Anh Cả Tỉnh Rồi
Chương 10
“Tôi đã nói rồi, cuộc hôn nhân này không chỉ liên quan tới chúng ta.”
“Dự án giữa hai nhà đã bước vào giai đoạn vận hành độc lập. Phòng pháp chế xác nhận ly hôn không ảnh hưởng tới hợp tác.”
Cố Ngôn Chu nhìn tôi chằm chằm:
“Cô chuẩn bị từ bao giờ?”
“Từ lúc hiểu rằng chờ một người quay đầu là chuyện ngu ngốc nhất trên đời.”
Ánh mắt anh ta thoáng dao động.
“Chỉ vì một cái túi? Hay vì tôi tới sân bay đón Hứa Nghiên?”
“Không phải một chuyện.” Tôi bình tĩnh nhìn anh ta. “Là một năm ba tháng, bốn trăm sáu mươi ngày. Là ngày cưới anh bỏ tôi lại để nghe điện thoại của cô ấy. Là lúc tôi sốt bốn mươi độ, anh nói bận họp nhưng lại xuất hiện trong ảnh sinh nhật cô ấy. Là khi bà nội tôi qua đời, anh quên chuyến bay về quê vì bận đưa cô ấy đi khám bệnh.”
“Cố Ngôn Chu, không ai ly hôn chỉ vì một cái túi. Người ta rời đi vì đã bị xem nhẹ quá nhiều lần.”
Anh ta im lặng rất lâu.
Tôi từng tưởng nếu có ngày mình nói hết những lời này, tôi sẽ khóc, sẽ chất vấn, sẽ đau đến mức không đứng nổi.
Nhưng lúc thật sự nói ra, lòng tôi bình thản lạ thường.
Có lẽ thất vọng tích đủ rồi thì trái tim tự biết đóng cửa.
Cố Ngôn Chu khàn giọng:
“Tôi có thể sửa.”
Tôi suýt tưởng mình nghe nhầm.
“Anh nói gì?”
“Tôi sẽ giữ khoảng cách với Hứa Nghiên. Cô không thích tôi về muộn, sau này tôi sẽ báo. Chuyện bà nội cô... tôi xin lỗi.”
Đây là lời xin lỗi đầu tiên của anh ta sau hơn một năm kết hôn.
Nhưng nó tới quá muộn.
Tôi lắc đầu: “Không cần.”
Cố Ngôn Chu siết hàm, đột ngột chỉ về phía Cố Đình Thâm:
“Hay cô muốn ly hôn vì anh ấy?”
Căn phòng im phăng phắc.
Tôi còn chưa kịp nổi giận, chiếc cốc trên bàn đã bị Cố Đình Thâm hất xuống đất.
Tiếng vỡ chát chúa làm tất cả giật mình.
Anh chống tay vào thành xe lăn, khuôn mặt tái đi vì mệt nhưng ánh mắt lạnh như lưỡi dao.
“Xin lỗi cô ấy.”
“Anh...”
“Tôi nhắc lại. Xin lỗi Thẩm Kiều.”
Cố Ngôn Chu đứng bất động. Hai anh em nhìn nhau, không ai chịu nhường.
Cuối cùng, anh ta quay mặt đi:
“Tôi nhất thời nóng giận.”
“Đó không phải lời xin lỗi.” Cố Đình Thâm nói.
Mặt Cố Ngôn Chu đỏ bừng. Anh ta nghiến răng:
“Xin lỗi.”
Tôi không trả lời.
Cố Ngôn Chu cầm bản thỏa thuận trên bàn, xoay người bỏ đi. Trước khi bước qua cửa, anh ta nói mà không quay đầu:
“Tôi vẫn không ký.”
Tiếng cửa đóng mạnh làm rèm cửa rung lên.
Tôi cúi xuống nhặt những mảnh cốc vỡ.
Cố Đình Thâm giữ cổ tay tôi lại.
“Để người khác làm.”
“Tôi không yếu ớt thế đâu.”
“Tôi biết.”
Bàn tay anh vẫn chưa có nhiều sức, nhưng nhiệt độ ấm hơn những ngày ở bệnh viện.
Anh nhìn tôi, từng chữ rõ ràng:
“Ly hôn không cần cậu ta đồng ý mãi.”
“Tôi sẽ giúp cô.”
Lúc đó, tôi chỉ nghĩ anh đang trả ơn.
Tôi không biết từ rất lâu trước khi mở mắt, trong khoảng tối vô tận kia, giọng nói của tôi đã trở thành thứ duy nhất anh chờ đợi mỗi ngày.
08
Sau cuộc cãi vã ở biệt thự, Cố Ngôn Chu biến mất ba ngày.
Không biết anh ta bận chỉnh đốn đống hỗn loạn ở công ty hay đang nghĩ cách thuyết phục tôi, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Luật sư Tần đã nộp đơn ly hôn, đồng thời gửi văn bản yêu cầu hai bên bắt đầu thời gian ly thân.
Tôi dọn khỏi căn nhà cưới ngay trong đêm.
Đồ đạc của tôi không nhiều. Hai vali quần áo, một thùng sách, ba chậu xương rồng và con mèo tam thể nhặt được dưới hầm xe sáu tháng trước.
Con mèo tên Phát Tài, do Cố Ngôn Chu đặt.
Anh ta không thích mèo, nhưng hôm tôi ôm nó về, anh ta vẫn ném cho tôi một tấm thẻ rồi bảo muốn mua gì thì mua, đừng để nó cào hỏng sofa.
Đó từng là một trong số rất ít khoảnh khắc tôi cho rằng anh ta có chút quan tâm tới mình.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh ta chỉ quan tâm bộ sofa đặt từ Ý.