Anh Cả Tỉnh Rồi
Chương 16
Tôi quay sang người chồng trên danh nghĩa của mình.
Cố Ngôn Chu đứng bên cửa sổ, sắc mặt còn khó coi hơn người bị cắm sừng.
“Anh chắc chứ?”
“Tối hai tháng trước, tôi uống say.” Anh khàn giọng. “Sáng hôm sau tỉnh dậy ở căn hộ của cô ấy.”
“Hai người có xảy ra quan hệ không?”
Hứa Nghiên bật khóc: “Chị Kiều, chị nhất định phải hỏi chi tiết như vậy để làm nhục em sao?”
Tôi cảm thấy buồn cười.
“Cô mang thai với chồng tôi, gọi tôi tới đây rồi lại trách tôi hỏi rõ?”
Chu Tuệ Lan kéo tay cô ta an ủi:
“Đừng khóc, không tốt cho đứa bé.”
Sau đó bà nhìn tôi, giọng dịu xuống một cách hiếm thấy:
“Kiều Kiều, chuyện đã xảy ra rồi. Con và Ngôn Chu chưa có con, Tiểu Nghiên lại mang huyết mạch Cố gia. Hay là trước mắt để nó sinh đứa bé ra. Con vẫn là Cố thiếu phu nhân, mẹ sẽ không để địa vị của con bị ảnh hưởng.”
Tôi nhìn bà ta, tưởng mình nghe nhầm.
“Ý mẹ là tôi tiếp tục làm vợ, nuôi con của hai người họ?”
“Nhà giàu có cách xử lý của nhà giàu. Chỉ cần con rộng lượng một chút...”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Xin lỗi, độ lượng của con không rộng tới mức đó.”
Tôi lấy bản thỏa thuận ly hôn từ trong túi, đặt trước mặt Cố Ngôn Chu.
“Vừa hay. Ký đi.”
Anh ta không nhìn giấy, chỉ nhìn tôi:
“Cô không có gì muốn hỏi tôi sao?”
“Anh vừa nói anh say tới mức không nhớ gì. Tôi hỏi thì anh trả lời được à?”
“Tôi chưa chắc đứa bé là của tôi.”
Hứa Nghiên lập tức khóc lớn hơn.
“Ngôn Chu, anh nói vậy là có ý gì? Từ khi trở về, em chỉ có mình anh...”
Chu Tuệ Lan vội ôm lấy cô ta, trách con trai quá tuyệt tình.
Tôi bỗng thấy cảnh tượng này vô cùng mỉa mai.
Ngày trước, họ coi Hứa Nghiên như đóa hoa trắng tinh khiết, coi mọi khó chịu của tôi là lòng dạ hẹp hòi. Bây giờ cô ta thật sự có thai, người đầu tiên nghi ngờ lại chính là Cố Ngôn Chu.
Tôi đẩy cây bút về phía anh ta.
“Có phải của anh hay không, hai người tự điều tra. Tôi chỉ cần chữ ký.”
Anh ta vẫn không động.
Hứa Nghiên đột nhiên đứng dậy, quỳ xuống trước mặt tôi.
“Chị Kiều, em xin lỗi. Em không cần danh phận, cũng không muốn phá hoại gia đình chị. Chỉ xin chị cho em giữ đứa bé.”
Chu Tuệ Lan kinh hãi đỡ cô ta: “Con đang mang thai, quỳ cái gì!”
Người giúp việc xung quanh đều nhìn về phía tôi, như thể tôi là chính thất ác độc ép tình nhân đang mang thai phải quỳ.
Tôi đứng lên, lùi hẳn hai bước.
“Cô Hứa, cô thích quỳ thì quỳ xa tôi một chút. Camera trong phòng khách quay rõ lắm, đừng mai lại nói tôi đẩy cô.”
Nước mắt trên mặt cô ta khựng lại.
Đúng lúc đó, giọng Cố Đình Thâm vang lên từ cửa:
“Đứng dậy.”
Anh chống gậy bước vào.
Mỗi bước vẫn còn chậm, nhưng lưng thẳng, khí thế khiến cả phòng khách yên bặt. Đây là lần đầu anh xuất hiện ở nhà chính kể từ khi tỉnh lại.
Chu Tuệ Lan vui mừng đứng dậy: “Đình Thâm, con đi được rồi?”
Anh không đáp, chỉ nhìn Hứa Nghiên.
“Muốn quỳ thì tới từ đường họ Hứa mà quỳ. Đừng làm bẩn sàn nhà tôi.”
Mặt cô ta trắng bệch.
Cố Trường Hải từ trên lầu bước xuống, lạnh giọng:
“Đình Thâm, nói chuyện đừng quá đáng.”
“Quá đáng bằng việc người thứ ba mang thai rồi ép vợ hợp pháp nuôi con không?”
Chu Tuệ Lan lúng túng: “Mẹ chỉ đang bàn cách giải quyết...”
“Cách giải quyết rất đơn giản.”
Anh tới bên bàn, cầm bút đặt vào tay Cố Ngôn Chu.
“Ký.”
Hai anh em nhìn nhau.
Cố Ngôn Chu hỏi: “Anh lấy tư cách gì ép em ly hôn?”
“Tư cách một người còn biết xấu hổ.”
“Anh giúp cô ấy chỉ vì biết ơn thật sao?”
Không khí lập tức căng thẳng.
Cố Đình Thâm không né tránh.
“Không phải.”
Tim tôi đập mạnh.
Anh nhìn Cố Ngôn Chu, bình tĩnh nói:
“Tôi giúp cô ấy vì cậu không xứng.”
Cố Ngôn Chu siết chặt cây bút. Một lúc lâu sau, anh ta cúi xuống ký tên.
Nét bút mạnh tới mức làm rách giấy.