ANH CHƯA TỪNG KHÔNG YÊU EM
Chương 8
“Hai nhà liên hôn, Diệp thị có đủ lý do để đứng ra bảo lãnh. Tin đồn trên thị trường sẽ tự biến mất.”
Tôi nhìn gương mặt không có chút cảm xúc của anh, trái tim vừa rung lên đã lập tức nguội lạnh.
Quả nhiên chỉ là một cuộc trao đổi.
“Còn Hứa Thanh Lam?”
“Không liên quan đến cô ấy.”
Tôi lấy tấm thiệp trong túi đặt lên bàn.
“Thiệp đính hôn cũng in rồi, anh định một chân đạp hai thuyền sao?”
Diệp Tư Nhiên cầm tấm thiệp lên, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Cô ấy đưa em?”
“Chẳng lẽ tôi tự in?”
Anh rút điện thoại gọi cho trợ lý.
“Lập tức kiểm tra nơi in tấm thiệp tôi gửi. Đồng thời thông báo bộ phận pháp lý chuẩn bị thư cảnh cáo Hứa Thanh Lam về việc sử dụng trái phép tên cá nhân.”
Tôi ngẩn người.
Anh cúp máy, ném tấm thiệp xuống bàn.
“Giả.”
“Nhưng cô ấy nói...”
“Anh chưa từng đồng ý đính hôn với cô ấy.”
“Hai người cùng đến tiệc của Tinh Nhiên.”
“Bố mẹ bảo anh đón cô ấy. Tối hôm đó anh định công bố người mình muốn kết hôn không phải cô ấy.”
Tôi nhớ đến câu nói dở dang của Tinh Nhiên, lòng bàn tay bỗng lạnh toát.
“Là ai?”
Anh không trả lời trực tiếp.
“Em đồng ý, anh sẽ nói.”
Tôi bật cười vì tức:
“Diệp tổng, anh đang cầu hôn hay đàm phán mua bán?”
“Anh không giỏi cầu hôn.”
“Vậy học cho giỏi rồi hãy đến.”
Tôi quay người bỏ đi.
Phía sau, anh nói rất khẽ:
“Nếu chỉ là mua bán, anh có hàng trăm lựa chọn tốt hơn em.”
Tôi dừng bước.
“Tô Tiểu Mặc, anh chỉ muốn cưới em.”
Chỉ một câu ấy suýt khiến tôi quay đầu.
Nhưng tôi đã tin vào những mảnh dịu dàng vụn vặt của anh quá nhiều năm. Tôi không dám đánh cược tương lai của mình thêm lần nữa.
“Em cần thời gian.”
Nói xong, tôi bước ra ngoài.
10
Sự hỗ trợ của Diệp thị tạm thời ổn định tình hình. Giá cổ phiếu ngừng lao dốc, hai ngân hàng đồng ý gia hạn, nhưng cuộc thanh tra dự án phía Nam vẫn tiếp tục.
Tôi cùng đội pháp lý kiểm tra lại từng hợp đồng suốt ba năm gần nhất.
Ngày thứ năm, thư ký mang vào một hồ sơ đáng ngờ.
Một công ty vật liệu mới thành lập hai năm trước đã trúng liên tiếp sáu gói thầu phụ. Người ký phê duyệt đều là cấp dưới thân cận của Tô Quang. Giá vật liệu cao hơn thị trường gần hai mươi phần trăm, phần chênh lệch được chuyển qua nhiều tài khoản rồi biến mất.
Tôi lập tức cho người điều tra chủ sở hữu thật sự.
Buổi chiều, đang họp thì dạ dày tôi đột nhiên quặn lên. Tôi chạy vào nhà vệ sinh nôn đến không còn gì.
Thư ký lo lắng hỏi có cần gọi bác sĩ không. Tôi nói chắc do mấy ngày liên tục uống cà phê lúc đói.
Nhưng đến tối, khi mở ứng dụng theo dõi sức khỏe, tôi mới nhận ra kỳ kinh đã chậm mười hai ngày.
Tôi ngồi bất động trước màn hình.
Đêm đó, tôi đội mũ, đeo khẩu trang, lái xe sang tận quận bên mua ba que thử thai.
Hai vạch.
Cả ba đều hai vạch.
Tôi ngồi trên sàn phòng tắm, nhìn những vạch màu đỏ đến hoa mắt.
Trong đầu không ngừng vang lên câu nói của Diệp Tư Nhiên: “Kết hôn với anh.”
Nếu nói cho anh biết vào lúc này, cuộc hôn nhân kia sẽ càng giống một trách nhiệm bắt buộc.
Tôi không muốn dùng một đứa trẻ trói anh lại.
Nhưng đây cũng là con tôi.
Một sinh mệnh ngoài dự liệu, xuất hiện trong lúc cuộc sống hỗn loạn nhất.
Tôi đặt tay lên bụng, nơi vẫn phẳng lặng không có bất kỳ cảm giác nào. Nỗi sợ hãi ban đầu chậm rãi bị một thứ dịu dàng kỳ lạ thay thế.
Tôi muốn giữ đứa bé.
Cho dù cuối cùng phải một mình nuôi con, tôi vẫn muốn giữ.
Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện tư nhân kiểm tra. Bác sĩ xác nhận thai đã hơn năm tuần, mọi chỉ số tạm thời bình thường.
Tôi cất kỹ hồ sơ vào túi rồi rời khỏi phòng khám.
Không ngờ ở hành lang lại gặp mẹ Diệp.
Bác gái đi cùng Hứa Thanh Lam.
Tôi vô thức ôm túi vào ngực.
Mẹ Diệp nhìn bảng tên khoa sản, lại nhìn sắc mặt tôi, ánh mắt lập tức trở nên khác thường.
“Tiểu Mặc, cháu đến đây làm gì?”
“Một người bạn của cháu khám bệnh.”
Hứa Thanh Lam liếc chiếc túi hồ sơ trong tay tôi.
“Bạn nào? Có cần bác gái giới thiệu bác sĩ tốt hơn không?”
“Không cần, cảm ơn.”
Tôi chào vội rồi rời đi.
Chiều hôm đó, mẹ Diệp gọi điện mời tôi sang ăn cơm. Tôi lấy lý do bận việc từ chối.
Tối đến, người xuất hiện trước cửa nhà tôi lại là Diệp Tư Nhiên.
Anh nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Em bị bệnh?”
“Không.”
“Mẹ anh gặp em ở bệnh viện.”
“Đi thăm bạn.”