BA NĂM SAU, BẮT BUỘC PHẢI VỀ
Chương 1
Sau một đêm đi quá giới hạn với chú út, tôi lập tức bỏ trốn ngay trong đêm, khăn gói ra nước ngoài du học.
Khi ấy, người đàn ông với tâm tư sâu thẳm và tàn nhẫn ấy thậm chí chẳng thèm chớp mắt, chỉ bình thản buông một câu:
“Ra nước ngoài cũng được, nhưng ba năm sau bắt buộc phải về.”
Mấy năm sau, tôi vừa dắt con bước ra khỏi cửa sân bay đã lập tức bị dàn vệ sĩ của Phó Cận Niên chặn đường, “mời” thẳng lên xe.
Tôi run rẩy cố tìm cách biện minh:
“Tôi... tôi kết hôn rồi...”
Tiếng cười khẩy quen thuộc vang lên ngay trên đỉnh đầu, không hề mang theo chút hơi ấm nào:
“Nhiên Nhiên, dám để con tôi mang họ người khác, gan em cũng lớn thật đấy.”
---
Ai trong giới cũng biết, Phó Cận Niên quản giáo tôi nghiêm khắc đến mức đáng sợ.
Từ lúc tôi bắt đầu biết ghi nhớ, chú đã không cho phép tôi qua đêm ở ngoài, càng không cho phép yêu đương nhăng nhít.
Nhưng đêm nay, người đàn ông ấy lại đang say khướt, nằm ngay trước mặt tôi.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng mà góc cạnh của chú, khiến lòng người không khỏi rục rịch.
“Chú út...”
Tôi khẽ gọi một tiếng.
Phó Cận Niên vẫn nằm nhắm mắt, không chút cử động.
Chú say thật rồi, hoặc cũng có thể đã bị ai đó hạ thuốc. Tóm lại, thời điểm tôi bước vào phòng, chú đã rơi vào trạng thái này.
Tôi lấy khăn ướt định nhẹ nhàng lau trán cho chú, nhưng vừa đưa tay ra đã đột nhiên bị một lực mạnh tóm lấy, kéo tuột vào lòng.
“Ngoan, ngẩng đầu nhìn chú.”
Giọng nói trầm khàn len lỏi qua bóng đêm, mang theo ngữ khí ra lệnh quen thuộc — thong dong, áp chế và đầy tao nhã.
Tim tôi đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đối diện với đôi mắt sâu thẳm đong đầy hơi men ấy, tôi lấy hết can đảm to gan chạm vào cổ áo chú.
Bình thường, cho tôi mười cái gan tôi cũng tuyệt đối không dám. Phó Cận Niên gia giáo cực kỳ nghiêm ngặt, ngay cả chuyện yêu đương còn cấm đoán, làm sao có thể cho phép tôi mạo phạm chú như thế này?
Nếu để chú tỉnh dậy, xác suất cao là chú sẽ tự tay trừng phạt đứa cháu gái gan to bằng trời này.
Đột nhiên, một nụ hôn lạnh lẽo bất ngờ rơi xuống môi tôi, khiến toàn thân tôi run lên bần bật.
“Thả lỏng nào.”
Phó Cận Niên dùng giọng điệu không thể chối từ, nhanh chóng đánh nát chút lý trí cuối cùng của tôi.
Đêm hôm đó, trong sự hoảng loạn đến tột cùng, tôi làm đổ cả tách trà trên bàn, làm xáo trộn và nhăn nhúm cả ga trải giường khách sạn. Nhưng tôi chỉ biết cắn chặt môi chịu đựng, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tôi sợ... sợ Phó Cận Niên khi tỉnh cơn say sẽ phát hiện ra đứa “cháu gái” này lại to gan lớn mật bò lên giường chú.
Giày vò đến tận hừng đông, Phó Cận Niên mới chịu buông tha cho tôi.
Tôi nén nhói đau cùng sự run rẩy ở đôi chân, vội vã vơ lấy quần áo trên sàn rồi tháo chạy thục mạng trong âm lặng...
2
Trời vừa hờ hững hếch sáng, tôi đã lôi chiếc vali kéo đi trong hoảng loạn.
Tôi không dám bắt xe về nhà ngay lập tức mà trốn vào một nhà nghỉ nhỏ nằm sâu trong hẻm hóc, khóa chặt cửa lại. Cả người đau như bị xe nghiền qua, đặc biệt là những vết đỏ trên làn da trắng ngần đang nhắc nhở tôi về sự điên rồ của đêm qua.
Tôi tự tay phá vỡ ranh giới với người đàn ông đáng sợ nhất họ Phó.
Phó Cận Niên không phải chú ruột tôi. Tôi là con gái của người bạn thân đã mất của anh trai chú, được họ Phó nhận nuôi từ năm tám tuổi. Trong cái gia tộc phức tạp ấy, ai cũng kiêng nể Phó Cận Niên ba phần. Chú trẻ tuổi, lạnh lùng, tàn nhẫn, một tay thâu tóm toàn bộ tập đoàn Phó thị.
Đối với tôi, chú vừa là người bảo hộ, vừa là ngọn núi cao không thể vượt qua. Chú quản tôi rất chặt. Chăn gối, giờ giấc, bạn bè... không gì là chú không kiểm soát. Cứ ngỡ đó là sự bảo bọc của người bề trên, cho đến đêm qua, khi hơi thở nóng hổi của chú phả bên tai tôi, thì thầm những lời chiếm hữu vượt tầm kiểm soát.
Tôi ôm đầu gối, nước mắt tủi nhục và sợ hãi rơi xuống. Nếu Phó Cận Niên tỉnh lại, phát hiện người đêm qua là tôi, chú sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì? Dơ bẩn? Lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn? Hay chú sẽ thẳng tay tống tôi ra khỏi nhà họ Phó?
Tôi không dám cược.