ANH CHƯA TỪNG KHÔNG YÊU EM

Chương 4



Có người dịu dàng hơn anh, biết quan tâm hơn anh, nhưng khi đứng trước họ, trái tim tôi lại yên tĩnh đến đáng sợ.

Tinh Nhiên thường mắng tôi không có tiền đồ.

“Trên đời thiếu gì đàn ông? Cậu cứ treo cổ trên cái cây vạn niên đóng băng nhà tớ làm gì?”

Tôi nằm dài trên sofa trong căn hộ thuê, vừa ăn khoai tây chiên vừa đáp:

“Tớ đã hết thích anh cậu rồi.”

“Thật không?”

“Thật hơn vàng.”

“Vậy tại sao lần nào tớ nhắc anh ấy đi xem mắt, cậu cũng bóp nát đồ ăn trong tay?”

Tôi cúi xuống nhìn gói khoai tây đã bị mình vò thành một cục.

“Chất lượng bao bì kém.”

Tinh Nhiên cười lạnh.

Tôi lập tức chuyển chủ đề.

Sau khi tốt nghiệp, tôi cùng một người bạn thành lập thương hiệu trang sức độc lập. Ba năm đầu lỗ đến mức suýt phải bán xe, sang năm thứ tư mới bắt đầu có lợi nhuận. Tôi bận đến tối tăm mặt mũi, số lần nghĩ đến Diệp Tư Nhiên cũng dần ít đi.

Tôi từng cho rằng chỉ cần thời gian đủ dài, mọi chấp niệm đều có thể nhạt phai.

Cho đến ngày trở về Khánh An.

Bố bị cao huyết áp phải nhập viện, mẹ gọi điện vừa khóc vừa mắng tôi là đứa con bất hiếu. Tôi lập tức giao công việc cho cộng sự, mua chuyến bay gần nhất về nước.

Lúc kéo vali ra khỏi cổng sân bay, người đầu tiên tôi nhìn thấy không phải tài xế nhà mình.

Là Diệp Tư Nhiên.

Bảy năm không gặp, đường nét trên gương mặt anh càng trở nên sâu và sắc. Anh mặc áo khoác dài màu đen, đứng giữa dòng người ồn ào nhưng vẫn mang theo cảm giác xa cách không ai có thể đến gần.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Trong một giây, tôi tưởng mình vẫn là cô gái mười tám tuổi ôm bó hoa đứng dưới giàn tử đằng.

Nhưng tôi đã không còn là Tô Tiểu Mặc của năm đó.

Tôi kéo vali đi thẳng qua anh.

“Lâu rồi không gặp, anh Tư Nhiên.”

Hai chữ “anh Tư Nhiên” được tôi gọi vừa đúng mực vừa xa lạ.

Anh nhìn tôi, môi mím thành một đường thẳng.

“Chú Tô nhờ anh đón em.”

“Cảm ơn. Nhưng tài xế nhà em đang đến.”

“Ông ấy đang ở bệnh viện.”

Tôi khựng lại.

Anh giơ tay lấy vali khỏi tay tôi, động tác tự nhiên như thể bảy năm xa cách chưa từng tồn tại.

Trên đường về, chúng tôi không nói với nhau quá năm câu.

Tôi nhìn cảnh vật ngoài cửa kính, anh tập trung lái xe. Khi xe dừng trước đèn đỏ, một chiếc mô tô phóng vụt qua làm nước mưa bắn lên cửa. Anh theo bản năng đưa tay chắn trước người tôi.

Động tác ấy chẳng có tác dụng gì trong một chiếc xe kín, nhưng lại khiến lòng tôi rối loạn.

Tôi lập tức nghiêng người tránh xa.

“Anh vẫn hay chăm sóc em gái của bạn mình thế à?”

Bàn tay anh dừng giữa không trung.

Vài giây sau, anh thu lại, lạnh nhạt nói:

“Không.”

Tôi bật cười:

“Vậy em thật vinh dự.”

Suốt quãng đường còn lại, anh không nói thêm lời nào.

05

Bố tôi không có vấn đề nghiêm trọng. Ông nhập viện chủ yếu vì làm việc quá sức, cộng thêm việc một dự án lớn của tập đoàn xảy ra trục trặc.

Biết ông không nguy hiểm, tôi mới thở phào.

Mẹ giữ tôi lại trong nước, lấy lý do thương hiệu trang sức đã có thể điều hành từ xa. Tôi biết bà thật ra muốn tôi tiếp quản một phần công việc gia đình.

Tôi đồng ý.

Không ngờ dự án đầu tiên mình nhận lại là khu phức hợp thương mại hợp tác với tập đoàn Diệp thị.

Trong cuộc họp đầu tiên, Diệp Tư Nhiên ngồi ở ghế chủ tọa phía đối diện.

Anh đã là người nắm quyền thực sự của Diệp thị. Cả phòng họp mấy chục người im lặng nghe anh phân tích số liệu, không ai dám chen ngang. Người đàn ông từng ngồi cạnh tôi trong thư phòng năm nào giờ lạnh lùng và xa cách đến mức gần như không còn chút dấu vết của cậu thiếu niên ấy.

Chỉ có cây bút máy anh dùng để ký tên là vẫn quen thuộc.

Chính là cây bút tôi tặng năm mười sáu tuổi.

Tôi nhận ra nó ngay lập tức.

Ngòi bút đã được thay, thân bút có thêm vài vết xước, nhưng ở cuối nắp vẫn còn chữ “N” tôi nhờ người khắc riêng.

Nhận ra ánh mắt của tôi, anh khép nắp bút lại.

“Giám đốc Tô có ý kiến gì về phương án này?”

Tôi hoàn hồn, bình tĩnh chỉ ra ba điểm chưa hợp lý trong bản kế hoạch.

Anh không phản bác, chỉ gật đầu bảo thư ký sửa lại.

Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Tôi cố tình ở lại cuối cùng, định hỏi về cây bút, nhưng vừa bước đến cửa đã nghe một giọng nữ dịu dàng vang lên ngoài hành lang.

“Tư Nhiên.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...