Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Anh Cả Tỉnh Rồi
Chương 5
Tôi xua tay: “Đừng. Tôi không giành đồ với người khác, nhất là đồ của mẹ chồng mua.”
Câu ấy nghe thế nào cũng thấy có mùi, nhưng tôi chỉ đang nói sự thật.
Chu Tuệ Lan kéo Hứa Nghiên ra ngoài. Trước khi đi, Hứa Nghiên đặt bó hoa lên chiếc tủ gần cửa, ánh mắt lướt rất nhanh qua máy theo dõi bên giường.
Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta, trong lòng nổi lên một cảm giác kỳ lạ.
Cô ta sợ.
Không phải sợ tôi, mà sợ người đàn ông đang nằm trên giường tỉnh lại.
Khi cánh cửa đóng kín, tôi mới cúi xuống thì thầm:
“Anh cả, xem ra kẻ muốn anh ngủ mãi không ít đâu.”
Ngón trỏ bên tay phải của anh bỗng giật nhẹ.
Tôi tưởng mình hoa mắt, vội nắm lấy bàn tay ấy.
“Anh cử động lại thử xem.”
Một giây.
Hai giây.
Đầu ngón tay lạnh lẽo của anh thật sự khẽ co lại trong lòng bàn tay tôi.
Tôi nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy mình, tim đập như trống trận.
Lúc ấy, tôi chưa hề biết rằng cái siết tay yếu ớt đó sẽ kéo cả cuộc đời tôi sang một hướng hoàn toàn khác.
04
Tôi không báo ngay cho người nhà họ Cố.
Việc đầu tiên tôi làm là gọi bác sĩ điều trị chính của Cố Đình Thâm tới. Sau ba lần kiểm tra, ông xác nhận phản xạ thần kinh của anh đã tiến triển rõ rệt, nhưng vẫn chưa đủ để kết luận người bệnh sắp tỉnh.
Tôi hỏi:
“Chuyện này có thể giữ kín không?”
Bác sĩ nhìn tôi hơi ngạc nhiên.
Tôi lập tức bịa: “Tôi sợ mọi người hy vọng quá nhiều rồi lại thất vọng. Đợi kết quả chắc chắn hơn hãy thông báo.”
May mà bệnh viện này do bà ngoại Cố Đình Thâm đầu tư, bác sĩ Trần cũng là người theo anh nhiều năm. Ông cân nhắc một lúc rồi đồng ý, chỉ yêu cầu tôi tuyệt đối không tự ý làm người bệnh xúc động quá mức.
Từ hôm đó, trò độc thoại của tôi biến thành lớp học giao tiếp đặc biệt.
Một lần cử động ngón tay là “đúng”.
Hai lần là “sai”.
Không phản ứng nghĩa là anh mệt hoặc tôi hỏi ngu.
Buổi đầu tiên, tôi hỏi suốt nửa giờ mới xác định được ba chuyện.
Thứ nhất, anh có ý thức từ trước khi tôi tới.
Thứ hai, anh nghe được gần như tất cả lời nói xung quanh.
Thứ ba, anh không tin bất cứ ai trong nhà họ Cố.
Tôi hỏi: “Cả tôi cũng không tin?”
Ngón tay anh động hai lần.
Sai.
Tôi hơi bất ngờ: “Anh tin tôi à?”
Một lần.
“Tại sao?”
Anh đương nhiên không thể trả lời.
Tôi tự suy đoán: “Vì tôi nói nhiều nhưng đầu óc đơn giản?”
Hai lần.
“Vì tôi cũng ghét Cố Ngôn Chu?”
Một lần.
Tôi phì cười.
“Được rồi, kẻ thù của kẻ thù tạm thời là đồng minh.”
Tôi lấy điện thoại mở phần ghi chú, bắt đầu khoanh vùng người có liên quan đến tai nạn. Khi nhắc đến cha anh, Cố Trường Hải, ngón tay anh cử động một lần. Khi nhắc tới Hứa Nghiên, cũng một lần. Nhưng khi tôi hỏi Cố Ngôn Chu có tham gia hay không, anh lại phủ nhận.
Tức là Cố Ngôn Chu có thể không biết chuyện tai nạn, nhưng Hứa Nghiên và Cố Trường Hải chắc chắn biết gì đó.
Tôi đang định hỏi tiếp thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Tôi vội nhét điện thoại vào túi, buông tay anh ra, mở miệng thao thao:
“...Thế là con mèo nhà hàng xóm nhảy từ ban công tầng ba xuống, không những không sao mà còn tiện đường tha luôn con cá khô của nhà tầng hai...”
Cánh cửa bật mở.
Cố Ngôn Chu đứng đó, nhìn tôi như nhìn một người mắc bệnh nan y.
“Cô thật sự nói chuyện với anh ấy mỗi ngày à?”
“Không thì nói với anh chắc?”
Anh ta bước vào, tiện tay đặt hộp thức ăn lên bàn.
“Mẹ bảo tôi tới đón cô.”
“Tôi tự lái xe.”
“Xe cô bị đưa đi bảo dưỡng rồi.”
Tôi nhớ rõ sáng nay xe vẫn bình thường. Nhưng trước mặt Cố Đình Thâm, tôi không muốn tranh cãi nên đứng dậy cầm túi.
Lúc đi ngang qua giường, Cố Ngôn Chu đột nhiên dừng lại.
“Anh, nếu anh nghe thấy thì tỉnh nhanh lên đi. Đống việc ở công ty làm tôi phát điên rồi.”