Anh Cả Tỉnh Rồi
Chương 13
Một chút hy vọng cuối cùng trong tôi đối với Cố Ngôn Chu hoàn toàn tắt ngấm.
Tôi mở rộng cửa.
“Anh vào đi.”
Anh ta hơi bất ngờ nhưng vẫn bước vào.
Tôi lấy bản thỏa thuận ly hôn đặt lên bàn, đưa bút cho anh ta.
“Ký đi.”
“Tôi không ký.”
“Anh tin cô ấy, tôi điều tra cô ấy. Anh cảm thấy tôi ác độc, tôi cảm thấy anh ngu xuẩn. Chúng ta không còn gì để nói.”
“Chỉ vì tôi bảo vệ cô ấy?”
“Không. Vì tới tận bây giờ, anh vẫn chưa một lần hỏi tôi có gặp nguy hiểm không.”
Anh ta sững lại.
Tôi nhìn vào mắt anh ta, chậm rãi nói:
“Nếu vụ tai nạn thật sự có âm mưu, tôi là người đang giúp anh cả điều tra. Hứa Nghiên biết tôi nắm manh mối. Người bình thường sẽ lo tôi bị bịt miệng, còn anh chỉ lo cô ấy hoảng sợ.”
“Cố Ngôn Chu, anh không yêu tôi. Anh chỉ không chấp nhận chuyện một người từng xoay quanh anh bỗng muốn rời đi.”
Môi anh ta động đậy nhưng không nói được gì.
Tôi đặt cây bút xuống.
“Đừng lãng phí thời gian của nhau nữa.”
Anh ta cúi nhìn bản thỏa thuận rất lâu. Cuối cùng vẫn không ký, nhưng lúc rời đi, bóng lưng không còn ngạo mạn như trước.
Buổi chiều, tôi tới biệt thự kể lại chuyện này.
Cố Đình Thâm đang tập bước giữa hai thanh vịn. Nghe xong, anh dừng lại, hỏi:
“Cô buồn không?”
“Có một chút.”
“Vì cậu ta vẫn bảo vệ Hứa Nghiên?”
“Vì tôi từng thích một kẻ ngốc.”
Anh bước thêm một bước, mồ hôi rơi xuống cằm.
“Mắt nhìn của cô đúng là không tốt.”
“Cần anh nhắc chắc?”
“Sau này nên chọn cẩn thận hơn.”
“Tôi không định chọn nữa.”
“Đừng kết luận sớm.”
Anh nói rất nhỏ. Tôi bận nhìn bước chân anh nên không nghe rõ.
“Anh nói gì?”
“Tôi nói tối nay ăn cá.”
Tôi nhìn món cháo trắng bác sĩ đặt trên bàn, không nhịn được cười.
“Cố tổng, anh nói dối dở lắm.”
Tai anh hơi đỏ.
Tôi phát hiện chuyện này còn thú vị hơn nhịp tim tăng trên máy theo dõi ngày trước.
10
Ba ngày sau, trên mạng đột nhiên xuất hiện một bài viết tố tập đoàn nhà họ Thẩm đánh cắp công nghệ của Cố thị.
Bài viết đính kèm hàng loạt thư điện tử nội bộ và bản thiết kế vật liệu dẫn thuốc thế hệ mới. Địa chỉ người nhận cuối cùng mang tên tôi.
Chỉ trong một giờ, tin tức leo thẳng lên đầu bảng tìm kiếm.
【Con dâu liên hôn làm gián điệp thương mại】
【Cố đại thiếu vừa tỉnh, em dâu đã cuỗm bí mật về nhà mẹ đẻ】
【Hôn nhân hào môn hay âm mưu thâu tóm?】
Bộ phận truyền thông nhà họ Thẩm gọi tới liên tục. Bố tôi nổi trận lôi đình, yêu cầu tôi lập tức quay về giải thích.
Trong phòng họp, bản in những email giả được ném đầy mặt bàn.
Ông nhìn tôi với vẻ thất vọng:
“Bố đã dặn con bao nhiêu lần, liên hôn là vì lợi ích hai nhà. Con có bất mãn với Cố Ngôn Chu thì cũng không được lấy tài liệu của họ!”
“Con không lấy.”
“Địa chỉ email này có phải của con không?”
“Phải, nhưng thư không được gửi từ máy của con.”
Mẹ kế ngồi bên cạnh thở dài:
“Kiều Kiều, con thừa nhận sớm thì hai nhà còn có thể thương lượng. Dù sao con cũng là con dâu Cố gia, họ sẽ không đẩy con vào tù đâu.”
Tôi nhìn bà ta: “Dì mong tôi vào tù lắm à?”
“Dì chỉ lo cho con.”
“Lo tới mức chưa điều tra đã giúp tôi nhận tội?”
Bố tôi đập bàn: “Đủ rồi!”
Tôi im lặng.
Thì ra không chỉ nhà họ Cố coi tôi như một quân cờ. Trong mắt bố, bảo vệ hợp tác giữa hai tập đoàn vẫn quan trọng hơn việc tin con gái mình.
Đúng lúc ấy, cửa phòng họp mở ra.
Luật sư Tần đẩy xe lăn của Cố Đình Thâm vào.
Sau lưng anh là nhóm kỹ thuật an ninh mạng và hai cảnh sát kinh tế.
Bố tôi lập tức đứng dậy: “Đình Thâm, chuyện này...”
“Không liên quan tới Thẩm Kiều.”
Anh đặt một tập tài liệu trước mặt mọi người.
“Email được gửi từ máy tính công cộng ở câu lạc bộ Ngự Đình. Người đăng nhập dùng thẻ hội viên của Cố Ngôn Chu, nhưng camera cho thấy người sử dụng là trợ lý của Hứa Nghiên.”
Mẹ kế tôi biến sắc.