ANH CHƯA TỪNG KHÔNG YÊU EM
Chương 12
“Anh có bằng chứng mình đã theo đuổi cô Tô nhiều năm không? Trước đây mọi người đều cho rằng người sắp kết hôn với anh là cô Hứa.”
Diệp Tư Nhiên bình thản nhìn xuống.
“Bằng chứng không cần công khai với các vị. Vợ tôi biết là đủ.”
Tôi quay sang nhìn anh.
Tôi hoàn toàn không biết.
Sau buổi họp báo, anh đưa tôi về nhà. Trên bàn phòng khách đặt một chiếc hộp gỗ cũ.
Anh đẩy nó về phía tôi.
“Bằng chứng em muốn.”
Tôi mở nắp.
Bên trong là cả một quãng thanh xuân của tôi.
Con búp bê gãy tay tôi từng khóc lóc bắt anh sửa.
Tấm vé công viên giải trí đã phai màu.
Chiếc kẹp tóc tôi đánh rơi năm mười hai tuổi.
Cây bút máy phiên bản giới hạn.
Bức ảnh chụp tôi ngủ gục trong thư viện.
Và cả tờ giấy vẽ con mèo méo mó với ba chữ “Diệp mặt lạnh” năm tôi năm tuổi.
Tôi cầm từng món lên, nước mắt rơi không ngừng.
Ở đáy hộp là một chồng thư rất dày.
Tất cả đều đề tên người nhận là Tô Tiểu Mặc.
Nhưng chưa lá nào được gửi đi.
15
Lá thư đầu tiên được viết vào mùa hè tôi mười tám tuổi.
“Tiểu Mặc,
Anh xin lỗi. Lúc em đứng trước mặt anh với bó hoa, điều anh muốn làm nhất là ôm em. Nhưng ba ngày nữa anh phải sang Đức phẫu thuật. Bác sĩ nói tỷ lệ thành công chỉ có sáu mươi phần trăm.
Anh không thể nhận lời em rồi để em chờ một người có thể không trở về.”
Tay tôi run lên.
Tôi đọc tiếp.
Lá thư thứ hai viết sau ca phẫu thuật.
“Anh tỉnh rồi. Việc đầu tiên anh hỏi là em có khóc không. Tinh Nhiên mắng anh đáng đời, nói em đã nộp hồ sơ du học. Anh muốn gọi cho em, nhưng bác sĩ nói quá trình phục hồi còn dài. Nếu để em biết, em nhất định sẽ quay về. Anh không muốn tương lai của em bị giữ lại bên giường bệnh.”
Lá thứ mười ba:
“Hôm nay em đăng ảnh tuyết đầu mùa. Người đứng cạnh em là ai? Anh đã phóng to bức ảnh rất nhiều lần. Chỉ nhìn thấy nửa bàn tay đàn ông. Anh muốn hỏi nhưng không có tư cách.”
Lá thứ hai mươi bảy:
“Thương hiệu của em có đơn hàng đầu tiên. Chiếc vòng cổ em thiết kế rất đẹp. Anh đặt mua dưới tên người khác vì sợ em biết sẽ hoàn tiền.”
Lá thứ bốn mươi:
“Anh đến thành phố của em công tác. Đứng dưới tòa nhà em ở suốt một giờ nhưng cuối cùng không lên. Tinh Nhiên nói em vừa đồng ý đi ăn với một người theo đuổi. Anh nghĩ mình không nên xuất hiện.”
Lá cuối cùng viết vào ngày tôi trở về nước.
“Tiểu Mặc,
Anh đã chờ đến khi chắc chắn trái tim mình đủ khỏe, chờ đến khi có thể bảo vệ em, nhưng hình như quá muộn rồi.
Hôm nay em gọi anh là ‘anh Tư Nhiên’. Lễ phép đến mức khiến anh sợ.
Nếu lần này vẫn không thể giữ em lại, có lẽ đó là cái giá anh phải trả cho sự hèn nhát năm mười tám tuổi.”
Tôi không đọc nổi nữa.
Nước mắt làm nhòe những dòng chữ ngay ngắn.
Diệp Tư Nhiên đứng cách tôi vài bước, sắc mặt nhợt nhạt như một người đang chờ phán quyết.
“Tại sao anh không gửi?”
“Ban đầu vì bệnh. Sau đó vì em sống rất tốt.”
“Anh nhìn chỗ nào thấy em sống tốt?”
“Em có sự nghiệp, có bạn bè, có người theo đuổi. Mỗi lần anh định xuất hiện, anh đều nghĩ nếu em đã quên anh thì anh không nên làm phiền.”
“Còn Hứa Thanh Lam?”
“Bố anh muốn liên hôn. Anh đã từ chối. Cô ấy biết anh giữ những lá thư này nên đoán được người anh muốn cưới là em.”
“Đêm tiệc đính hôn của Tinh Nhiên, anh định công bố với ai?”
“Với tất cả mọi người rằng anh đang theo đuổi em.”
“Nhưng anh còn chưa hề hỏi em!”
“Anh đã đặt nhẫn.”
Anh lấy từ túi áo một chiếc hộp nhung. Bên trong là chiếc nhẫn gắn viên kim cương hình giọt nước, thiết kế dựa trên bản phác thảo đầu tiên tôi từng đăng khi mới lập thương hiệu.
“Anh định hỏi sau khi công bố sao?”
“Không.” Anh ho khẽ, hiếm hoi lộ vẻ mất tự nhiên. “Anh định cầu hôn riêng trước. Nhưng em uống say rồi hôn anh.”
Tôi đỏ mặt.
“Vậy tối đó anh hoàn toàn tỉnh táo?”
“Anh chỉ uống một ly.”
“Anh... anh lợi dụng em!”
“Anh đã hỏi em ba lần có nhận ra anh không.”
“Một người say nói thì tin được à?”
“Không tin được.” Anh cúi mắt. “Cho nên sáng hôm sau anh đến hỏi lại. Em nói chỉ là sự cố.”
Trong giọng anh có sự tủi thân rất nhạt, nhưng tôi vẫn nghe ra.
Tôi nhớ lại gương mặt lạnh lẽo của anh khi ấy, cuối cùng hiểu tại sao anh tức giận.
“Anh tưởng em coi anh thành người khác?”
“Ừ.”
“Đồ ngốc.”
“Ừ.”