Anh Có Người Khác, Còn Tôi Có Con
Chương 18
Năm thứ năm sau ca ghép, bác sĩ chính thức thông báo An An đã vượt qua cột mốc quan trọng nhất.
Mọi chỉ số đều ổn định.
Con có thể được xem như đã chiến thắng căn bệnh từng khiến cả gia đình rơi xuống vực sâu.
Chúng tôi không tổ chức tiệc lớn.
Chỉ trở lại bờ biển năm ấy.
An An chạy phía trước thả diều.
Mẹ chồng tôi ngồi dưới ô, vừa nhìn cháu vừa nhắc đừng chạy quá nhanh.
Bác Trương mang theo một giỏ thức ăn.
Mẹ tôi cười nói cùng bà.
Thẩm Diệc Châu trải tấm thảm trên cát rồi quay sang nhìn tôi.
“Em đang nghĩ gì?”
“Nghĩ về cái tên của con.”
“Doãn An?”
Tôi gật đầu.
“Khi đặt tên, em chỉ mong con cả đời bình an. Lúc ấy em không dám mong gì cho mình.”
“Bây giờ thì sao?”
Tôi nhìn những người thân trước mặt.
“Bây giờ em thấy điều ước đã thành sự thật.”
Anh nắm tay tôi.
Trên ngón áp út là chiếc nhẫn anh đã bổ sung sau màn cầu hôn không chuẩn bị.
Mặt trong khắc một dòng rất nhỏ:
Không thời hạn.
An An chạy trở về, mồ hôi đầy trán.
“Bố, mẹ! Diều mắc rồi!”
Thẩm Diệc Châu đứng dậy.
“Bố lấy cho con.”
“Cây cao lắm.”
“Không sao.”
Hai bố con chạy về phía hàng cây.
Tôi nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ, bỗng nhớ tới đêm mùa đông trong bệnh viện.
Khi ấy An An nhỏ bé nằm giữa giường trắng, còn anh đứng bên cạnh không dám chạm vào con.
Chúng tôi đều nghĩ phía trước chỉ có tuyệt vọng.
Không ai biết sau cánh cửa tối tăm ấy lại là một cuộc đời khác.
Một lúc sau, anh lấy được chiếc diều, nhưng áo sơ mi bị cành cây móc rách một đường.
An An cười đến nghiêng ngả.
Tôi đi tới phủi lá trên vai anh.
“Thẩm tổng mà cũng có ngày trèo cây.”
“Vì con trai.”
“Lần sau gọi nhân viên.”
“Hôm nay không có Thẩm tổng.”
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
“Chỉ có chồng em và bố của An An.”
Con lập tức chen vào giữa.
“Còn An An nữa.”
Anh bế con lên.
“Ừ, còn An An.”
Tôi khoác tay anh.
Ba người cùng đi về phía tấm thảm dưới nắng chiều.
Sóng biển vẫn không ngừng xô vào bờ.
Năm tháng đã cuốn đi rất nhiều thứ.
Cuốn đi bản hợp đồng lạnh lùng.
Cuốn đi những hiểu lầm, tổn thương và cả quãng thời gian chúng tôi bỏ lỡ.
Nhưng có những thứ cuối cùng vẫn được giữ lại.
Là bàn tay con từng nắm lấy ngón tay cha trong phòng bệnh.
Là cuộc gọi tôi lấy hết can đảm thực hiện lúc cùng đường.
Là người đàn ông dù đến muộn, cuối cùng vẫn chạy tới.
Và là tôi, sau rất nhiều năm, cuối cùng hiểu được một điều.
Tình yêu không phải biến mình thành cái bóng của bất kỳ ai.
Không phải dùng hợp đồng giữ một người ở lại.
Cũng không phải lấy hy sinh làm lý do đòi hỏi sự đáp trả.
Tình yêu thật sự là khi hai người đều có quyền bước đi, nhưng vẫn tự nguyện quay về phía nhau.
Tôi từng rời khỏi Thẩm Diệc Châu với một chiếc vali 26 inch.
Không mang theo bất kỳ kỷ vật nào.
Năm năm sau trở lại, tôi vẫn nghĩ mình chỉ đến để cầu xin anh cứu con.
Nhưng cuối cùng, anh cứu An An.
An An cứu anh.
Còn chúng tôi cứu lấy tình yêu đã suýt bị chôn vùi bởi kiêu ngạo và im lặng.
Thẩm Diệc Châu gọi tôi từ phía trước:
“Thanh Thiển, về thôi.”
Tôi ngẩng đầu.
Anh đang đứng dưới ánh hoàng hôn, một tay bế An An, tay còn lại chìa về phía tôi.
Lần này, tôi không do dự.
Tôi bước tới, đặt tay mình vào tay anh.
“Về nhà.”