Anh Cả Tỉnh Rồi

Chương 29



“Có thể kể tới đêm đấy.”

“Ừ.”

“Anh không sợ phiền à?”

Anh dừng bước, cúi xuống nhìn tôi.

“Thẩm Kiều.”

“Sao?”

“Nói tiếp đi.”

Ngoại truyện: Chiếc máy theo dõi nhịp tim

Hai năm sau đám cưới, tôi phát hiện mình mang thai.

Lúc nhìn thấy hai vạch đỏ, người đầu tiên tôi gọi không phải chồng mà là bác sĩ Trần.

“Bác sĩ, có chắc que thử thai không bị ảnh hưởng bởi việc thức khuya và uống hai cốc trà sữa không?”

Ông im lặng vài giây rồi bảo tôi tới bệnh viện.

Kết quả xác nhận thai được sáu tuần.

Cố Đình Thâm đang họp khi nhận tin. Tôi vốn định đợi anh tan làm, nhưng bác sĩ Trần không biết giữ bí mật, gọi thẳng cho anh chúc mừng.

Hai mươi phút sau, cửa phòng khám bật mở.

Anh xuất hiện với cà vạt lệch, tóc hơi rối, phía sau là luật sư Tần ôm cả máy tính lẫn tài liệu chạy không kịp thở.

“Em thế nào?”

“Em khỏe.”

“Có đau ở đâu không?”

“Không.”

“Có chóng mặt không?”

“Không.”

“Bác sĩ nói gì?”

“Nói anh nên bình tĩnh.”

Anh ngồi xuống bên cạnh, nắm tay tôi chặt tới mức đầu ngón tay trắng bệch.

Bác sĩ Trần cười: “Cố tổng, chỉ số của phu nhân rất ổn. Trái lại, tôi nghĩ cậu mới cần đo nhịp tim.”

Tôi lập tức sáng mắt.

Y tá mang máy đo tới. Con số hiện lên 83.

Tôi phì cười.

“Anh còn nhớ không? Ngày tôi nói Hứa Nghiên và Cố Ngôn Chu đi ăn hết chín nghìn tám trăm tệ, nhịp tim anh cũng lên đúng 83.”

Anh nghiêm mặt: “Hai chuyện không thể so sánh.”

“Đương nhiên. Khi đó anh hóng chuyện, bây giờ anh sắp làm bố.”

Anh nhìn tờ siêu âm chưa thấy rõ hình, ánh mắt dịu đi.

“Anh không hóng chuyện.”

“Thế sao cứ nghe tới tên hai người họ là tim tăng?”

“Vì tôi tức.”

“Tức thay em?”

Anh không trả lời.

Tôi ghé sát: “Cố Đình Thâm, có phải anh thích em từ trước khi tỉnh không?”

“Bác sĩ bảo em nên nghỉ ngơi.”

“Anh đánh trống lảng.”

“Em muốn ăn gì?”

“Anh thừa nhận đi.”

“Cháo cá?”

“Cố Đình Thâm!”

Vành tai anh chậm rãi đỏ lên.

Bác sĩ Trần và y tá nhịn cười rời khỏi phòng. Tôi vẫn không chịu buông tha, bám lấy cánh tay anh hỏi tới cùng.

Cuối cùng anh đành cúi xuống hôn lên trán tôi.

“Phải.”

Tôi sững lại.

“Phải cái gì?”

“Trước khi mở mắt, tôi đã thích em.”

“Từ lúc nào?”

“Từ lúc em nói nếu một ngày không phát ra tiếng động thì em cũng không chết, nhưng sẽ rất buồn.”

Tôi cố nhớ rồi giật mình: “Em từng kể chuyện đó à?”

“Ngày thứ tư.”

Anh nhớ rõ hơn cả tôi.

“Hôm ấy em nói từ nhỏ không thích im lặng vì mỗi khi căn nhà yên tĩnh, em có cảm giác mình không tồn tại.”

Anh đặt tay lên bụng tôi, giọng thấp và ấm.

“Tôi nằm đó, rất muốn nói với em rằng tôi đang nghe.”

Mắt tôi cay xè.

“Vậy sau này nếu con mình cũng nói nhiều thì sao?”

“Hai mẹ con nói, anh nghe.”

“Nếu nói cả ngày?”

“Anh nghe cả ngày.”

“Nếu nửa đêm cũng nói?”

Anh thở dài nhưng vẫn cười.

“Nghe tới khi hai mẹ con ngủ.”

Tôi dựa đầu lên vai anh, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ.

Năm đó, Cố Ngôn Chu ném tôi tới bên giường một người đang hôn mê chỉ vì chê tôi quá ồn.

Không ai ngờ những câu chuyện vụn vặt của tôi lại đánh thức một người, vạch trần một bí mật bị chôn vùi mười lăm năm và đưa tôi tới cuộc đời hoàn toàn khác.

Tôi từng cho rằng muốn được yêu thì mình phải nói ít đi, ngoan hơn, biết nhẫn nhịn hơn.

Sau này tôi mới hiểu, người thật lòng yêu bạn sẽ không yêu cầu bạn thu nhỏ bản thân để vừa với sự lạnh nhạt của họ.

Anh ấy sẽ lắng nghe.

Và khi bạn sợ mình nói quá nhiều, anh ấy chỉ khẽ nắm lấy tay bạn, giống như ngày đầu tiên trở về từ bóng tối.

Rồi nói:

“Nói tiếp đi.”

HẾT

Chương trước
Loading...