ANH CHƯA TỪNG KHÔNG YÊU EM

Chương 20



Lâm Uyển xin gặp tôi.

Cô ấy bị thương nhẹ, hiện bị tạm giữ để điều tra vai trò đồng phạm. Tôi gặp cô ấy qua lớp kính, có cảnh sát giám sát.

“Tôi biết mật khẩu ổ cứng,” cô ấy nói.

“Vì sao?”

“Cô Hứa từng bắt tôi sao chép dữ liệu. Mật khẩu là ngày anh trai cô ta qua đời.”

Tôi ghi lại dãy số.

Lâm Uyển cúi đầu.

“Tôi xin lỗi.”

“Tại sao cô phản bội tôi?”

“Mẹ tôi mắc bệnh thận. Tô Quang trả viện phí, nói chỉ cần tôi dùng thẻ của cô lấy vài tài liệu. Sau đó ông ta dùng chuyện ấy ép tôi tiếp tục. Đến khi muốn dừng lại thì đã quá muộn.”

“Cô có thể nói với tôi.”

“Tôi sợ cô giao tôi cho cảnh sát.”

“Và bây giờ cô vẫn ở đây.”

Cô ấy bật khóc.

Tôi không thể nói tha thứ. Cô ấy đã gây ra vụ tai nạn suýt khiến tôi mất con, tiếp tay vu oan bố tôi và đặt cả công ty vào nguy hiểm.

Nhưng ở nhà kho, cô ấy cũng liều mạng cứu tôi.

“Hãy khai tất cả. Hợp tác điều tra là cách duy nhất cô có thể sửa sai.”

“Cô sẽ giúp mẹ tôi không?”

Tôi im lặng một lúc.

“Công ty có quỹ hỗ trợ y tế cho gia đình nhân viên. Luật sư sẽ kiểm tra trường hợp của bác ấy theo đúng quy định. Không phải để đổi lấy lời khai.”

Lâm Uyển gật đầu, khóc không thành tiếng.

Mật khẩu chính xác.

Trong ổ cứng không chỉ có bản ghi âm vụ bắt cóc mà còn có thư điện tử giữa Diệp Chính Phong và chủ tịch Hứa. Họ lên kế hoạch dùng cuộc hôn nhân để kiểm soát quyền biểu quyết của Diệp Tư Nhiên. Nếu anh từ chối, họ sẽ kích động khủng hoảng tại Tô thị, buộc anh phải lựa chọn giữa cứu tôi và giữ vị trí.

Họ tin một người lý trí như anh cuối cùng sẽ chọn quyền lực.

Họ không biết anh đã yêu tôi lâu đến mức nào.

25

Cuộc họp cổ đông bắt đầu lúc chín giờ sáng.

Tôi ngồi trong phòng bệnh, trước mặt là màn hình lớn. Bác sĩ yêu cầu không được kéo dài quá một giờ, y tá đứng bên cạnh liên tục kiểm tra huyết áp.

Ở đầu bên kia, Diệp Chính Phong ngồi vào vị trí chủ tọa.

Ông ta mở đầu bằng một bài phát biểu đầy tiếc nuối về tình trạng sức khỏe của cháu trai, sau đó đề nghị bầu người điều hành mới để “giữ ổn định”.

Ứng viên duy nhất là ông ta.

Trước khi bỏ phiếu, tôi yêu cầu phát biểu.

Diệp Chính Phong nhíu mày:

“Đây là cuộc họp nội bộ. Cô Tô không giữ chức vụ tại Diệp thị.”

Trợ lý Trần công bố giấy ủy quyền.

Cả phòng xôn xao.

Ông ta lạnh giọng:

“Một người ngoài không hiểu hoạt động công ty, dựa vào quan hệ hôn nhân mà nắm quyền biểu quyết. Đây chính là lý do chúng ta cần thay đổi.”

Tôi mỉm cười.

“Ông nói đúng một nửa. Tôi không tham gia điều hành Diệp thị, nên hôm nay tôi chỉ trình bày những con số do chính công ty cung cấp.”

Báo cáo hiệu quả dự án hiện lên màn hình.

Tôi phân tích từng khoản đầu tư thua lỗ của phe Diệp Chính Phong, sau đó công bố quan hệ giữa hai doanh nghiệp mục tiêu và Hứa thị.

Một đại diện quỹ đầu tư lập tức chất vấn:

“Nếu giao dịch được thông qua, Hứa thị sẽ hưởng lợi bao nhiêu?”

“Theo ước tính thận trọng, ít nhất một trăm hai mươi triệu đô.”

Chủ tịch Hứa đập bàn:

“Đây là vu khống! Quan hệ sở hữu gián tiếp không chứng minh được lợi ích.”

“Vậy thư điện tử của ông có chứng minh được không?”

Tôi mở tệp dữ liệu từ ổ cứng.

Trên màn hình là cuộc trao đổi trong đó ông ta đồng ý chia ba mươi phần trăm khoản chênh lệch cho Diệp Chính Phong.

Không khí trong phòng lập tức hỗn loạn.

Diệp Chính Phong vẫn cố giữ bình tĩnh:

“Email có thể làm giả.”

“Cơ quan điều tra sẽ xác định. Còn đây là thứ khó làm giả hơn.”

Tôi bật bản ghi âm vụ bắt cóc.

Giọng nói của ông ta vang lên rõ ràng trong phòng họp.

Gương mặt ông ta trắng bệch.

“Tắt đi!”

Ông ta lao về phía màn hình, nhưng bảo vệ đã ngăn lại.

Tinh Nhiên đứng lên, mắt đỏ hoe:

“Chú bắt cóc anh cháu chỉ để cướp cổ phần?”

Mẹ Diệp cũng có mặt. Bà nhìn em chồng, cả người run lên.

“Năm ấy Tư Nhiên mới tám tuổi. Sau khi được cứu, nó không nói chuyện suốt nửa năm. Đêm nào cũng gặp ác mộng. Chú nhìn nó lớn lên từng ngày mà chưa bao giờ thấy có lỗi sao?”

Diệp Chính Phong siết nắm tay.

“Tôi chỉ định dọa thằng bé. Là tên tài xế tự ý đánh nó!”

Một câu ấy chẳng khác nào thừa nhận giọng nói trong đoạn ghi âm là của mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...