ANH CHƯA TỪNG KHÔNG YÊU EM

Chương 21



Cửa phòng họp mở ra. Cảnh sát bước vào với lệnh bắt giữ liên quan đến vụ án cũ, hành vi thao túng giá và âm mưu biển thủ tài sản doanh nghiệp.

Chủ tịch Hứa cũng bị yêu cầu phối hợp điều tra.

Liên minh ba mươi mốt phần trăm tan vỡ ngay trước giờ bỏ phiếu.

Các cổ đông còn lại đồng ý hoãn việc bầu người điều hành, giữ nguyên ban quản lý hiện tại cho đến khi Diệp Tư Nhiên hồi phục.

Màn hình tắt đi.

Tôi dựa lưng vào gối, lúc này mới nhận ra lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Y tá đo huyết áp rồi nghiêm khắc yêu cầu tôi nằm xuống.

Tôi vừa nhắm mắt, cửa phòng đột nhiên mở ra.

Tinh Nhiên chạy vào, vừa khóc vừa cười:

“Chị dâu, anh em tỉnh rồi!”

26

Tôi gần như quên mất lời bác sĩ dặn, bật dậy định chạy sang phòng chăm sóc đặc biệt.

Y tá và Tinh Nhiên phải giữ hai bên, ép tôi ngồi xe lăn.

Khi tôi được đẩy vào, Diệp Tư Nhiên vừa tháo ống thở. Gương mặt anh nhợt nhạt, môi không còn chút máu, nhưng đôi mắt đã tỉnh táo.

Anh nhìn tôi từ đầu đến chân, câu đầu tiên lại là:

“Em có bị thương không?”

Tôi vừa muốn khóc vừa muốn đánh anh.

“Anh nằm đây ba ngày, tỉnh dậy chỉ biết hỏi câu đó?”

“Con thì sao?”

“Cũng không sao.”

Anh thở phào, mí mắt khép lại vì mệt.

Tôi nắm tay anh.

“Cuộc họp kết thúc rồi. Chú hai và chủ tịch Hứa bị điều tra. Vị trí của anh được giữ nguyên.”

Anh mở mắt.

“Em dự họp?”

“Ừ.”

“Bác sĩ cho phép?”

“Cho phép nói chuyện một giờ.”

“Em vừa dọa sảy.”

“Nhưng...”

“Tô Tiểu Mặc.”

Người vừa tỉnh sau phẫu thuật còn không quên dùng giọng giáo huấn tôi.

Tôi tức giận véo mu bàn tay anh, nhưng chỉ dám dùng một chút sức.

“Nếu không có em, công ty anh đã bị cướp mất rồi.”

“Mất thì xây lại.”

“Lại câu này.”

“Em và con không thể xây lại.”

Tôi im lặng.

Anh khẽ cử động ngón tay, đan vào tay tôi.

“Sau này đừng mạo hiểm như vậy.”

“Vậy anh thì sao? Ai cho anh lấy người chắn đạn?”

“Phản xạ.”

“Lần sau sửa phản xạ đi.”

“Không sửa được.”

“Diệp Tư Nhiên!”

Máy theo dõi nhịp tim đột nhiên kêu nhanh hơn.

Y tá lập tức nhìn chúng tôi cảnh cáo.

Anh khẽ nhếch môi.

“Em xem, vừa tỉnh đã bị em làm tim đập nhanh.”

Tôi bật cười rồi lại khóc.

Anh nâng tay rất chậm, lau nước mắt cho tôi.

“Đừng khóc.”

“Tại anh hết.”

“Ừ, tại anh.”

“Anh còn nợ em một đám cưới.”

“Anh biết.”

“Còn nợ một lời cầu hôn đàng hoàng. Lần trước ở bãi đỗ xe không tính.”

“Được.”

“Còn phải đích thân giải thích với con sau này vì sao bố suýt bỏ hai mẹ con.”

“Anh không bỏ.”

“Anh dám chết thì chính là bỏ.”

Ánh mắt anh dịu xuống.

“Anh xin lỗi.”

Tôi cúi đầu, áp trán lên mu bàn tay anh.

“Em không cần anh dùng mạng để chứng minh yêu em. Em cần anh sống, cùng em nuôi con, cãi nhau, làm hòa, già đi. Anh hiểu chưa?”

“Hiểu.”

“Nói lại.”

“Anh sẽ sống.”

“Còn gì nữa?”

“Cùng em nuôi con, cãi nhau, làm hòa, già đi.”

Tôi ngẩng lên.

“Thế mới đúng.”

Anh nhìn tôi thật lâu, sau đó khàn giọng nói:

“Tiểu Mặc, anh yêu em.”

Lần này tôi không hỏi vì trách nhiệm hay vì đứa bé nữa.

Tôi cúi xuống hôn rất nhẹ lên môi anh.

“Em cũng yêu anh.”

Ngoài cửa kính, mẹ Diệp và Tinh Nhiên đứng cạnh nhau. Tinh Nhiên lấy điện thoại chụp lén, còn mẹ Diệp vừa lau nước mắt vừa quay mặt đi.

Sau hai mươi năm, lời tỏ tình của tôi cuối cùng cũng nhận được hồi đáp.

27

Diệp Tư Nhiên nằm viện ba tuần.

Trong ba tuần ấy, anh từ một người bệnh trở thành người khiến cả tầng phòng bệnh đau đầu nhất.

Ngày đầu tiên chuyển khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, anh đã yêu cầu trợ lý mang máy tính đến. Y tá tịch thu máy, anh chuyển sang dùng điện thoại. Tôi lấy điện thoại, anh nhờ Tinh Nhiên đọc báo cáo. Cuối cùng bác sĩ phải dọa nếu còn làm việc sẽ kéo dài thời gian nằm viện thêm một tháng, anh mới chịu yên.

Tôi chống tay bên giường:

“Diệp tổng, bình thường anh quản em rất giỏi, đến lượt mình lại không nghe lời?”

“Công ty còn nhiều việc.”

“Công ty có ban điều hành.”

“Dự án của Tô thị...”

“Có em và bố.”

“Nhưng em phải nghỉ ngơi.”

“Vậy nên cả hai chúng ta cùng nghỉ.”

Anh nhìn tôi một lúc rồi ngoan ngoãn nằm xuống.

Tôi kéo chăn cho anh, vô tình thấy khóe môi anh cong lên.

“Anh cười gì?”

“Không có gì.”

“Rõ ràng đang cười.”

“Anh chỉ cảm thấy bị em quản cũng không tệ.”

Tôi lườm anh.

“Sau này còn nhiều cơ hội.”

“Anh mong chờ.”

Trong thời gian đó, kết quả điều tra lần lượt được công bố.

Chương trước Chương tiếp
Loading...