Anh Có Người Khác, Còn Tôi Có Con
Chương 8
Sau hai đợt hóa trị, An An bước vào giai đoạn lui bệnh tạm thời.
Tin tốt ấy khiến tất cả chúng tôi thở phào, nhưng bác sĩ vẫn đề nghị chuẩn bị ghép tế bào gốc vì kết quả xét nghiệm thuộc nhóm nguy cơ cao.
Ngân hàng tủy chưa tìm được người hiến hoàn toàn phù hợp.
Phương án cuối cùng là ghép nửa hòa hợp từ cha.
Thẩm Diệc Châu trải qua hàng loạt kiểm tra.
Chỉ số phần lớn đạt yêu cầu, ngoại trừ tình trạng dạ dày và thiếu ngủ kéo dài.
Bác sĩ nghiêm khắc yêu cầu anh nghỉ ngơi.
Tôi tưởng anh sẽ nghe lời.
Nhưng một đêm, tôi tỉnh dậy trên sofa, phát hiện anh không còn trong phòng bệnh.
Tôi đi theo ánh sáng cuối hành lang, tìm thấy anh trong cầu thang thoát hiểm.
Anh đang họp trực tuyến với ban điều hành.
Màn hình máy tính hiển thị hàng chục gương mặt.
Trên tay anh là cốc cà phê đen.
Tôi không nói gì, chỉ bước tới cầm cốc cà phê ném vào thùng rác.
Cuộc họp lập tức im bặt.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi đóng máy tính lại.
“Họp xong.”
Một vị giám đốc bên kia còn đang nói dở thì màn hình đã tắt.
“Doãn Thanh Thiển.”
“Anh đã hứa giữ sức khỏe.”
“Dự án xảy ra vấn đề.”
“Tôi không quan tâm dự án của anh đáng giá bao nhiêu.”
“Gần một tỷ.”
“Dù mười tỷ cũng không được.”
Tôi giận đến đỏ mắt.
“Nếu anh không đủ điều kiện hiến, An An phải làm sao?”
Anh nhìn tôi vài giây, khóe môi bất ngờ cong lên.
“Cô lo cho tôi?”
“Tôi lo cho tủy của anh.”
“Ừ.”
Anh gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Tủy của tôi biết rồi.”
Tôi vừa tức vừa buồn cười.
“Trở về ngủ.”
Anh ngoan ngoãn cầm máy tính đứng dậy.
Đi được hai bước, anh bỗng khựng lại, một tay chống lên tường.
Tôi hoảng hốt đỡ lấy.
“Anh sao vậy?”
“Không sao.”
“Mặt anh trắng như giấy rồi còn không sao?”
Tôi gọi y tá.
Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị xuất huyết dạ dày nhẹ do làm việc quá sức và dùng cà phê khi đói.
Anh bị giữ lại truyền dịch ngay trong bệnh viện.
Buổi sáng, An An được y tá đẩy qua thăm.
Con nhìn chai truyền trên đầu anh, đôi mắt tròn xoe.
“Chú bạn cũ cũng bệnh sao?”
“Chú chỉ hơi mệt.”
“Có đau không?”
“Không đau.”
An An nghiêm túc nói:
“Chú nói dối. Mẹ bảo người lớn cũng biết đau.”
Anh nhìn tôi, rồi nhìn con.
“Có một chút.”
An An chìa bàn tay nhỏ xíu qua.
“Con nắm cho.”
Anh nắm lấy.
Con suy nghĩ rất lâu, sau đó hỏi:
“Chú có phải bố con không?”
Không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Tôi quay sang nhìn con.
“Ai nói với con?”
“Bà nội.”
Tôi nhíu mày.
Mẹ Thẩm Diệc Châu đã lén vào thăm con lúc tôi không có mặt.
An An lại hỏi:
“Chú thật sự là bố con sao?”
Thẩm Diệc Châu ngồi dậy, mặc kệ kim truyền trên tay.
Anh không trả lời ngay mà nhìn tôi.
Anh đang chờ sự cho phép.
Tôi đã từng muốn giấu cả đời.
Nhưng lúc này, nhìn ánh mắt mong chờ của An An, tôi không thể tiếp tục nói dối.
Tôi khẽ gật đầu.
Thẩm Diệc Châu quay lại với con.
“Phải.”
Giọng anh khàn đặc.
“Chú là bố của con.”
An An im lặng rất lâu.
Con không reo lên vui mừng như tôi tưởng.
Chỉ cúi đầu, nghịch ngón tay.
“Vậy trước đây bố đi đâu?”
Sắc mặt anh tái đi.
Tôi định lên tiếng giải vây, nhưng anh lắc đầu.
“Bố làm sai một chuyện.”
Anh cúi xuống ngang tầm mắt con.
“Bố làm mẹ buồn nên mẹ rời đi. Bố lại quá ngốc, không tìm được hai mẹ con.”
“Bố không cần con sao?”
“Không phải.”
Anh vội siết tay con.
“Bố không biết có con. Nếu biết, bố nhất định sẽ đi tìm.”
An An nhìn tôi.
“Mẹ, bố nói thật không?”
Tôi thấy cổ họng nghẹn lại.
“Thật.”
Con lại nhìn anh.
“Vậy sau này bố còn đi nữa không?”
Mắt Thẩm Diệc Châu đỏ lên.
“Không đi.”
“Nếu mẹ đi thì sao?”
Anh nhìn tôi.
“Mẹ đi đâu, bố đi đó.”
An An cuối cùng cũng mỉm cười.
Con nghiêng người về phía anh, thì thầm rất nhỏ:
“Bố.”
Chỉ một tiếng gọi.
Người đàn ông từng đối diện bao sóng gió trên thương trường không đổi sắc mặt lại cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay con.
Anh ôm An An rất cẩn thận.
“Bố đây.”
Con vỗ lưng anh như cách tôi thường dỗ con.
“Bố đừng khóc. An An sẽ khỏi bệnh.”
Tôi đứng cạnh giường, quay mặt lau nước mắt.
Đúng vậy.
An An nhất định sẽ khỏi bệnh.
Bởi thằng bé vừa mới tìm được cha.