Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
ANH CHƯA TỪNG KHÔNG YÊU EM
Chương 5
Một cô gái mặc váy màu kem tiến tới, rất tự nhiên đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh.
Tôi nhận ra cô ta.
Hứa Thanh Lam, con gái duy nhất của chủ tịch Hứa thị, người liên tục xuất hiện trong tin đồn kết hôn với Diệp Tư Nhiên suốt nửa năm qua.
Hai người đứng cạnh nhau quả thật rất xứng đôi.
Một người điềm tĩnh cao quý, một người dịu dàng trang nhã. Không giống tôi, từ nhỏ đến lớn chỉ biết gây phiền phức cho anh.
Hứa Thanh Lam thấy tôi thì mỉm cười:
“Đây là cô Tô phải không? Tôi thường nghe Tư Nhiên nhắc đến cô.”
Tôi nhìn Diệp Tư Nhiên.
Anh không phủ nhận.
Tôi cũng mỉm cười xã giao:
“Hy vọng không phải toàn lời xấu.”
“Sao có thể? Anh ấy nói cô giống em gái ruột của mình.”
Một câu nói nhẹ nhàng, lại chính xác đâm vào vết thương cũ.
Tôi siết chặt tập tài liệu trong tay.
“Vậy sao? Tôi cũng luôn coi anh ấy như anh trai hàng xóm.”
Nói xong, tôi đi thẳng vào thang máy.
Trước khi cửa đóng lại, tôi thấy ánh mắt Diệp Tư Nhiên trầm xuống.
Tôi tự nhắc mình, anh có vui hay không đều chẳng liên quan đến tôi nữa.
06
Một tháng sau là tiệc đính hôn của Tinh Nhiên.
Con bé lấy thiếu gia nhà họ Chu, hai người yêu nhau từ thời đại học, chia tay ba lần rồi cuối cùng vẫn quay về bên nhau.
Tinh Nhiên bắt tôi làm phù dâu, còn cố tình xếp chỗ của tôi ngay cạnh anh trai nó.
Tôi vừa nhìn sơ đồ bàn tiệc đã muốn đổi chỗ.
“Cậu ngồi yên cho tớ.” Tinh Nhiên giữ tay tôi lại. “Anh tớ không ăn thịt người.”
“Nhưng tớ dị ứng với băng lạnh.”
“Hai người cộng lại hơn năm mươi tuổi rồi, bớt diễn đi.”
Tôi còn định cãi thì nhân viên trang điểm gọi Tinh Nhiên đi thay váy. Trước khi đi, con bé ghé sát tai tôi thì thầm:
“Nói nhỏ cho cậu biết, Hứa Thanh Lam không phải bạn gái anh tớ.”
Tôi giả vờ thản nhiên:
“Liên quan gì tới tớ?”
“Không liên quan thì tốt. Dù sao tối nay anh ấy sẽ công bố chuyện...”
“Tinh Nhiên!”
Tiếng gọi của mẹ Diệp cắt ngang câu nói.
Con bé bị kéo đi, bỏ lại tôi với một nửa thông tin đủ khiến đầu óc rối tung.
Tối hôm đó, Hứa Thanh Lam vẫn xuất hiện bên cạnh Diệp Tư Nhiên.
Cô ta khoác tay anh bước vào sảnh tiệc dưới hàng trăm ánh mắt. Người xung quanh lập tức xì xào rằng tiệc vui nhà họ Diệp hôm nay có lẽ sẽ thành song hỷ.
Tôi tự giễu mình đúng là hết thuốc chữa. Chỉ vì một câu chưa nói hết của Tinh Nhiên mà trong lòng lại sinh ra mong đợi.
Khi Diệp Tư Nhiên ngồi xuống cạnh tôi, tôi đã uống hết ly rượu vang thứ ba.
Anh cau mày:
“Em không uống được thì đừng uống.”
“Ai nói em không uống được?”
“Năm mười tám tuổi em uống nửa chai rồi nôn cả đêm.”
Tôi quay phắt sang:
“Sao anh biết?”
Đêm tỏ tình thất bại ấy, tôi về nhà khóa cửa phòng, ngay cả bố mẹ cũng không biết tôi say.
Ánh mắt anh hơi khựng lại.
“Tinh Nhiên kể.”
Lại là Tinh Nhiên.
Mọi sự quan tâm của anh dành cho tôi dường như đều có một lý do mang tên em gái.
Tôi cười nhạt, gọi phục vụ rót thêm rượu.
Anh giữ miệng ly lại.
“Đừng uống nữa.”
“Diệp tổng, quản nhiều quá không tốt đâu.”
“Tô Tiểu Mặc.”
“Tôi nghe thấy rồi.” Tôi rút ly khỏi tay anh. “Anh lo cho vị hôn thê của anh đi.”
Anh nhìn tôi chằm chằm:
“Ai nói cô ấy là vị hôn thê của anh?”
“Cả Khánh An đều nói.”
“Vậy em tin cả Khánh An, không hỏi anh?”
Tôi suýt bật cười.
“Tôi lấy tư cách gì để hỏi?”
Anh im lặng.
Sự im lặng ấy khiến cơn men lẫn nỗi ấm ức tích tụ bao năm đồng loạt bùng lên.
Tôi đứng dậy bỏ khỏi bàn.
Buổi tiệc chưa kết thúc, ngoài trời đã mưa lớn. Tôi không muốn về nhà trong bộ dạng này, bèn một mình lên quầy bar trên tầng thượng của khách sạn.
Tôi uống đến ly thứ mấy thì không nhớ rõ.
Chỉ nhớ lúc có một người đàn ông xa lạ đặt tay lên vai mình, cánh tay kia lập tức bị ai đó bẻ ngoặt ra sau.
Diệp Tư Nhiên đứng phía sau tôi, gương mặt lạnh đến đáng sợ.
Anh đuổi người kia đi rồi giật lấy ly rượu trong tay tôi.
“Đủ rồi.”
Tôi ngẩng đầu, mất vài giây mới nhìn rõ mặt anh.
“Sao anh cứ xuất hiện trước mặt em vậy?”
“Anh đưa em về.”
“Không cần.”
Tôi đẩy anh ra, nhưng đôi chân mềm nhũn khiến cả người suýt ngã. Anh vòng tay ôm lấy eo tôi.
Hơi thở quen thuộc ập đến. Bao nhiêu phòng tuyến được dựng lên suốt bảy năm bỗng chốc trở nên mong manh.
Tôi túm cổ áo anh, nghẹn giọng hỏi:
“Diệp Tư Nhiên, có phải anh rất ghét em không?”