Anh Cả Tỉnh Rồi

Chương 18



Tôi gọi cảnh sát phụ trách vụ án. Người kia yêu cầu tôi không tự hành động và chờ họ xác minh địa điểm.

Đúng lúc đó, số lạ lại nhắn:

【Cô có mười phút. Nếu báo cảnh sát, tôi đốt hết bằng chứng.】

Lý trí bảo tôi phải chờ.

Nhưng bức ảnh của mẹ như một cái móc kéo tôi ra khỏi cửa.

Tôi vẫn không hoàn toàn mất đầu óc. Trước khi đi, tôi gửi vị trí cho trợ lý, bật chia sẻ hành trình, cài cuộc gọi tự động tới cảnh sát sau mười lăm phút rồi giấu một thiết bị ghi âm trong khuy áo.

Nhà kho nằm ở ngoại ô, xung quanh đầy xưởng bỏ hoang.

Tôi vừa bước vào, cửa sắt phía sau đã đóng sầm.

Không có Lưu Khang.

Hứa Nghiên đứng giữa nhà kho, bên cạnh là hai người đàn ông lạ mặt.

Tôi thở dài: “Quả nhiên là cô.”

Cô ta không còn dáng vẻ yếu đuối thường ngày. Khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt đầy oán độc.

“Đưa điện thoại đây.”

Một người tiến lên giật túi của tôi, đập nát điện thoại xuống đất.

Hứa Nghiên cười: “Chị nghĩ chia sẻ vị trí là đủ sao? Tín hiệu quanh đây đã bị chặn.”

Tôi nhìn hai gã đàn ông, cố giữ giọng bình tĩnh:

“Bắt cóc, hủy hoại tài sản, đe dọa nhân chứng. Cô định gom đủ tội để ở tù cả đời à?”

“Nếu chị không ra khỏi đây thì ai biết?”

“Cô muốn giết tôi?”

Cô ta bước tới, hạ giọng:

“Tôi chỉ muốn chị biến mất giống mẹ chị.”

Tim tôi thắt lại.

“Tai nạn của mẹ tôi liên quan tới bố cô?”

“Bà ta phát hiện công thức vật liệu dẫn thuốc có lỗi, định dừng dự án và tố cáo bố tôi làm giả số liệu. Nếu bà ta không chết, bố tôi đã vào tù từ mười lăm năm trước.”

“Cố Trường Hải cũng tham gia?”

Cô ta bật cười.

“Chủ tịch Cố là người rót tiền cho dự án. Ông ấy mất bao nhiêu nếu sự thật lộ ra, chị không đoán được sao?”

Tôi cảm thấy máu trong người lạnh dần.

Hai gia đình liên hôn không phải vì tình hữu nghị hay lợi ích mới. Cố Trường Hải và bố tôi muốn dùng cuộc hôn nhân để buộc hai nhà cùng giữ kín một bí mật cũ.

“Bố tôi biết?”

“Ông ấy biết vợ mình phát hiện sai phạm. Nhưng có biết nguyên nhân vụ rò khí hay không thì tôi không rõ.”

Hứa Nghiên giơ tay. Một trong hai người đàn ông tiến về phía tôi.

Tôi lùi lại, cố kéo dài thời gian:

“Cô đang mang thai, làm chuyện này không sợ ảnh hưởng đứa bé à?”

Cô ta khựng lại rồi nở nụ cười chế giễu.

“Chẳng có đứa bé nào cả.”

“Cố Ngôn Chu chưa kiểm tra sao?”

“Anh ấy đang áy náy. Chỉ cần một tờ xét nghiệm giả, anh ấy sẽ tự nhớ ra những chuyện chưa từng xảy ra.”

Tôi phải công nhận cô ta hiểu Cố Ngôn Chu hơn tôi.

Gã đàn ông túm lấy cánh tay tôi. Tôi lập tức giẫm mạnh lên chân hắn, thúc khuỷu tay vào bụng rồi chạy về phía cửa phụ.

Chưa được mấy bước, tóc đã bị kéo giật ra sau. Tôi ngã xuống nền xi măng, đầu gối đau điếng.

Hứa Nghiên đi tới, cúi xuống nhìn tôi.

“Nếu chị không xuất hiện, mọi thứ đã rất thuận lợi. Cố Đình Thâm sẽ không tỉnh. Ngôn Chu sẽ nắm Cố thị. Tôi sẽ kết hôn với anh ấy.”

“Cô tưởng không có tôi thì Cố Đình Thâm sẽ ngủ cả đời?”

“Ít nhất không ai ngày nào cũng ghé tai anh ta kể hết bí mật trong nhà.”

Tôi chợt hiểu tại sao cô ta căm ghét mình đến vậy.

Tôi không phải người phá hỏng âm mưu của cô ta bằng trí thông minh hơn người.

Tôi chỉ là một cái đài phát thanh chạy bằng cơm, vô tình đánh thức người cô ta sợ nhất.

Hứa Nghiên nhặt một thanh sắt lên.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng va chạm dữ dội. Cửa cuốn bị một chiếc xe địa hình húc bung. Ánh sáng tràn vào cùng tiếng còi cảnh sát.

Hai người đàn ông bỏ chạy nhưng lập tức bị khống chế.

Hứa Nghiên hoảng hốt quay người. Thanh sắt trong tay cô ta còn chưa kịp hạ xuống đã bị ai đó giữ chặt.

Cố Ngôn Chu đứng sau cô ta.

Mặt anh ta trắng bệch, ánh mắt nhìn cô ta như nhìn một người xa lạ.

“Không có đứa bé nào?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...