ANH CHƯA TỪNG KHÔNG YÊU EM
Chương 9
“Bạn nào?”
“Anh không quen.”
Anh nhìn tôi, rõ ràng không tin.
Tôi sợ anh nhìn thêm sẽ phát hiện, bèn định đóng cửa. Anh đưa tay chặn lại.
“Anh mang đồ ăn.”
Anh giơ chiếc túi giữ nhiệt lên. Bên trong là cháo hạt sen của quán tôi thích nhất từ nhỏ.
Mũi tôi bỗng cay xè.
“Diệp Tư Nhiên, anh đừng tốt với em như vậy.”
“Tại sao?”
“Vì em sẽ hiểu lầm.”
Anh im lặng một giây rồi đáp:
“Vậy cứ hiểu lầm đi.”
Tôi sững sờ.
Anh bước vào, đặt cháo lên bàn, giọng vẫn bình thản:
“Dù sao lần này em hiểu đúng.”
11
Tôi chưa kịp hỏi rõ, điện thoại anh đã đổ chuông.
Không biết đầu bên kia nói gì, sắc mặt Diệp Tư Nhiên lập tức nghiêm lại.
“Anh đến ngay.”
Anh quay sang dặn tôi ăn hết cháo rồi vội vã rời đi.
Một giờ sau, tin tức chủ tịch Diệp thị bị đột quỵ lan khắp giới kinh doanh Khánh An.
Tôi cùng bố mẹ đến bệnh viện. Ông Diệp đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Ngoài hành lang chật kín người nhà và cổ đông.
Hứa Thanh Lam ngồi cạnh mẹ Diệp, hai mắt đỏ hoe, dáng vẻ còn giống con dâu hơn tôi tưởng tượng.
Diệp Tư Nhiên đứng bên cửa sổ gọi điện xử lý công việc. Chỉ trong vài giờ, giá cổ phiếu Diệp thị đã dao động dữ dội. Một số thành viên hội đồng quản trị nhân cơ hội gây áp lực, yêu cầu anh tạm dừng việc bảo lãnh cho Tô thị.
Nhìn bóng lưng cô độc của anh, tôi mới hiểu anh cũng đang đứng giữa một trận chiến.
Vậy mà anh vẫn đến nhà mang cháo cho tôi.
Tôi bước tới, khẽ hỏi:
“Có việc gì em giúp được không?”
Anh quay lại. Trong đáy mắt hiện rõ sự mệt mỏi, nhưng giọng vẫn điềm tĩnh:
“Về nghỉ đi.”
“Tô thị có thể tự xoay xở khoản tiền trước. Anh đừng vì chuyện nhà em mà chịu áp lực thêm.”
“Đây là quyết định đầu tư, không phải làm từ thiện.”
“Nhưng...”
“Tiểu Mặc.” Anh hạ giọng. “Lúc này đừng đẩy anh ra.”
Tôi nghẹn lời.
Đúng lúc ấy, Hứa Thanh Lam đi tới.
“Tư Nhiên, các chú trong hội đồng đang chờ anh. Bố em nói nếu Diệp thị và Hứa thị công bố hôn ước ngay bây giờ, Hứa thị sẽ mua vào cổ phiếu để ổn định thị trường.”
Anh lạnh lùng đáp:
“Nói với ông ấy không cần.”
“Anh đừng vì giận em mà bỏ qua đại cục.”
“Tôi không giận. Tôi chỉ chưa từng cho cô quyền dùng tên mình in thiệp.”
Mặt Hứa Thanh Lam trắng bệch.
Mẹ Diệp nghe thấy, vội đứng dậy:
“Tư Nhiên, chuyện này để sau hãy nói. Bố con vừa xảy ra chuyện, công ty không thể thêm hỗn loạn.”
“Vậy càng không nên đưa ra một thông tin giả.”
“Nhưng liên hôn với nhà họ Hứa là phương án tốt nhất.”
Anh nhìn mẹ mình, từng chữ rõ ràng:
“Con sẽ kết hôn, nhưng không phải với Hứa Thanh Lam.”
Cả hành lang im bặt.
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã nắm lấy tay tôi.
“Người con muốn cưới là Tô Tiểu Mặc.”
Tin tức lan ra nhanh hơn bất kỳ thông cáo báo chí nào.
Chưa đầy nửa giờ sau, hình ảnh Diệp Tư Nhiên nắm tay tôi ở bệnh viện đã xuất hiện trên mạng.
Cổ phiếu hai tập đoàn cùng tăng nhẹ. Những lời đồn về việc Diệp thị rút vốn khỏi dự án lập tức bị dập tắt.
Còn tôi bị kéo vào phòng nghỉ riêng trước hàng trăm ánh mắt.
Tôi giật tay khỏi tay anh.
“Anh điên rồi à?”
“Anh rất tỉnh táo.”
“Em còn chưa đồng ý!”
“Bây giờ em có thể từ chối trước mặt báo chí.”
Tôi nghẹn họng.
Nếu phủ nhận, không chỉ Diệp thị mà Tô thị cũng sẽ lao đao. Anh biết tôi không thể làm vậy.
“Anh ép em?”
“Anh đang cược.”
“Cược cái gì?”
“Cược em không hoàn toàn không có cảm giác với anh.”
Ánh mắt anh thẳng thắn đến mức tôi không thể trốn tránh.
Tôi đặt tay lên bụng theo bản năng rồi lập tức buông xuống.
“Nếu em đồng ý, chúng ta phải có thỏa thuận.”
“Em nói đi.”
“Một năm. Sau khi khủng hoảng của hai nhà qua đi, nếu chúng ta vẫn không thể sống như vợ chồng bình thường thì ly hôn. Tài sản độc lập, không can thiệp đời tư của nhau.”
Anh im lặng rất lâu.
“Được.”
Không hiểu sao, khi anh đồng ý, tôi lại thấy thất vọng.
“Còn một điều.” Tôi nói. “Không được vì trách nhiệm mà giả vờ yêu em.”
Vẻ mặt anh trở nên rất lạ.
“Điều đó anh không hứa được.”
“Tại sao?”
“Vì anh không cần giả vờ.”
12
Ba ngày sau, chúng tôi đăng ký kết hôn.
Không nhẫn kim cương, không hoa tươi, cũng không có màn cầu hôn lãng mạn.