Anh Cả Tỉnh Rồi

Chương 6



Giọng anh ta không có bao nhiêu tình cảm, giống như đang giục một nhân viên nghỉ phép quá lâu trở lại làm việc.

Ngón tay Cố Đình Thâm im phăng phắc.

Trên đường về, Cố Ngôn Chu vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Giọng Hứa Nghiên nức nở qua loa ngoài:

“Ngôn Chu, em không cố ý làm dì Chu và chị Kiều hiểu lầm. Chiếc túi đó em sẽ trả lại...”

“Không cần.” Giọng anh ta lập tức dịu xuống. “Mẹ tặng em thì em cứ nhận.”

“Nhưng chị Kiều hình như không vui.”

Tôi ngồi ghế phụ, nhìn thẳng về phía trước.

Cố Ngôn Chu liếc tôi, sau đó nói với điện thoại:

“Cô ấy có gì mà không vui? Cô ấy thiếu túi hay thiếu tiền?”

Tôi bật cười.

Anh ta cúp máy rồi cau mày: “Cô cười cái gì?”

“Cười tôi trước đây mắt mù.”

“Lại lên cơn gì nữa?”

“Tôi từng nghĩ anh chỉ lạnh nhạt vì cuộc hôn nhân này không có tình yêu. Bây giờ mới phát hiện anh không lạnh nhạt, anh chỉ dồn hết phần tử tế cho người khác.”

Đèn đỏ vừa bật. Xe dừng lại giữa ngã tư.

Cố Ngôn Chu quay sang nhìn tôi: “Cô muốn gì thì nói thẳng.”

“Tôi muốn ly hôn.”

Hai chữ ấy vừa thốt ra, trong xe lập tức yên tĩnh.

Anh ta sững người một lúc rồi bật cười, như thể nghe được chuyện hoang đường nhất thế gian.

“Thẩm Kiều, cô lại định giở trò gì?”

“Không có trò gì cả. Tôi chán rồi.”

“Cuộc hôn nhân này liên quan đến hai tập đoàn, cô nghĩ muốn kết thì kết, muốn bỏ thì bỏ?”

“Lúc cưới, anh bảo đây chỉ là liên hôn thương mại. Bây giờ tôi muốn chấm dứt hợp đồng, sao anh lại nói chuyện tình cảm với tôi?”

“Tôi không nói chuyện tình cảm.”

“Vậy càng tốt.” Tôi quay sang mỉm cười với anh ta. “Chia tài sản theo thỏa thuận, hoàn tất dự án chung rồi đường ai nấy đi.”

Đèn chuyển xanh. Chiếc xe phía sau bấm còi liên tục.

Cố Ngôn Chu siết chặt vô lăng, giọng lạnh đi:

“Không thể.”

“Vì sao?”

“Không vì sao cả.”

Anh ta đạp ga lao thẳng qua giao lộ.

Tôi nhìn đường phố lùi nhanh ngoài cửa sổ, bỗng thấy buồn cười.

Lúc tôi ngoan ngoãn ở bên cạnh, anh ta chê tôi phiền.

Đến khi tôi muốn rời đi, anh ta lại không cho.

Đám đàn ông nhà họ Cố đúng là một loài sinh vật rất khó hiểu.

May mà tôi đã quen được một người không thể nói. Giao tiếp với anh còn dễ hơn nhiều.

05

Ngày thứ mười hai kể từ khi tôi bắt đầu tới bệnh viện, Cố Đình Thâm mở mắt.

Hôm đó tôi vừa bị Chu Tuệ Lan gọi tới nhà chính để “dạy quy củ”. Nguyên nhân là tôi đề nghị ly hôn với Cố Ngôn Chu, khiến bà ta cảm thấy quyền uy của Cố gia bị xúc phạm nghiêm trọng.

Bà ngồi giữa phòng khách, đặt trước mặt tôi một tấm séc.

“Kiều Kiều, mẹ biết gần đây con có cảm xúc. Đàn ông ra ngoài xã giao là chuyện bình thường. Con cầm số tiền này đi mua sắm, đổi tâm trạng rồi đừng nhắc tới chuyện ly hôn nữa.”

Tôi nhìn con số trên séc.

Năm triệu.

Không ít, nhưng cũng chưa bằng giá trị một trong sáu chiếc Hermès bà mua hôm trước.

“Mẹ, con không thiếu tiền.”

“Mẹ biết nhà họ Thẩm không nghèo. Nhưng phụ nữ lấy chồng rồi thì phải biết đặt đại cục lên trước.”

“Đại cục là để chồng con chăm sóc người phụ nữ khác, còn con ở nhà giả mù giả điếc ạ?”

Nét mặt bà lạnh xuống:

“Con đừng nói khó nghe như thế. Ngôn Chu và Tiểu Nghiên quen biết từ nhỏ. Nếu không vì hai nhà cần hợp tác, người cưới nó vốn là Tiểu Nghiên.”

Tôi gật đầu: “Vậy càng nên trả anh ấy về đúng chỗ.”

“Thẩm Kiều!”

Chiếc tách bị bà đặt mạnh xuống bàn.

Đúng lúc ấy, người giúp việc từ trên tầng chạy xuống, hoảng hốt báo rằng chiếc đồng hồ cổ trong thư phòng của Cố Trường Hải bị vỡ. Ông ta lập tức nổi giận, cả nhà náo loạn.

Tôi nhân cơ hội chuồn thẳng tới bệnh viện.

Vừa ngồi xuống bên giường, tôi đã bắt đầu kể lể:

“Anh cả, hôm nay mẹ anh định dùng năm triệu mua sự nhẫn nhịn của tôi.”

“Tôi từ chối rồi.”

“Không phải vì tôi thanh cao đâu. Chủ yếu là giá bà đưa ra thấp quá.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...