Anh Có Người Khác, Còn Tôi Có Con

Chương 9



Khi sức khỏe của Thẩm Diệc Châu vừa ổn định, một chuyện khác lại xảy ra.

Buổi sáng hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ.

Trong ảnh là bản sao đơn yêu cầu xác lập quyền nuôi dưỡng do văn phòng luật sư của nhà họ Thẩm soạn thảo.

Kèm theo đó là đoạn ghi âm giọng mẹ anh:

“Đợi ca ghép hoàn tất, bằng mọi giá phải đưa đứa trẻ về nhà họ Thẩm. Một người phụ nữ không có thân phận, thu nhập không ổn định không thích hợp nuôi người thừa kế.”

Tôi nghe đi nghe lại.

Giọng nói rất giống bà.

Phía dưới có thêm một tin nhắn:

Cô nghĩ một tờ cam kết của Thẩm Diệc Châu có thể chống lại cả nhà họ Thẩm sao?

Tay tôi lạnh toát.

Tôi gọi cho anh.

Điện thoại tắt máy.

Trợ lý Lâm nói sáng nay anh phải tham dự cuộc họp cổ đông khẩn cấp, không được mang thiết bị liên lạc vào.

Tôi gọi cho mẹ anh.

Không ai bắt máy.

Những ngày qua, cảm giác an toàn ít ỏi vừa mới được dựng lên lập tức sụp đổ.

Tôi nhớ đến bản thỏa thuận đầu tiên.

Nhớ đến câu nói lạnh lùng của bà rằng tôi không thể cho An An tương lai tốt nhất.

Nhớ đến quyền lực của nhà họ Thẩm.

Nếu họ thật sự muốn giành con, tôi có thể làm gì?

Tờ cam kết kia có thể bảo vệ tôi đến đâu?

Đúng lúc ấy, bác sĩ thông báo chỉ số của An An tạm thời ổn định, có thể về khu lưu trú vô trùng gần bệnh viện trong hai ngày trước khi nhập viện chuẩn bị ghép.

Một ý nghĩ điên rồ nảy lên.

Tôi phải đưa con đi.

Không phải trốn tránh điều trị.

Tôi đã liên hệ được một trung tâm huyết học khác. Chỉ cần chuyển hồ sơ, An An vẫn có thể tiếp tục phác đồ.

Tôi không cần tủy của Thẩm Diệc Châu.

Tôi có thể là người hiến.

Nguy cơ cao hơn một chút cũng được.

Chỉ cần không ai cướp mất con.

Buổi trưa, tôi làm thủ tục rời khu lưu trú với lý do đưa An An đi kiểm tra răng miệng trước ghép.

Con ngồi trên xe, ôm con gấu bông Thẩm Diệc Châu mua.

“Mẹ, bố có đi cùng không?”

“Bố đang bận.”

“Chúng ta đi đâu vậy?”

“Đến một bệnh viện khác.”

“Tối bố có đến không?”

Tôi không trả lời được.

An An ngẩng đầu nhìn tôi.

“Mẹ lại giận bố sao?”

“Không.”

“Vậy tại sao không đợi bố?”

Tôi ôm con vào lòng.

“An An, nếu chỉ có mẹ và con như trước đây, con có buồn không?”

Con suy nghĩ rất lâu.

“Có.”

Tim tôi đau nhói.

“Trước đây con không có bố nên không biết. Bây giờ có rồi, nếu bố không còn nữa, con sẽ nhớ bố.”

Tôi nhắm mắt.

“Nhưng nếu bố muốn đưa con rời khỏi mẹ thì sao?”

An An lập tức ôm chặt cổ tôi.

“Con không đi. Con muốn cả mẹ cả bố.”

Tôi không thể giải thích với một đứa trẻ rằng đôi khi người lớn không thể có được tất cả.

Xe vừa ra khỏi thành phố, An An bỗng kêu lạnh.

Tôi sờ trán con.

Nóng bỏng.

Sắc mặt tôi thay đổi.

Sau hóa trị, một cơn sốt cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Tôi lập tức yêu cầu tài xế quay lại, nhưng con đường phía trước đang tắc nghẽn vì tai nạn.

Nhiệt độ của An An tăng rất nhanh.

Con bắt đầu run rẩy, môi tái nhợt.

Tôi gọi cấp cứu, giọng hoảng loạn đến không nói rõ được vị trí.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, điện thoại Thẩm Diệc Châu gọi tới.

Tôi vừa bắt máy đã nghe tiếng anh gầm lên:

“Cô đang ở đâu?”

“An An sốt rồi.”

Mọi giận dữ ở đầu dây bên kia lập tức biến mất.

“Gửi vị trí cho tôi.”

“Đường tắc, xe cấp cứu chưa tới…”

“Thanh Thiển, nhìn tôi… không, nghe tôi nói.”

Giọng anh ép mình bình tĩnh.

“Bật chia sẻ vị trí. Cho con nằm nghiêng, kiểm tra nhịp thở. Tôi đang tới.”

Mười lăm phút sau, tiếng còi xe vang lên từ phía đối diện.

Một xe cấp cứu đi ngược chiều trên làn đường được cảnh sát mở lối.

Thẩm Diệc Châu nhảy xuống khi xe còn chưa dừng hẳn.

Anh mở cửa, bế An An khỏi tay tôi.

“Bác sĩ!”

Tôi theo lên xe.

Nhân viên y tế lập tức cho con thở oxy, lấy ven và hạ nhiệt.

Thẩm Diệc Châu quỳ dưới sàn xe, giữ chặt tay con.

Anh không nhìn tôi lấy một lần.

Đến bệnh viện, An An được đưa vào phòng cấp cứu.

Tôi ngồi sụp xuống hành lang.

Thẩm Diệc Châu đứng trước mặt tôi, lồng ngực phập phồng.

“Tại sao?”

Tôi không trả lời.

“Tại sao lại đưa con đi?”

“Nhà họ Thẩm muốn giành quyền nuôi dưỡng.”

“Ai nói?”

Tôi đưa điện thoại cho anh.

Anh đọc tin nhắn, sắc mặt dần trở nên đáng sợ.

“Đoạn ghi âm này là cắt ghép.”

“Anh dựa vào đâu khẳng định?”

“Bởi câu nói gốc là mẹ tôi yêu cầu luật sư bằng mọi giá bảo vệ quyền của đứa trẻ và người mẹ, không để truyền thông dùng thân phận hai người làm tổn thương An An.”

Tôi sững sờ.

“Còn đơn kiện?”

“Là bản nháp từ hôm bà ấy mới biết chuyện. Nó đã bị hủy.”

“Ai gửi cho tôi?”

“Tôi sẽ tìm ra.”

Anh ném điện thoại lên ghế, hai mắt đỏ ngầu.

“Nhưng trước khi xác minh, cô đã đưa một đứa trẻ vừa hóa trị rời khỏi bệnh viện.”

Tôi cứng người.

“Tôi chỉ muốn bảo vệ con.”

“Cô đang bảo vệ nỗi sợ của mình!”

Anh quát.

Tôi bật khóc.

“Bởi tôi không thể tin anh!”

Cả hành lang im phăng phắc.

“Năm năm trước, tôi tin anh sẽ cho tôi ba năm bình yên. Nhưng cuối cùng phát hiện mình chỉ là bản sao. Ngày tôi rời đi, tôi đã tự hứa không bao giờ để số phận của mình nằm trong tay anh nữa.”

Tôi nhìn anh qua màn nước mắt.

“Anh có tiền, có quyền, có cả một gia tộc đứng sau. Còn tôi chỉ có An An. Nếu anh muốn cướp con, tôi lấy gì chống lại?”

Sự giận dữ trên mặt anh dần tan đi.

Chỉ còn lại đau đớn.

Anh ngồi xuống trước mặt tôi.

“Cô có tôi.”

“Chính anh là người tôi sợ.”

Câu nói ấy khiến anh hoàn toàn im lặng.

Rất lâu sau, anh mới khẽ gật đầu.

“Tôi hiểu.”

“Không, anh không hiểu.”

“Tôi sẽ khiến cô hiểu.”

Anh lấy điện thoại gọi luật sư.

Ngay trước mặt tôi, anh yêu cầu chuyển toàn bộ cổ phần cá nhân tại một quỹ tín thác mới cho An An, trong đó tôi là người giám sát độc lập cho đến khi con trưởng thành.

Anh đồng thời yêu cầu công chứng bản cam kết quyền nuôi dưỡng và bổ sung điều khoản: nếu anh hoặc bất cứ thành viên nhà họ Thẩm nào dùng tiền bạc, quyền lực ép buộc tôi từ bỏ con, quyền giám hộ duy nhất sẽ thuộc về tôi.

Tôi nhìn anh kinh ngạc.

“Anh không cần…”

“Cần.”

Giọng anh rất mệt mỏi.

“Lời nói của tôi không đủ để cô tin. Vậy tôi dùng thứ cô có thể cầm trong tay.”

“Nếu sau này anh hối hận?”

“Điều tôi hối hận nhất đã xảy ra năm năm trước rồi.”

Anh nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu.

“Tôi sẽ không để mình có lần thứ hai.”

Bác sĩ bước ra thông báo An An bị nhiễm khuẩn hô hấp, may mắn đưa đến kịp thời. Ca ghép phải hoãn lại cho đến khi kiểm soát hoàn toàn tình trạng nhiễm trùng.

Tôi cúi đầu, cảm giác tội lỗi gần như nhấn chìm mình.

Thẩm Diệc Châu không trách thêm.

Anh chỉ ngồi cạnh tôi suốt đêm.

Gần sáng, tôi khẽ nói:

“Xin lỗi.”

Anh nhìn thẳng phía trước.

“Tôi không muốn nghe câu đó.”

“Tôi suýt hại con.”

“Người gửi tin nhắn mới là kẻ muốn hại chúng ta.”

“Nhưng tôi đã không tin anh.”

Anh quay sang.

“Vậy từ hôm nay bắt đầu học lại.”

“Học gì?”

“Học cách tin tôi.”

Anh chìa tay ra, lòng bàn tay hướng lên.

“Từng chút một cũng được.”

Tôi nhìn bàn tay ấy rất lâu.

Cuối cùng, tôi đặt tay mình vào.

Không phải tha thứ.

Chỉ là lần đầu tiên sau năm năm, tôi cho phép mình thử tin anh thêm một lần.

Chương trước Chương tiếp
Loading...