BA NĂM SAU, BẮT BUỘC PHẢI VỀ

Chương 2



Ba ngày sau, tôi lấy cớ làm thủ tục du học đột xuất, thu dọn hành lý chuyển ra ký túc xá tạm thời.

Trong ba ngày đó, Phó Cận Niên không hề tìm tôi. Nghe người làm trong nhà nói, đêm đó chú bị đối thủ chuốc thuốc, sau khi tỉnh dậy thì nổi trận lôi đình, san bằng cả một công ty của kẻ đối đầu. Còn về người phụ nữ trong phòng đêm đó, chú cho người xới tung cả thành phố lên để tìm kiếm.

Chú nghĩ đó là một kẻ được gài bẫy vào để hạ bệ chú.

Càng nghe, sống lưng tôi càng lạnh ngắt.

Ngày tôi làm xong thủ tục xuất cảnh, Phó Cận Niên mới xuất hiện. Chú đứng ở phòng khách biệt thự, áo sơ mi đen phanh hai nấc cúc, ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở. Khói thuốc mờ ảo che đi khuôn mặt sắc sảo, nhưng ánh mắt sắc lẹm như dao cạo vẫn ghim chặt lấy tôi.

"Nhiên Nhiên, em vội vã đi như vậy làm gì?" Giọng chú trầm thấp, không nghe ra vui buồn.

Tôi cúi đầu, siết chặt quai chiếc balo: "Chú út, hồ sơ bên trường bên kia giục gấp quá... Con muốn đi sớm để làm quen môi trường."

Phó Cận Niên chậm rãi tiến lại gần. Bước chân chú rất nhẹ, nhưng mỗi bước đi như nạm đinh vào lòng tôi. Chú dừng lại trước mặt tôi, chiều cao áp đảo khiến tôi thở không nổi.

Ngón tay thun dài, hơi lạnh của chú đột nhiên nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải đối diện với chú.

"Trốn tôi?" Chú nheo mắt, ánh nhìn soi xét như muốn nhìn thấu tâm can tôi.

"Con... con không có..." Giọng tôi run rẩy.

Phó Cận Niên nhìn chằm chằm vào bờ môi tôi, ngón tay cái nhè nhẹ miết qua làn môi dưới, lực đạo hơi mạnh khiến tôi nhói đau. Ánh mắt chú tối sầm lại, sâu thăm thẳm như xoáy nước sẵn sàng cuốn phăng mọi thứ.

Khoảnh khắc đó, tôi tưởng chừng chú đã nhận ra điều gì. Tim tôi nảy lên đến tận cổ họng.

Nhưng rồi, chú thả cằm tôi ra, lấy khăn tay lau qua ngón tay vừa chạm vào tôi, thản nhiên buông một câu:

"Ra nước ngoài cũng được. Nhưng ba năm sau, bắt buộc phải về."

"Ngoan ngoãn ở bên đó học hành, đừng để tôi phát hiện em yêu đương với bất kỳ ai. Bằng không..." Chú ghé sát tai tôi, thì thầm câu cuối, "... tôi sẽ bẻ gãy chân kẻ đó."

Tôi gật đầu như trống lót, thu dọn đồ đạc rồi lao thẳng ra sân bay như một kẻ đào tẩu.

Lúc máy bay cất cánh, nhìn thành phố dần thu nhỏ qua ô cửa kính, tôi mới dám thở phào một hơi. Tôi tự hứa với lòng mình, ba năm sau khi mọi chuyện chìm vào quên lãng, tôi sẽ tìm cách cắt đứt hoàn toàn với họ Phó.

Thế nhưng, ông trời dường như thích trêu ngươi con người.

Sang Anh được hai tháng, tôi bắt đầu xuất hiện triệu chứng ốm nghén nặng.

Khi cầm bản kết quả xét nghiệm siêu âm từ bác sĩ, hai chữ "hai thai" đập vào mắt khiến tôi suýt chút nữa ngất xỉu ngay tại phòng khám.

Đêm điên rồ đó... tôi đã mang thai.

Lại còn là một cặp song sinh.

3

Tôi ngồi bất động trước mặt bác sĩ rất lâu.

Ngoài cửa sổ, mưa London rơi lất phất, từng giọt nước kéo thành những vệt dài trên lớp kính mờ. Bác sĩ tưởng tôi không hiểu tiếng Anh nên chậm rãi nhắc lại lần nữa, còn chỉ vào hai chấm nhỏ trên màn hình siêu âm.

Hai sinh mệnh.

Cùng xuất hiện sau một đêm mà tôi chỉ muốn chôn vùi cả đời.

Tôi cầm tờ kết quả, bước ra khỏi phòng khám như một cái xác không hồn. Gió đầu đông thốc qua hành lang khiến hai tay tôi lạnh cứng. Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh cửa, nhìn dòng chữ ghi tuổi thai hơn tám tuần, đầu óc trống rỗng.

Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.

Trên màn hình là ba chữ “Phó Cận Niên”.

Tôi giật bắn người, suýt đánh rơi điện thoại.

Từ ngày sang Anh, chú gọi cho tôi không nhiều, nhưng cứ cách vài ngày lại có một cuộc. Nội dung lúc nào cũng giống nhau: hỏi việc học, chỗ ở, có ăn uống đúng giờ hay không. Tôi luôn trả lời ngắn gọn, còn cố tình bật loa ngoài để giọng nói của mình nghe bình thường nhất có thể.

Nhưng hôm nay, tôi không dám nghe.

Chuông điện thoại tắt rồi lại vang lên.

Đến lần thứ ba, một tin nhắn được gửi tới.

“Nghe máy.”

Chỉ hai chữ, vẫn là giọng điệu ra lệnh quen thuộc của chú.

Tôi hít sâu vài lần, lau sạch nước mắt rồi mới bấm nhận.

“Chú út.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Em đang ở đâu?”

“Trong thư viện.”

“Thư viện nào lại có tiếng xe cứu thương?”

Sống lưng tôi lập tức cứng đờ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...