Anh Cả Tỉnh Rồi

Chương 21



“Tao làm tất cả vì cái nhà này! Nếu Đình Thâm đưa hồ sơ cũ cho cảnh sát, Cố thị sẽ sụp đổ. Hàng chục nghìn người mất việc. Nó vì thứ công lý rẻ tiền mà muốn hủy cơ nghiệp ba đời!”

Cố Đình Thâm bình tĩnh đáp:

“Cơ nghiệp xây trên mạng người thì nên sụp.”

“Mày nói dễ lắm! Mày có hôm nay là nhờ ai?”

“Nhờ mẹ của Thẩm Kiều chết thay cho sai lầm của ông? Hay nhờ người tài xế chết thay tôi trong tai nạn?”

Khuôn mặt Cố Trường Hải méo đi.

Ông ta quay sang các cổ đông, lớn tiếng hứa hẹn lợi ích, nhưng không còn ai đáp lại. Cảnh sát đã đứng ngoài cửa phòng họp.

Trước khi bị đưa đi, ông ta dừng trước mặt tôi.

“Mẹ cô tự chuốc lấy. Nếu bà ta biết im lặng, chẳng ai động tới bà ta.”

Tôi nhìn người đàn ông đã ám ảnh gia đình mình mười lăm năm, lòng bỗng bình tĩnh lạ thường.

“Ông sai rồi.”

“Mẹ tôi không chết vì bà ấy không biết im lặng.”

“Bà ấy chết vì những kẻ như ông sợ sự thật được nói ra.”

Cảnh sát còng tay ông ta.

Khi cánh cửa đóng lại, cả phòng họp im phăng phắc.

Cố Đình Thâm đứng lên, tháo phù hiệu tập đoàn trên ve áo đặt xuống bàn.

“Từ hôm nay, Cố thị phối hợp toàn diện với cơ quan điều tra. Mọi sản phẩm liên quan dự án cũ sẽ được thu hồi và bồi thường. Tôi chịu trách nhiệm trước cổ đông, nhân viên và gia đình các nạn nhân.”

Một cổ đông vội nói: “Nhưng nếu công khai, giá cổ phiếu sẽ...”

“Tôi biết.”

“Tập đoàn có thể mất một nửa giá trị.”

“Giá trị có thể xây lại. Mạng người thì không.”

Không ai phản đối nữa.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra ngay trong đêm.

Cố Trường Hải bị bãi nhiệm toàn bộ chức vụ. Cố Đình Thâm trở lại vị trí tổng giám đốc với số phiếu gần như tuyệt đối. Cố Ngôn Chu tự nguyện từ chức phó tổng giám đốc, giao nộp quyền biểu quyết trong thời gian điều tra.

Khi mọi người rời khỏi phòng, anh ta gọi tôi lại.

“Thẩm Kiều.”

Tôi quay đầu.

Anh ta đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là đôi khuyên tai ngọc trai của mẹ tôi, món đồ tôi đã tìm suốt nhiều năm.

“Tôi thấy trong két của bố. Có lẽ ông ấy lấy từ hiện trường vụ tai nạn.”

Tôi cầm đôi khuyên tai, đầu ngón tay run lên.

“Cảm ơn.”

“Tôi xin lỗi.”

Lần này, lời xin lỗi của anh ta không còn miễn cưỡng.

“Tôi không biết Hứa Nghiên là người thế nào. Cũng không biết bố đã làm những chuyện đó. Nhưng sự ngu xuẩn của tôi không phải lý do để cô chịu tổn thương.”

Tôi nhìn người đàn ông mình từng cố gắng yêu.

Anh ta cuối cùng cũng hiểu mọi chuyện, nhưng giữa chúng tôi đã không còn con đường quay lại.

“Anh nên xin lỗi anh trai mình nhiều hơn.”

“Tôi biết.”

Anh ta nhìn về phía Cố Đình Thâm đang đứng cuối hành lang.

“Còn một chuyện.”

“Gì?”

“Anh ấy thích cô.”

Tôi giả vờ bình tĩnh: “Sao anh biết?”

Cố Ngôn Chu cười chua chát.

“Từ nhỏ đến lớn, anh ấy chưa từng vì ai mà mất bình tĩnh. Hôm tìm thấy cô trong nhà kho, nếu cảnh sát không giữ lại, anh ấy đã đánh chết hai kẻ kia.”

Tôi im lặng.

Anh ta nói tiếp:

“Tôi từng nghĩ anh ấy giúp cô để đối phó với tôi. Sau đó mới hiểu, một người nằm trong bóng tối tám tháng, thứ đầu tiên anh ấy muốn giữ lại sau khi tỉnh là giọng nói đã kéo anh ấy trở về.”

Cố Ngôn Chu quay đi, bước được vài bước lại dừng.

“Nếu ngày đó tôi chịu nghe cô nói, liệu mọi chuyện có khác không?”

Tôi nhìn bóng lưng anh ta.

“Có lẽ.”

“Nhưng không còn quan trọng nữa.”

Anh gật đầu, rời khỏi hành lang.

Cố Đình Thâm đi tới bên tôi.

“Cậu ta nói gì?”

Tôi đóng chiếc hộp khuyên tai lại.

“Anh ấy nói anh thích tôi.”

Bước chân Cố Đình Thâm khựng lại.

Tôi ngẩng đầu, cố nhịn cười:

“Có thật không?”

Anh nhìn tôi rất lâu, rồi đáp:

“Còn ba ngày nữa cô mới nhận giấy ly hôn.”

“Thế thì sao?”

“Ba ngày nữa tôi trả lời.”

Tôi nhướng mày: “Cố tổng giữ nguyên tắc ghê nhỉ.”

“Không phải nguyên tắc.”

“Vậy là gì?”

Anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.

Chương trước Chương tiếp
Loading...