Anh Cả Tỉnh Rồi
Chương 20
Tôi bước khỏi hành lang, chân nặng như đeo chì.
Cố Đình Thâm đứng ở cuối lối đi.
Anh không tới gần, cũng không hỏi tôi và bố đã nói gì. Chỉ lặng lẽ mở hai tay.
Tôi đi thẳng tới, vùi mặt vào ngực anh.
“Tôi không còn nhà nữa.”
Anh ôm tôi, bàn tay xoa nhẹ sau gáy.
“Có.”
“Ở đâu?”
“Nơi nào cô muốn ở, nơi đó là nhà.”
“Nghe sáo rỗng quá.”
“Vậy tôi nói thực tế hơn.”
Anh cúi xuống, giọng rất gần:
“Tôi có bốn căn nhà trong thành phố, hai căn ở nước ngoài. Cô thích chỗ nào chọn chỗ đó.”
Tôi bật cười dù nước mắt vẫn còn trên mặt.
“Anh an ủi người khác bằng bất động sản à?”
“Có tác dụng không?”
“Một chút.”
“Vậy thêm cổ phần?”
“Cố Đình Thâm.”
“Ừ?”
“Anh đừng tốt với tôi như vậy.”
Cánh tay anh hơi cứng lại.
Tôi nói tiếp: “Tôi sợ mình hiểu lầm.”
Anh buông tôi ra một chút, cúi mắt nhìn thẳng vào tôi.
“Cô không hiểu lầm.”
Tim tôi đột nhiên dừng lại.
Nhưng ngay lúc ấy, luật sư Tần chạy tới báo rằng Cố Trường Hải đã triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp. Ông ta muốn dùng quyền chủ tịch tạm thời để bãi nhiệm Cố Đình Thâm trước khi lệnh bắt được phê chuẩn.
Cố Đình Thâm nhắm mắt một giây, khi mở ra đã trở lại vẻ lạnh lùng của người đứng đầu Cố thị.
“Chuẩn bị xe.”
Tôi giữ tay anh: “Tôi đi cùng.”
“Không cần.”
“Vụ này liên quan tới mẹ tôi. Tôi là người có quyền lên tiếng.”
Anh nhìn tôi, cuối cùng gật đầu.
“Được. Chúng ta cùng kết thúc nó.”
15
Cuộc họp hội đồng quản trị bắt đầu lúc tám giờ tối.
Cố Trường Hải ngồi ở ghế chủ tọa. Hai bên là mười hai cổ đông lớn, hơn nửa trong số đó từng được ông ta lôi kéo trong thời gian Cố Đình Thâm hôn mê.
Khi chúng tôi bước vào, ông ta đang tuyên bố con trai cả chưa đủ năng lực sức khỏe để tiếp tục điều hành tập đoàn.
Cố Đình Thâm chống gậy đi thẳng tới đầu bàn.
“Ai nói tôi không đủ năng lực?”
Cả phòng xôn xao.
Cố Trường Hải sa sầm mặt: “Đây là cuộc họp kín. Thẩm Kiều không phải thành viên hội đồng, để cô ta ra ngoài.”
Tôi đặt tập hồ sơ xuống bàn.
“Tôi đại diện cho mười hai phần trăm cổ phần của quỹ Minh Lan.”
Ông ta biến sắc.
Quỹ Minh Lan do mẹ tôi sáng lập, nắm cổ phần ở Cố thị từ dự án hợp tác đầu tiên. Sau khi bà qua đời, quyền biểu quyết được ủy quyền cho bố tôi. Chiều nay, ông đã ký giấy trả lại toàn bộ quyền đại diện cho tôi.
Có lẽ đó là cách chuộc lỗi duy nhất ông nghĩ ra được.
Tôi không tha thứ, nhưng vẫn nhận lại thứ vốn thuộc về mẹ.
Cố Đình Thâm ngồi xuống ghế bên cạnh tôi.
Luật sư Tần bắt đầu trình bày bằng chứng: dòng tiền bị chuyển trái phép, lời khai của Lưu Khang, bản ghi âm của Hứa Nghiên, hồ sơ dự án mười lăm năm trước và bằng chứng Cố Trường Hải đang chuẩn bị chuyển tài sản ra nước ngoài.
Mỗi tài liệu được chiếu lên, sắc mặt ông ta lại khó coi hơn.
Cuối cùng, ông bật cười lạnh:
“Chỉ dựa vào lời khai của một kẻ nhận tiền làm việc và một đoạn ghi âm không rõ hoàn cảnh, các người muốn kết tội tôi?”
“Chưa hết.” Cố Đình Thâm nói.
Cánh cửa phòng họp mở ra.
Cố Ngôn Chu bước vào.
Anh ta mặc vest đen, khuôn mặt tiều tụy. Trong tay là một chiếc máy tính bảng và một con dấu cũ.
Cố Trường Hải đứng bật dậy:
“Con tới đây làm gì?”
“Đưa thứ này cho cảnh sát.”
Anh ta kết nối máy tính với màn hình lớn. Hàng loạt thư điện tử hiện ra, tất cả là trao đổi giữa Cố Trường Hải và Hứa Chấn. Có cả bản scan hợp đồng chuyển tiền, ảnh chụp báo cáo thử nghiệm bị sửa và ghi chú về việc “xử lý người phản đối”.
Cố Trường Hải hét lên:
“Con lấy ở đâu?”
“Két bí mật trong thư phòng của bố.”
“Mày dám phản bội tao?”
Cố Ngôn Chu nhìn ông ta, mắt đỏ lên.
“Người bố muốn giết là anh trai con.”