Anh Theo Đuổi Tôi Bốn Năm
Chương 2
Bùi Cảnh Hành nhướng nhướng mày: "Mấy người thấy tớ bị đá bao giờ chưa."
Một giọng nữ có phần khẩy môi cất lên: "Anh chưa từng nảy sinh hứng thú kéo dài ba năm với bất kỳ người phụ nữ nào, cũng chưa từng chủ động theo đuổi ai quá ba tháng, càng chưa từng bàn chuyện hôn nhân với bất kỳ ai. Những việc anh chưa từng làm có quá nhiều quá nhiều, nhưng lại duy chỉ vì Lương Đình Nghi mà phá bỏ mọi kỷ lục. Bây giờ bị cô ấy đá, cũng đâu phải là chuyện không thể."
Trong phòng bao vang lên một trận cười ồ, lẫn lộn mấy lời trêu chọc Bùi thiếu.
"Đừng giỡn nữa!" Hạ Xuyên chỉnh lại nét mặt lớn tiếng quát tháo mọi người, rồi quay sang nhìn Bùi Cảnh Hành: "Rốt cuộc là có chuyện gì, bố mẹ Lương gia không ưng cậu à?"
"Không phải." Bùi Cảnh Hành chép miệng một cái, thông thả thong dong: "Là tớ, tự dưng không còn muốn kết hôn đến thế nữa."
Tiếng kinh ngạc nổi lên bốn phía, Hạ Xuyên nhếch môi cười cười: "Cậu cứ giả vờ đi, đóa tuyết liên trên núi băng này cậu đỏ mắt đuổi theo ba năm trời, nỡ lòng nào bỏ?"
"Tuyết liên?" Bùi Cảnh Hành hừ lạnh một tiếng, "Nếu cậu nhìn thấy bố mẹ cô ta đối xử với cô ta thế nào, cậu cũng sẽ giống hệt tớ thôi."
"Giống như thế nào?"
"Cũng sẽ thấy cô ta rốt cuộc cũng chỉ có thế mà thôi."
Tôi đứng ngoài cửa, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Lại nghe thấy anh ta bồi thêm một câu: "Tớ chỉ cảm thấy, chẳng việc gì phải lúc nào cũng nâng niu chiều chuộng cô ta cả."
"Những người phụ nữ khác đều có thể ngoan ngoãn nhún nhường, sao cô ta lại không thể."
Tôi im lặng xoay người, không đẩy cánh cửa đó ra.
...
Vừa bước vào tòa nhà của Viện Nghiên cứu, bác Tôn ở cổng gác cất giọng hỏi tôi một cách tự nhiên:
"Vẫn tăng ca sao, cậu Bùi không đến đón cô à?"
Bốn năm trước, Bùi Cảnh Hành bắt đầu theo đuổi tôi, liền trở thành khách quen của Viện Nghiên cứu.
Sự xuất hiện của anh ta, ai nấy đều đã quá quen thuộc.
Tôi đột nhiên nhớ lại hai câu nói mình vừa nghe thấy bên ngoài phòng bao lúc nãy.
Tôi gật đầu: "Hôm nay tôi tự lái xe. Định lên xem lại luận văn của đám học viên cao học."
Bác Tôn mỉm cười hiểu chuyện.
Bác ấy nhớ ra trong tòa nhà vẫn còn vài đứa thuộc dạng "hộ khó tốt nghiệp".
Đồng nghiệp đi ngang qua với ánh mắt nghi hoặc: "Lạ nhỉ! Từ hồi vị kia được chính thức danh phận, hiếm khi thấy cô thức đêm tăng ca thế này, hôm nay không có ai cằn nhằn cằn nhằn bên tai à?"
"Mùa tốt nghiệp mà."
Đồng nghiệp lại cười cười, tự giễu lắc đầu.
Nhớ tới mấy đứa nhỏ nhà mình xuất bản bài báo không được thuận lợi, lặng lẽ rời đi.
Học sinh của tôi thì khác.
Luận văn không có vấn đề gì lớn, tôi chỉ muốn tinh chỉnh cho ngày một hoàn hảo hơn.
Tiện thể, tĩnh tâm lại một chút.
...
Về đến nhà, thời gian đã là một giờ đêm.
Bàn tay còn chưa kịp đụng vào công tắc đèn, đã bị một vòng tay đột ngột ôm chầm lấy ngang eo.
Bùi Cảnh Hành chặn tôi ngay góc tường, mùi rượu nồng nặc trên người anh ta xộc thẳng tới, làm tôi theo bản năng nghiêng đầu né tránh.
"Tại sao không đến đón anh?"
Giọng điệu uất ức, cố ý mang theo chút nghẹn ngào như muốn khóc.
Anh ta siết chặt lấy eo tôi, kéo dằn tôi về phía mình.
Tư thế mạnh bạo hơn hẳn mọi khi.
"Mưa to quá."
Đường xa quá, một mình phải đi rất lâu.
Môi anh ta như có như không mài miết bên vành tai tôi.
Trong bóng tối, khoảng không vốn dĩ khít khao giữa hai người nhanh chóng dựng lên một tòa tháp cao vút.
"Anh nhớ tay lái của em tốt lắm mà, chút mưa nhỏ thì sợ cái gì."
Nói xong liền nén hôn xuống, cuồng nhiệt và bá đạo.
Lý trí sụp đổ, tôi chìm đắm trong sự khoái lạc của cơ thể.
Đến khi hoàn toàn tỉnh táo lại, tôi và Bùi Cảnh Hành đã trút sạch xiêm y, rơi xuống trên chiếc giường lớn.
Anh ta giật mạnh kéo tôi dậy, bắt tôi quỳ ngồi lên trên người anh ta.
"Em chủ động đi."