Anh Cả Tỉnh Rồi

Chương 17



Tôi cầm bản thỏa thuận lên. Chữ ký quen thuộc nằm ở cuối trang, tuy méo mó nhưng hoàn chỉnh.

Cuộc hôn nhân một năm ba tháng của tôi cuối cùng cũng bắt đầu đếm ngược tới hồi kết.

Tôi không vui mừng như tưởng tượng, chỉ cảm thấy một tảng đá đè trên ngực đã được nhấc xuống.

Lúc rời khỏi nhà chính, trời đang mưa nhỏ.

Cố Đình Thâm đi chậm phía sau tôi. Đến bậc thềm, chân anh mất lực, cơ thể hơi lảo đảo. Tôi theo phản xạ đưa tay đỡ.

Anh đứng vững rồi nhưng không buông tay tôi.

“Vừa rồi anh nói không phải vì biết ơn.” Tôi nhìn anh. “Vậy là vì gì?”

Mưa bụi phủ lên vai áo anh.

Anh cúi mắt nhìn bàn tay hai người đang nắm, giọng rất nhẹ:

“Đợi cô cầm được giấy chứng nhận ly hôn rồi tôi nói.”

“Sợ tôi đổi ý à?”

“Sợ cô cho rằng tôi thừa lúc cô yếu lòng.”

Tôi nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, bỗng không biết nên trêu thế nào.

Đúng lúc ấy, Cố Ngôn Chu từ trong nhà bước ra.

Anh ta đứng dưới mái hiên nhìn bàn tay chúng tôi, đôi mắt tối sầm.

Tôi không rút tay lại.

Lần đầu tiên trong cuộc hôn nhân này, tôi không cần giải thích với anh ta nữa.

13

Ba mươi ngày chờ hoàn tất thủ tục ly hôn cũng là ba mươi ngày căng thẳng nhất.

Sau khi Cố Ngôn Chu ký thỏa thuận, Hứa Nghiên công khai dọn vào nhà chính với danh nghĩa dưỡng thai. Chu Tuệ Lan thuê ba chuyên gia dinh dưỡng, hai hộ lý, mỗi ngày thay một thực đơn.

Nhưng cô ta không hề vui vẻ.

Người của Cố Đình Thâm theo dõi chặt mọi liên lạc. Cảnh sát cũng đã bắt đầu điều tra dòng tiền giữa công ty của Hứa Chấn và quỹ Hải Thịnh. Cố Trường Hải vẫn xuất hiện ở tập đoàn như không có chuyện gì, nhưng âm thầm chuyển tài sản ra nước ngoài.

Một tối, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ.

Đầu dây bên kia im lặng gần mười giây rồi vang lên một giọng đàn ông khàn đục:

“Cô là Thẩm Kiều?”

“Phải. Ai đấy?”

“Cô muốn biết ai hại Cố Đình Thâm không?”

Tôi lập tức bật ghi âm.

“Ông là Lưu Khang?”

Người kia thở gấp: “Tôi có bằng chứng. Nhưng tôi cần tiền và đường ra nước ngoài.”

“Bao nhiêu?”

“Hai mươi triệu. Chuẩn bị tiền mặt, ngày mai cô tới một mình.”

“Tại sao tìm tôi?”

“Người của Cố Đình Thâm có nội gián. Cảnh sát cũng đang theo dõi tôi. Chỉ có cô chưa bị chúng đề phòng.”

Ông ta đọc một địa chỉ nhà kho bỏ hoang rồi cúp máy.

Tôi lập tức gọi cho Cố Đình Thâm.

Anh nghe xong liền nói: “Không được đi.”

“Đương nhiên tôi không ngu tới mức một mình ôm hai mươi triệu vào nhà kho.”

“Cô ở nhà. Tôi sẽ xử lý.”

“Ông ta chỉ chịu gặp tôi.”

“Vậy thì không gặp.”

Giọng anh cứng rắn đến mức không có chỗ thương lượng.

Tôi cũng nổi nóng: “Đây có thể là cơ hội duy nhất.”

“Tôi không dùng mạng của cô đổi bằng chứng.”

“Chúng ta có thể báo cảnh sát, gắn thiết bị theo dõi, bố trí người ở ngoài.”

“Không.”

“Cố Đình Thâm...”

“Thẩm Kiều.” Anh ngắt lời tôi. “Lúc xe lao khỏi vách núi, tôi từng nghĩ nếu sống sót thì sẽ không để bất kỳ ai vì mình mà rơi vào nguy hiểm. Chuyện này không thương lượng.”

Tôi im lặng vài giây, sau đó dịu giọng:

“Được, tôi không đi.”

Nhưng sáng hôm sau, Lưu Khang gửi tới một bức ảnh.

Trong ảnh là mẹ tôi.

Không phải mẹ kế hiện tại, mà là mẹ ruột đã qua đời mười lăm năm trước. Bà đứng cạnh một người đàn ông trẻ tuổi mà tôi nhận ra là Hứa Chấn. Phía sau họ là phòng thí nghiệm đầu tiên của nhà họ Thẩm.

Tin nhắn đi kèm chỉ có một dòng:

【Muốn biết vì sao mẹ cô chết thì tới.】

Tay tôi lạnh ngắt.

Mẹ tôi mất vì tai nạn trong phòng thí nghiệm. Người lớn nói hệ thống thông gió hỏng khiến bà hít phải khí độc. Sau đó bố cho đóng cửa phòng nghiên cứu, không bao giờ nhắc lại.

Tại sao Hứa Chấn có mặt ở đó?

Tôi chuyển bức ảnh cho Cố Đình Thâm, nhưng tin nhắn không gửi được. Điện thoại anh tắt máy, luật sư Tần nói anh đang trong cuộc họp kín với cơ quan điều tra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...