Anh Cả Tỉnh Rồi

Chương 23



Không phải khi tôi còn là em dâu anh. Không phải khi tôi đau khổ nhất. Anh đợi đến lúc cuộc hôn nhân cũ thật sự chấm dứt, đợi tôi có thể tự do lựa chọn.

“Bắt đầu từ bao giờ?” tôi hỏi.

“Không biết.”

“Cố tổng cũng có chuyện không biết à?”

“Có thể từ ngày cô kể con mèo ở quầy lễ tân cắn giám đốc tài chính.”

“Sớm thế sao?”

“Hoặc từ lúc cô nói nếu tôi chết thì cổ phần sẽ rơi hết vào tay đám ngu ngốc.”

Tôi che mặt: “Tôi còn nói câu đó à?”

“Còn nhiều hơn.”

“Xóa hết đi.”

“Không.”

Tôi trừng mắt nhìn anh. Anh khẽ cười rồi nói tiếp:

“Trong tám tháng, tôi nghe rất nhiều người nói bên giường. Bác sĩ nói về bệnh án. Mẹ tôi khóc. Bố tôi bàn lợi ích. Ngôn Chu phàn nàn công việc. Chỉ có cô nói với tôi như nói với một người đang sống.”

“Cô kể những chuyện vô nghĩa, mắng tôi không chịu tỉnh, hỏi tôi có buồn không. Cô nắm tay tôi và chờ tôi trả lời.”

Giọng anh thấp xuống.

“Tôi muốn tỉnh lại để biết người có giọng nói ấy khi cười sẽ trông thế nào.”

Mắt tôi nóng lên.

“Giờ biết rồi, thấy thế nào?”

“Ồn.”

Tôi đá nhẹ vào chân anh.

Anh lập tức nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phía trước. Cabin đu quay khẽ rung. Tôi chưa kịp mắng thì môi anh đã chạm xuống.

Nụ hôn đầu tiên rất nhẹ, giống như một câu hỏi.

Tôi nhìn thấy sự dè dặt hiếm hoi trong mắt anh, bỗng bật cười.

“Anh Cố, theo đuổi người ta mà chỉ có thế thôi à?”

Ánh mắt anh tối đi.

Lần thứ hai, anh không còn hỏi nữa.

Khi cabin xuống đất, môi tôi đỏ, còn tai anh cũng đỏ.

Nhân viên mở cửa cười đầy ẩn ý. Tôi đi trước mấy bước, quay lại nói:

“Cố Đình Thâm.”

“Ừ?”

“Anh có thể theo đuổi tôi.”

Anh đứng dưới ánh đèn vừa bật sáng, khóe môi từ từ cong lên.

“Được.”

17

Tôi không trở thành bạn gái Cố Đình Thâm ngay.

Dù trái tim đã rung động, tôi vẫn cần thời gian để học cách sống một mình, không phải với tư cách con gái Thẩm gia, vợ Cố Ngôn Chu hay người được Cố Đình Thâm bảo vệ.

Tôi dùng cổ phần mẹ để lại làm tài sản thế chấp, thành lập một công ty nghiên cứu vật liệu sinh học mới mang tên Minh Kiều.

“Minh” là tên mẹ.

“Kiều” là tôi.

Dự án đầu tiên của công ty là hoàn thiện loại vật liệu dẫn thuốc mẹ từng nghiên cứu, sửa lại toàn bộ sai số năm xưa và công khai dữ liệu thử nghiệm.

Cố Đình Thâm muốn đầu tư, tôi từ chối.

“Tại sao?” anh hỏi.

“Tôi không muốn người ta nói tôi rời em trai để bám anh trai lấy tiền.”

“Miệng người khác quan trọng thế sao?”

“Không. Nhưng tôi muốn biết nếu không dựa vào Cố gia, mình đi được tới đâu.”

Anh nhìn tôi một lúc rồi gật đầu.

“Được. Tôi không đầu tư.”

“Dễ nói chuyện thế à?”

“Nhưng tôi đăng ký làm khách hàng đầu tiên.”

“Sản phẩm còn chưa có.”

“Tôi đặt cọc trước.”

Ngày hôm sau, tài khoản công ty nhận được đơn đặt hàng trị giá ba mươi triệu từ Cố thị, kèm điều khoản thanh toán theo từng giai đoạn, nghiệm thu độc lập và quyền hủy nếu không đạt tiêu chuẩn.

Không phải bố thí.

Là một cơ hội công bằng.

Tôi ký hợp đồng.

Sáu tháng sau đó, tôi bận tới mức thường xuyên ngủ trong phòng thí nghiệm. Cố Đình Thâm cũng quay lại công ty, vừa tái cấu trúc tập đoàn vừa phối hợp điều tra. Cố thị chịu thiệt hại lớn sau khi công khai vụ án cũ, giá cổ phiếu giảm gần bốn mươi phần trăm, hàng loạt đối tác rút lui.

Anh không né tránh. Từng gia đình nạn nhân được liên hệ, mọi khoản bồi thường được chi trả. Những sản phẩm có nguy cơ bị thu hồi, dữ liệu nghiên cứu được chuyển cho cơ quan độc lập rà soát.

Người ta nói anh tự chặt cánh tay của tập đoàn.

Tôi lại nghĩ anh đang cắt bỏ phần thịt đã thối rữa để cứu cả cơ thể.

Chúng tôi gặp nhau không nhiều.

Nhưng mỗi sáng tôi đều nhận được đồ ăn, mỗi tối anh gọi đúng mười phút. Nếu tôi im lặng quá lâu, anh sẽ hỏi:

“Hôm nay không có chuyện gì à?”

Tôi thường trả lời:

“Có, nhưng anh phải trả phí nghe.”

“Bao nhiêu?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...