Anh Cả Tỉnh Rồi

Chương 9



“Không phải cô rất giỏi nói sao?”

“Tôi đang tìm chủ đề.”

“Kể chuyện hôm nay đi.”

“Hôm nay anh vừa có mặt đã cách chức chồng tôi. Anh còn muốn tôi bình luận thế nào?”

“Cô tiếc?”

“Tiếc gì chứ? Tôi chỉ tiếc anh không trừ luôn tiền lương của anh ta.”

Khóe môi anh cong lên thật sự.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Cố Đình Thâm cười.

Không lạnh, cũng không đáng sợ như lời đồn. Chỉ là một nụ cười rất nhẹ, khiến đường nét sắc bén trên gương mặt anh bỗng dịu đi.

Tim tôi hụt mất một nhịp.

Tôi vội đứng dậy: “Anh nghỉ đi. Tôi về trước.”

“Ngày mai cô có tới không?”

Tay tôi đặt trên tay nắm cửa.

“Có.”

“Mấy giờ?”

“Hai giờ chiều.”

“Đừng tới muộn.”

Tôi quay lại lườm anh: “Anh tưởng tôi là nhân viên của anh à?”

Anh nhắm mắt, môi vẫn còn nét cười.

“Tôi chỉ sợ cô ly hôn xong sẽ chạy mất.”

07

Tin Cố Đình Thâm tỉnh lại khiến giá cổ phiếu Cố thị tăng trần hai ngày liên tiếp.

Người ngoài vui mừng, người trong nhà thì chưa chắc.

Ba ngày sau, anh chuyển từ bệnh viện về khu nhà riêng ở ngoại ô để phục hồi chức năng. Biệt thự được canh gác nghiêm ngặt, tất cả y tá và chuyên viên đều do luật sư Tần sắp xếp lại.

Tôi vẫn tới mỗi ngày.

Không phải do Cố gia ép buộc. Ngược lại, Chu Tuệ Lan rất muốn tôi ở nhà trông chừng cuộc hôn nhân đang lung lay của mình. Nhưng Cố Đình Thâm lấy lý do “quen giọng”, yêu cầu tôi phối hợp trị liệu ngôn ngữ.

Một giờ trò chuyện mỗi ngày đổi lấy việc đội pháp lý của anh hỗ trợ thủ tục ly hôn.

Thỏa thuận này có lợi đến mức tôi ký ngay không cần suy nghĩ.

Ngày đầu ở biệt thự, chuyên viên vật lý trị liệu giúp anh ngồi xe lăn. Tám tháng nằm bất động khiến cơ bắp suy yếu nghiêm trọng. Chỉ một động tác đơn giản cũng làm trán anh ướt đẫm mồ hôi.

Tôi đứng bên cạnh, vốn định pha trò nhưng không mở miệng nổi.

Anh nhìn tôi: “Sợ à?”

“Không.”

“Vậy sao im lặng?”

“Sợ nói linh tinh làm anh mất sức.”

“Cô im lặng mới khiến tôi không quen.”

Tôi đành kể chuyện trên đường tới đây gặp một chiếc xe chở đầy vịt, giữa ngã tư có một con thoát khỏi lồng chạy tán loạn. Kể tới đoạn cảnh sát giao thông vừa đuổi vịt vừa điều khiển xe, anh thật sự bật cười.

Chuyên viên trị liệu kinh ngạc nói đây là lần đầu tiên thấy Cố tổng phối hợp tốt như vậy.

Tôi lập tức tranh công:

“Thấy chưa? Liệu pháp âm thanh của tôi hiệu quả hơn máy móc đắt tiền nhiều.”

Cố Đình Thâm lau mồ hôi, thản nhiên đáp:

“Ừ. Công suất lớn, không có nút tắt.”

“...”

Quả nhiên vẫn là anh em ruột. Cái miệng đều đáng ghét như nhau.

Nhưng khác với Cố Ngôn Chu, anh chưa từng thật sự bảo tôi im đi.

Buổi chiều, luật sư Tần mang thỏa thuận ly hôn tới.

Theo thỏa thuận trước hôn nhân, tài sản riêng thuộc về mỗi bên, cổ phần trong dự án hợp tác vẫn giữ nguyên tỷ lệ. Tôi không đòi bồi thường, chỉ yêu cầu chấm dứt hôn nhân nhanh nhất có thể.

Cố Ngôn Chu không ký.

Anh ta xông thẳng tới biệt thự, bất chấp vệ sĩ ngăn cản.

Khi ấy tôi đang đỡ Cố Đình Thâm tập đứng. Một tay anh đặt trên thanh vịn, tay còn lại khoác lên vai tôi. Khoảng cách giữa hai người rất gần.

Cố Ngôn Chu vừa bước vào liền nhìn thấy cảnh ấy.

Sắc mặt anh ta tối sầm.

“Thẩm Kiều, cô ra đây.”

Tôi còn chưa đáp, Cố Đình Thâm đã lạnh nhạt nói:

“Có chuyện nói ở đây.”

“Đây là chuyện giữa em và vợ em.”

“Sắp thành vợ cũ.”

Cố Ngôn Chu nghẹn lại, quay sang tôi:

“Cô nói chuyện ly hôn với anh ấy?”

“Tôi còn nhờ luật sư của anh ấy soạn giấy.”

“Cô có biết xấu hổ không? Chuyện vợ chồng lại đi nhờ anh trai chồng can thiệp?”

Tôi buông tay Cố Đình Thâm, để hộ lý đỡ anh ngồi xuống xe lăn.

“Người nên xấu hổ là kẻ có vợ nhưng ngày nào cũng chạy theo người phụ nữ khác.”

“Tôi và Hứa Nghiên trong sạch.”

“Thế thì sau khi ly hôn, hai người càng trong sạch hơn.”

Anh ta ném bản thỏa thuận lên bàn.

“Tôi không ký.”

“Lý do?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...