Anh Theo Đuổi Tôi Bốn Năm
Chương 1
Bùi Cảnh Hành đuổi theo tôi bốn năm, tôi mủi lòng gật đầu ở bên anh ta một năm, thế nhưng ngay trong buổi tối sau khi gặp bố mẹ tôi, anh ta lại bảo đột ngột không muốn cưới nữa.
Lời này không phải lời say, mà là do anh ta đứng cách một cánh cửa phòng bao, nói với cả bàn bè bạn.
Khoảnh khắc đó tôi đứng ở hành lang tầng năm, tay đã giơ lên trước tay nắm cửa, nước trên chiếc ô vẫn đang nhỏ giọt thấm vào thảm trải sàn.
Tôi nghe thấy có người hỏi anh ta: "Đã gặp cả phụ huynh rồi, ngày lành định vào khi nào thế?"
Bùi Cảnh Hành chép miệng một cái, thong thả đáp: "Tự dưng thấy hết hứng rồi."
Người bên cạnh lập tức hùa theo trêu chọc: "Cậu bớt đi, đóa tuyết liên trên núi băng này cậu đỏ mắt đuổi theo ba năm trời, lỡ bỏ sao?"
"Tuyết liên?" Anh ta hừ lạnh một tiếng, "Nếu cậu nhìn thấy bố mẹ cô ta đối xử với cô ta thế nào, cậu cũng sẽ giống hệt như tớ thôi."
"Giống như thế nào?"
"Cũng sẽ thấy, cô ta rốt cuộc cũng chỉ có thế mà thôi."
Tôi chậm rãi thu tay lại, xoay người đi xuống lầu.
Trời vẫn đang mưa, gió thổi vào mặt kính của đại sảnh kêu lên những tiếng rầm rầm.
Cậu nhân viên gác cửa khi đưa trả lại ô có nhìn tôi thêm một cái, chắc là cảm thấy sắc mặt tôi trông không được tốt lắm.
Tôi gật đầu cảm ơn, bước vào trong màn mưa, coi như bản thân chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì.
...
Lúc nhận được tin nhắn của Bùi Cảnh Hành, tôi đang sửa luận văn cho đám học viên cao học dưới tay mình.
Điện thoại nổ ting tong một tiếng, làm giãn đi phần chân mày đang nhíu chặt của tôi.
【Đến đón anh.】
Chỉ vỏn vẹn ba chữ, chẳng giống tác phong thường ngày của anh ta chút nào.
Anh ta nói chuyện với tôi từ trước đến nay đều giải thích đầu đuôi ngọn ngành rõ ràng, trao đi giá trị cảm xúc đong đầy, chỉ sợ tôi hiểu nhầm dù chỉ nửa phân.
【?】
Chẳng lẽ lại là mấy gã anh em nhàn rỗi của anh ta đang chơi trò Thật Hay Thách?
【Bà xã, sắp kết hôn tới nơi rồi, không thể đến đón người chồng thân yêu một chút sao? Người khác đều có vợ tới đón kìa.】
Chồng sao?
Hình như đúng là vậy.
Sau khi đưa anh ta về nhà gặp bố mẹ, chuyện kết hôn quả thực đã được đẩy thêm một bước tiến mới.
Hai người cùng sống chung một đời không giống như một mình, thực hiện một vài thay đổi cũng là lẽ bình thường.
Được rồi, tôi thở dài một tiếng.
Tắt máy tính, nhấc lấy chìa khóa xe.
Mưa gió ngày hôm đó rất lớn, suốt cả quãng đường liên tục gặp đèn đỏ.
Đến khi tôi tới được nơi thì đã là chuyện của hơn một tiếng sau.
Tôi rũ rũ nước trên ô, đưa cho cậu nhân viên gác cửa, rồi bước theo nhân viên phục vụ đi về phía phòng bao tầng năm.
"Cảm ơn, tôi tự đi là được rồi."
Thói quen nhiều năm qua của Bùi Cảnh Hành, đến đây ăn cơm chỉ chọn duy nhất căn phòng nằm sâu nhất ở tầng năm.
Con đường này, tôi đã quá quen thuộc.
Ngay khi tôi định gõ cửa bước vào, tôi nghe thấy bạn anh ta hỏi anh ta:
"Hôm nay trời mưa, cậu không đi đón chị dâu tan làm sớm à?"
Bùi Cảnh Hành nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt có chút không cho là đúng: "Đón cái gì mà đón, cô ấy có phải không biết đường đâu."
Người bên cạnh hùa theo trêu ghẹo: "Ồ quạ, sắp tán được vào tay rồi nên không thèm giả vờ nữa chứ gì?"
Những người khác cũng lần lượt tham gia vào: "Không phải bảo tháng trước vừa về nhà gặp bố mẹ cô ấy sao, đám cưới bao giờ thì tổ chức thế?"
Bùi Cảnh Hành bốp một tiếng, tùy tiện ném ly rượu xuống mặt bàn, thần sắc sốt ruột không kiên nhẫn: "Đám cưới cái gì, tính sau đi."
Toàn bộ căn phòng rơi vào lặng ngắt như tờ.
Hạ Xuyên không nén nổi tò mò, đứng ra phá tan bầu không khí im lặng đầu tiên: "Không phải chứ anh em,cậu có ý gì đây? Cái gì mà tính sau? Bị người ta đá rồi à?"