ANH CHƯA TỪNG KHÔNG YÊU EM
Chương 11
Tôi vòng qua ba con phố, chiếc xe vẫn giữ nguyên khoảng cách. Khi tôi gọi cho vệ sĩ, nó đột nhiên tăng tốc ép sát từ bên phải.
Tài xế của tôi đánh lái tránh, đâm vào dải phân cách.
Đầu tôi va vào cửa kính, bụng dưới truyền đến một cơn đau nhói.
Trước khi mất ý thức, tôi thấy chiếc xe kia dừng lại. Một người đàn ông đội mũ kéo thấp bước xuống, mở cửa sau lục túi của tôi.
Hắn lấy tập hồ sơ khám thai.
Khi tỉnh lại, tôi đã ở bệnh viện.
Diệp Tư Nhiên ngồi bên giường, áo sơ mi dính máu, đôi mắt đỏ ngầu.
Tôi hoảng hốt đặt tay lên bụng.
“Con...”
Anh nắm chặt tay tôi.
“Không sao. Bác sĩ nói con không sao.”
Tôi nhìn anh, đầu óc vẫn còn choáng váng.
“Anh biết rồi?”
“Ừ.”
“Em không cố ý giấu...”
Anh cúi xuống, vùi mặt vào bàn tay tôi. Vai anh khẽ run.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Diệp Tư Nhiên sợ hãi.
“Em có biết lúc nhận được điện thoại anh đã nghĩ gì không?”
Giọng anh khàn đặc.
“Anh nghĩ nếu em xảy ra chuyện, anh sẽ không còn cơ hội nói với em nữa.”
Tôi chạm vào mái tóc anh.
“Nói gì?”
Anh ngẩng lên. Trong mắt là thứ cảm xúc nóng bỏng hoàn toàn đối lập với vẻ lạnh lùng thường ngày.
“Anh yêu em.”
Ba chữ tôi đợi suốt hai mươi năm, cuối cùng cũng nghe được trong một căn phòng bệnh nồng mùi sát trùng.
Tôi không vui mừng như tưởng tượng.
Nước mắt cứ thế trào ra.
“Anh nói vì đứa bé sao?”
“Không.”
“Vì em vừa gặp tai nạn?”
“Không.”
“Vậy tại sao đến bây giờ mới nói?”
Anh im lặng.
Sự do dự ấy giống như một gáo nước lạnh.
Tôi rút tay lại.
“Diệp Tư Nhiên, em đã nói rồi. Đừng vì trách nhiệm mà giả vờ yêu em.”
“Anh không giả vờ.”
“Vậy giải thích đi. Tại sao bảy năm trước anh nói chỉ coi em là em gái? Tại sao để mặc em rời đi? Tại sao sau khi em về vẫn đứng cạnh Hứa Thanh Lam, vẫn cái gì cũng không nói?”
Môi anh mím chặt.
“Có một số chuyện anh cần xác nhận.”
“Anh lại cần thời gian.” Tôi cười trong nước mắt. “Em đã cho anh hai mươi năm rồi.”
Ngoài cửa có tiếng bước chân. Mẹ tôi cùng Tinh Nhiên vội vã chạy vào.
Cuộc nói chuyện bị cắt ngang.
Diệp Tư Nhiên đứng dậy, chỉ nói trước khi rời đi:
“Anh sẽ cho em một lời giải thích. Tất cả.”
14
Cảnh sát xác định vụ va chạm không phải tai nạn thông thường.
Biển số chiếc xe gây án là giả. Người đàn ông lấy hồ sơ của tôi đã che kín mặt, nhưng camera tại ngã tư ghi được hình xăm trên cổ tay hắn.
Hai ngày sau, vệ sĩ của Diệp Tư Nhiên tìm thấy hắn ở một sòng bài ngầm.
Người thuê hắn là trợ lý cũ của Tô Quang.
Mục đích ban đầu chỉ là cướp tài liệu điều tra công ty vật liệu, nhưng hắn thấy tập hồ sơ bệnh viện nên lấy luôn, hy vọng có thêm thứ để uy hiếp.
Tin tôi mang thai vì thế rơi vào tay Tô Quang.
Ngay trong đêm, trên mạng xuất hiện hàng loạt bài viết ám chỉ tôi có thai trước khi kết hôn, cha đứa bé chưa chắc là Diệp Tư Nhiên. Những bức ảnh tôi từng đi ăn cùng đối tác nam bị cắt ghép, biến thành bằng chứng cho đời tư hỗn loạn.
Cổ phiếu Tô thị lại giảm.
Phóng viên vây kín bệnh viện.
Tôi đọc những lời bình luận bẩn thỉu, tức đến tay run. Diệp Tư Nhiên lấy điện thoại khỏi tay tôi.
“Đừng xem.”
“Nếu em trốn, họ sẽ càng cho rằng em chột dạ.”
“Anh xử lý.”
“Đây là chuyện của em.”
“Em đang mang thai.”
“Mang thai không có nghĩa là mất năng lực.”
Anh nhìn vẻ kiên quyết của tôi, cuối cùng nhượng bộ.
Chúng tôi tổ chức họp báo ngay trong chiều hôm đó.
Tôi mặc một bộ vest rộng, đứng trước hàng chục ống kính.
Phóng viên đặt câu hỏi gay gắt:
“Cô Tô có thể xác nhận cha đứa trẻ là ai không?”
Tôi nhìn thẳng vào người hỏi.
“Tôi có thể. Nhưng trước hết, việc một phụ nữ có thai trở thành công cụ bôi nhọ danh dự đã là điều đáng xấu hổ. Tôi không có nghĩa vụ công khai hồ sơ y tế để thỏa mãn sự tò mò của bất kỳ ai.”
Một người khác hỏi:
“Vậy thời điểm cô và Diệp tổng bắt đầu quan hệ là khi nào?”
Tôi còn chưa trả lời, Diệp Tư Nhiên đã bước lên bục.
Anh đặt một tay lên vai tôi.
“Câu hỏi đó, tôi trả lời.”
Cả hội trường yên lặng.
“Tôi theo đuổi cô ấy nhiều năm. Đứa bé là con tôi, hôn nhân là quyết định của tôi. Mọi thông tin xúc phạm vợ và con tôi đều sẽ bị khởi kiện.”
Một phóng viên lập tức hỏi: