Anh Cưa Đổ Tôi Vì Một Vụ Cá Cược, Tôi Rời Đi Vì Chưa Từng Yêu Anh

Chương 22



“Có.” Tôi nhìn thẳng vào cô ta. “Nhưng tôi không im lặng nữa.”

Nhược Vy nhìn tôi chằm chằm. Một lúc sau, cô ta bật cười lạnh: “Cô tưởng mình thắng rồi sao? Cô với Tấn Thần vốn dĩ không cùng một thế giới.”

Tôi chậm rãi đáp: “Có lẽ. Nhưng thế giới của tôi không cần phải giống thế giới của anh ấy mới có giá trị.”

Tôi đứng dậy rời đi.

Đồng nghiệp ở bàn bên đã ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện theo thỏa thuận với luật sư. Bằng chứng mới cộng với dữ liệu chuyển tiền của người quản lý cũ đủ để cơ quan điều tra mở rộng hồ sơ. Ba ngày sau, Nhược Vy bị triệu tập vì liên quan đến hành vi tổ chức phát tán thông tin cá nhân, cạnh tranh không lành mạnh và đe dọa.

Tấn Thần biết chuyện khi luật sư gọi anh tới cung cấp lời khai.

Anh tìm tôi ngay tối đó, nhưng vẫn đứng ở dưới nhà và gọi điện trước.

“Anh có thể lên không?”

Tôi nhìn màn hình, rồi nói: “Không. Nhưng em xuống.”

Chúng tôi ngồi ở ghế đá cạnh khu chung cư. Tấn Thần im lặng rất lâu mới nói: “Anh xin lỗi. Bức ảnh đó lẽ ra không bao giờ được tồn tại.”

“Anh đã xóa nó chưa?”

“Ngay khi em đi. Nhưng Dương Khải từng lưu lại trong nhóm. Anh đã yêu cầu mọi người giao nộp thiết bị và xóa, nhưng không kiểm soát được bản sao đã đi đâu.”

“Anh có nghĩ nếu năm đó anh không đồng ý chụp, sẽ không có hôm nay không?”

“Có. Mỗi ngày đều nghĩ.”

Tôi gật đầu.

Anh không xin tôi hãy quên. Không nói anh cũng rất đau. Chỉ ngồi đó, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.

“Em sợ,” tôi thừa nhận. “Em tưởng mình đã không còn sợ, nhưng nhìn ảnh đó, em lại thấy mình như quay về đêm ấy.”

Tấn Thần nhìn tôi, giọng rất thấp: “Anh ở đây. Nhưng nếu anh ở đây làm em khó chịu, anh sẽ đi.”

“Đừng đi.”

Hai chữ bật ra trước khi tôi kịp suy nghĩ.

Anh sững người.

Tôi hít sâu. “Chỉ ngồi đây thôi.”

“Ừ.”

Anh ngồi đến gần sáng. Chúng tôi gần như không nói gì. Nhưng khi trời hửng, tôi chủ động tựa đầu lên vai anh.

Tấn Thần vẫn không động đậy.

Rất lâu sau, anh mới khẽ hỏi: “Anh có thể ôm em không?”

Tôi nhắm mắt, gật đầu.

Lần này, vòng tay anh không còn là nơi giam giữ tôi. Nó chỉ là một nơi tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào.

19. Câu trả lời của người ở lại

Vụ việc kéo dài gần nửa năm.

Giang Nhược Vy không phải người trực tiếp phát tán bức ảnh, nhưng cô ta đã thu thập, lưu giữ và dùng nó để đe dọa tôi. Những người liên quan trong nhóm cũ cũng phải ra làm chứng. Dương Khải nhận mức xử phạt nặng nhất vì từng chia sẻ hình ảnh và tiếp tay cho các tài khoản đăng bài. Trình Dã xuất hiện trong phiên làm việc với tư cách nhân chứng, không né tránh bất cứ chi tiết nào.

Ngày kết thúc thủ tục, tôi bước ra khỏi tòa nhà cùng luật sư. Bầu trời Bắc Kinh trong xanh lạ thường. Tấn Thần đứng ở phía bên kia đường, không tiến lại gần. Anh chỉ nhìn tôi, chờ tôi quyết định.

Tôi qua đường.

“Xong rồi,” tôi nói.

Anh gật đầu. “Ừ.”

“Em không thấy vui như tưởng tượng.”

“Không sao.”

“Em cũng không thấy buồn.”

“Cũng không sao.”

Tôi nhìn anh, rồi bật cười. “Sao cái gì anh cũng bảo không sao?”

Tấn Thần hơi ngẩn ra. Sau đó anh cười theo, nụ cười rất nhẹ. “Vì lần này, em không cần cảm xúc nào của mình phải đúng cả.”

Tôi im lặng một lúc. Bỗng nhiên, những năm tháng bị dồn nén như một cuộn phim chạy qua đầu. Cô gái mười chín tuổi sợ hãi giả vờ ngủ. Cô gái kéo vali lên tàu, tưởng rời đi là cách duy nhất để sống. Cô gái ở Hải Thành, mỗi lần nghe điện thoại lạ đều run rẩy. Cô gái trong phòng trà, trong bệnh viện, trong phiên làm việc hôm nay.

Tất cả đều là tôi.

Và tất cả đều đã đi đến đây.

“Tấn Thần.”

“Ừ?”

“Anh còn muốn ở bên em không?”

Anh im lặng rất lâu. “Muốn.”

“Nếu em nói không thì sao?”

“Anh sẽ đau.” Anh thành thật. “Nhưng anh vẫn mong em sống tốt.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...