Anh Cả Tỉnh Rồi

Chương 28



“Bố không có tư cách yêu cầu con tha thứ. Nhưng cảm ơn con vẫn cho bố được đứng ở đây.”

Tôi nhìn mái tóc đã bạc đi rất nhiều của ông.

“Con chưa quên được.”

“Bố biết.”

“Nhưng con sẽ thử không để quá khứ quyết định tất cả phần đời còn lại.”

Ông gật đầu, mắt đỏ lên.

“Như thế là đủ rồi.”

Cố Đình Thâm nhận lấy tay tôi.

Lòng bàn tay anh ấm và vững vàng.

Người chủ trì hỏi anh có đồng ý lắng nghe, tôn trọng và đồng hành cùng tôi suốt cuộc đời hay không.

Anh trả lời không chút do dự:

“Tôi đồng ý.”

Đến lượt tôi, người chủ trì vừa hỏi xong, tôi đã cầm micro:

“Tôi đồng ý. Nhưng tôi có thêm điều khoản.”

Cả hội trường bật cười.

Cố Đình Thâm rất bình tĩnh: “Em nói đi.”

“Không được giấu bệnh.”

“Được.”

“Không được tự quyết định chuyện nguy hiểm rồi đẩy em ra ngoài.”

“Được.”

“Mỗi tháng ít nhất cùng em ăn bốn bữa tối, dù bận thế nào cũng phải báo trước.”

“Được.”

“Và không được bảo em im.”

Anh nhìn tôi, khóe môi cong lên.

“Điều này anh đã hứa rồi.”

“Nhắc lại cho chắc.”

“Được.”

Người chủ trì cười hỏi: “Cô dâu còn điều khoản nào nữa không?”

Tôi suy nghĩ rồi lắc đầu.

“Tạm thời hết. Sau này bổ sung.”

Tiếng vỗ tay và tiếng cười vang khắp khán phòng.

Khi anh cúi xuống hôn tôi, tôi nhìn thấy ở góc cuối hội trường có một người đứng lặng.

Cố Ngôn Chu.

Anh ta không vào trong, chỉ đặt một món quà ở bàn tiếp tân rồi rời đi.

Bên trong hộp là con mèo bằng sứ nhỏ, dưới đáy có một mảnh giấy:

【Chúc hai người hạnh phúc. Phát Tài vẫn nên theo cô. Nó thích cô hơn.】

Tôi cất mảnh giấy đi.

Một mối quan hệ kết thúc không nhất thiết phải có người chết, kẻ sống. Có những người đến để dạy ta mình muốn gì. Có người lại dạy ta điều gì tuyệt đối không được chấp nhận.

Cố Ngôn Chu thuộc về phần quá khứ ấy.

Còn người đang đi khắp phòng tìm tôi vì sợ tôi đói mới là hiện tại và tương lai.

Sau khi kết hôn, tôi chuyển tới căn nhà riêng của Cố Đình Thâm.

Phòng làm việc của anh được sửa lại một góc cho tôi. Hai bàn đặt đối diện nhau. Anh xử lý tài liệu, tôi xem báo cáo thử nghiệm. Bình thường rất yên tĩnh, nhưng chỉ cần tôi nghĩ ra chuyện gì là lập tức mở miệng kể.

Một hôm, tôi nói suốt bốn mươi phút về việc Phát Tài tha một chiếc tất của anh giấu vào chậu cây.

Cố Đình Thâm không ngẩng đầu, chỉ “ừ” đúng lúc.

Tôi đột nhiên hỏi:

“Anh có nghe không đấy?”

Anh đáp ngay:

“Chiếc tất màu đen, mất từ tối thứ ba. Phát Tài giấu trong chậu cây cạnh ban công. Em định ngày mai mua cho nó một con cá khô để thưởng vì giúp em phá án.”

Tôi hài lòng gật đầu.

“Đúng.”

Anh ngẩng lên: “Nhưng không được thưởng.”

“Tại sao?”

“Nó cắn hỏng ba đôi tất của anh rồi.”

“Anh là tổng giám đốc, đừng tính toán với mèo.”

“Tổng giám đốc cũng phải đi tất.”

Tôi ôm Phát Tài bỏ chạy, anh đứng dậy đuổi theo. Cuối cùng cả người lẫn mèo bị bắt trên sofa.

Đôi chân từng được bác sĩ nói có thể không bao giờ đứng lại giờ đã đi qua mọi căn phòng có tôi.

Một năm sau, Minh Kiều hoàn thành thử nghiệm giai đoạn đầu. Cố thị cũng phục hồi phần lớn thiệt hại, xây dựng quỹ bồi thường lâu dài cho những nạn nhân trong các dự án cũ.

Cố Trường Hải bị tuyên án vì nhiều tội danh. Hứa Chấn bị dẫn độ về nước. Hứa Nghiên nhận hình phạt cho hành vi đồng phạm phá hoại phương tiện, bắt cóc và tiêu hủy chứng cứ.

Không ai trong số họ còn khả năng dùng tiền bạc hay nước mắt che giấu sự thật.

Ngày nhận kết quả thử nghiệm cuối cùng, tôi tới nghĩa trang thăm mẹ.

Tôi đặt trước bia mộ bà một hộp sản phẩm mẫu và đôi khuyên tai ngọc trai đã được sửa lại.

“Mẹ, con làm xong rồi.”

Gió xuân thổi qua hàng cây.

Cố Đình Thâm đứng cách đó không xa, để tôi có không gian riêng. Khi tôi quay lại, anh mới bước tới khoác áo lên vai tôi.

“Về nhà thôi.”

Tôi nắm tay anh.

“Hôm nay em còn rất nhiều chuyện muốn kể.”

“Anh nghe.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...