Anh Cả Tỉnh Rồi

Chương 12



“Ý tôi là, thứ bị người thân lấy đi không có nghĩa là mình không thể tìm lại điều tốt đẹp khác.”

“Ví dụ?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Ví dụ một người em dâu rất biết kể chuyện.”

Anh im lặng, sau đó chậm rãi đưa tay ra.

Lòng bàn tay anh hướng lên trên, đặt giữa hai người.

Tôi do dự rồi đặt tay mình vào.

Anh nắm lấy, rất nhẹ.

“Ừ,” anh nói. “Ví dụ cô.”

09

Hứa Nghiên chủ động tìm tôi vào một buổi chiều mưa.

Cô ta ngồi trong quán cà phê dưới công ty, mặc váy trắng, tóc dài buông vai, dáng vẻ dịu dàng giống hệt hình mẫu mối tình đầu trong phim thần tượng.

Tôi vừa ngồi xuống, cô ta đã đẩy tới một chiếc hộp màu cam.

“Chiếc túi dì Chu tặng, em vẫn muốn trả cho chị.”

Tôi không mở hộp.

“Tôi không cần.”

“Chị đừng hiểu lầm. Em chưa bao giờ muốn chen vào hôn nhân của chị và Ngôn Chu.”

“Vậy cô gọi anh ta lúc nửa đêm, nhờ đưa đón, nhờ sửa ống nước, nhờ đi viện là vì muốn bảo vệ hôn nhân của tôi à?”

Mặt cô ta hơi trắng.

“Bọn em lớn lên cùng nhau. Em chỉ quen dựa vào anh ấy.”

“Cô hai mươi bảy tuổi, không phải bảy tuổi. Không tự gọi thợ sửa ống nước được sao?”

“Chị luôn phải nói khó nghe như vậy à?”

“Không. Với người biết giới hạn, tôi nói rất dễ nghe.”

Hứa Nghiên rũ mắt, hai tay siết lấy tách cà phê.

“Em biết chị ghét em. Nhưng bây giờ anh Đình Thâm đã tỉnh, em chỉ mong mọi chuyện trở về như trước.”

Tôi lập tức cảnh giác.

“Trước là lúc nào?”

“Trước khi anh ấy xảy ra tai nạn.”

“Cô rất quan tâm vụ tai nạn của anh ấy nhỉ?”

Ngón tay cô ta run lên. Một giọt cà phê sánh ra khỏi miệng tách.

“Ai trong Cố gia mà chẳng quan tâm?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Cố Đình Thâm nói anh ấy nhớ được vài chuyện trước tai nạn.”

Đồng tử Hứa Nghiên co lại.

Chỉ một phản ứng nhỏ ấy đã đủ.

Tôi cố ý nói tiếp:

“Ví dụ người từng vào văn phòng tối hôm trước. Ví dụ tin nhắn đổi lộ trình.”

“Chị nói với em những chuyện đó làm gì?”

“Không làm gì. Tôi lắm lời mà.”

Cô ta đứng bật dậy, va vào bàn khiến cà phê đổ lên váy.

“Em còn có việc, đi trước.”

Tôi nhìn cô ta vội vã rời khỏi quán, lập tức gọi cho luật sư Tần.

“Cá đã cắn câu. Cho người theo cô ta.”

Kế hoạch này do Cố Đình Thâm nghĩ ra.

Anh nói người có tội sau khi nghe bằng chứng chưa đầy đủ thường sẽ vội kiểm tra xem phần còn lại đã bị phát hiện hay chưa. Hứa Nghiên không biết chúng tôi nắm được bao nhiêu, rất có thể sẽ liên lạc với đồng phạm.

Quả nhiên, chưa đầy một giờ sau, cô ta bỏ điện thoại chính ở nhà, đổi sang một chiếc xe khác rồi đi tới khu nhà cũ phía nam thành phố.

Người của luật sư Tần chụp được cảnh cô ta gặp một người đàn ông trung niên tên Lưu Khang.

Lưu Khang từng là quản lý đội xe của Cố thị. Sau tai nạn, ông ta bất ngờ nghỉ việc, đưa gia đình ra nước ngoài. Ba tuần trước lại lén trở về vì mẹ bệnh nặng.

Giọng trong đoạn ghi âm rất giống ông ta.

Cùng tối đó, Hứa Nghiên tìm đến Cố Ngôn Chu.

Chuyện xảy ra thế nào tôi vốn không biết, nhưng nửa đêm anh ta gọi cho tôi hơn mười cuộc. Tôi đang ngủ, tiện tay bật chế độ im lặng.

Sáng hôm sau, Cố Ngôn Chu đứng trước cửa căn hộ.

Mắt anh ta đỏ ngầu, trên áo sơ mi còn có nếp nhăn, trông như cả đêm không ngủ.

“Cô đã nói gì với Hứa Nghiên?”

Tôi dựa vào cửa: “Anh tới chất vấn tôi thay cô ấy?”

“Cô ấy nói cô nghi ngờ cô ấy liên quan tới tai nạn của anh cả.”

“Tôi chỉ kể lại những gì anh cả nhớ.”

“Cô có biết cô ấy bị hoảng loạn tới mức phải vào viện không?”

Tôi bật cười: “Người vô tội nghe vài câu vu vơ đã hoảng loạn sao?”

“Thẩm Kiều, chuyện này không phải trò đùa.”

“Tôi chưa bao giờ coi nó là trò đùa.”

Anh ta nhìn tôi rất lâu, giọng hạ xuống:

“Cô đang lợi dụng anh cả để trả thù Hứa Nghiên?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...