm trăm tệ.”
Tôi ném gối vào cô ấy.
Đánh nhau xong, hai đứa nằm ngửa trên giường. Đèn trần tắt, chỉ còn ánh sáng nhỏ bên đầu giường.
Ôn Dĩ An bỗng nói:
“Chuyện xem mắt là tớ hồ đồ.”
Tôi quay sang.
“Tớ cứ nghĩ Tinh Hành trưởng thành rồi, tính tình cũng tốt. Nhưng cậu đang áp lực công việc, cậu ấy còn lo kỳ thi giữa kỳ. Hai người có lẽ chẳng ở cùng một giai đoạn.”
Giọng cô ấy hiếm khi nghiêm túc như thế.