BA NĂM SAU, BẮT BUỘC PHẢI VỀ

Chương 5



“Chú có thể tôn trọng tôi và các con một chút không?”

Ánh mắt chú lập tức dừng trên mặt tôi.

“Em giấu con tôi bốn năm, để chúng gọi một người đàn ông khác là bố. Bây giờ em nói với tôi về tôn trọng?”

“Lúc đó tôi không còn lựa chọn.”

“Ai nói em không có?”

“Chính chú!”

Tôi bật ra rồi lập tức cắn môi.

Trong xe yên lặng như tờ.

Bốn năm sợ hãi, tủi thân và cô độc chợt trào lên khiến mắt tôi đỏ hoe.

“Chú đã nổi giận đến mức tìm người phụ nữ trong phòng đêm ấy khắp thành phố. Chú cho rằng cô ta là cái bẫy của đối thủ. Tôi có thể làm gì? Chạy đến nói với chú rằng người đó là tôi sao? Chờ chú ghê tởm rồi đuổi tôi khỏi nhà họ Phó à?”

Phó Cận Niên nhìn tôi rất lâu.

“Em cho rằng tôi sẽ ghê tởm em?”

“Chẳng lẽ không phải?”

“Lâm Nhiên, đêm đó người mất kiểm soát không chỉ có em.”

Giọng chú trầm xuống, dường như muốn nói thêm, nhưng liếc thấy hai đứa trẻ đang chăm chú lắng nghe, cuối cùng lại im lặng.

Xe không chạy về biệt thự cũ mà dừng trước một khu nhà riêng nằm giữa lưng chừng núi.

Tôi từng đến đây một lần khi còn học đại học. Đây là nơi ở riêng của Phó Cận Niên, ngoại trừ quản gia và người giúp việc, chưa ai được phép tùy tiện bước vào.

“Tôi muốn đến bệnh viện gặp ông nội.”

“Ông đang làm kiểm tra. Tối nay tôi đưa em đến.”

“Tôi sẽ ở khách sạn.”

“Không được.”

“Chú không có quyền giam tôi ở đây.”

“Tôi chưa khóa cửa.”

Phó Cận Niên đưa mắt nhìn về phía hai vệ sĩ đứng trước cổng.

“Em có thể thử đi.”

Tôi tức đến run người.

Duy An bỗng bước lên, dang hai tay chắn trước tôi.

“Không được bắt nạt mẹ cháu.”

Phó Cận Niên cúi mắt nhìn thằng bé. Hai khuôn mặt một lớn một nhỏ giống nhau đến kỳ lạ, ngay cả vẻ lạnh lùng lúc cau mày cũng như được đúc từ một khuôn.

Sau vài giây, chú bất ngờ ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang với con.

“Con muốn bảo vệ mẹ?”

“Đúng.”

“Vậy trước tiên phải học cách mạnh hơn.”

“Cháu sẽ mạnh hơn chú.”

Khóe môi Phó Cận Niên khẽ động.

“Tôi chờ.”

Đó là lần đầu tiên trong ngày tôi nhìn thấy một chút ấm áp thoáng qua trên khuôn mặt chú.

Phòng của hai đứa trẻ đã được chuẩn bị sẵn, từ quần áo đến đồ chơi đều đúng kích cỡ và sở thích. Gia Ý reo lên khi nhìn thấy bộ lâu đài búp bê mà con bé từng đứng ngoài cửa hàng ngắm rất lâu tại London. Duy An thì phát hiện trên giá có mô hình tàu vũ trụ phiên bản giới hạn thằng bé đã nhắc với tôi cách đây nửa năm.

Tôi càng nhìn càng lạnh lòng.

“Chú cho người theo dõi chúng tôi?”

“Bảo vệ.”

“Không được sự đồng ý của tôi thì đó là theo dõi.”

Phó Cận Niên đứng sau lưng tôi, im lặng một lúc rồi nói:

“Bốn năm trước, sau khi biết em mang thai, tôi đã định đưa em về.”

“Vậy tại sao không làm?”

“Có người cũng biết.”

Tôi quay phắt lại.

Chú lấy điện thoại, mở một tấm ảnh. Trong ảnh là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đứng bên kia đường, ống kính máy ảnh hướng về phía phòng khám sản khoa tôi từng đến.

“Hắn là người của Phó Minh Thành, anh họ tôi.”

Tôi từng gặp Phó Minh Thành vài lần. Ông ta luôn cười nói hiền hòa, là thành viên có tiếng nói lớn thứ hai trong hội đồng quản trị sau Phó Cận Niên.

“Ông ấy theo dõi tôi làm gì?”

“Muốn tìm điểm yếu của tôi.”

“Tôi là điểm yếu của chú?”

Phó Cận Niên không trả lời thẳng.

“Nếu tôi đưa em về khi ấy, tất cả mọi người sẽ biết hai đứa trẻ là của tôi. Tôi chỉ có thể để em ở lại bên đó, âm thầm thay toàn bộ bác sĩ, hộ lý và người bảo vệ xung quanh em.”

Tôi nhớ lại những lần mình gặp khó khăn rồi kỳ lạ được giải quyết. Căn hộ vốn đã có người thuê bỗng trống, học phí được nhận học bổng đặc biệt, bệnh viện miễn một phần chi phí cho trẻ sinh non. Tôi từng nghĩ mình may mắn.

Hóa ra phía sau tất cả đều là chú.

Nhưng cảm giác bị kiểm soát vẫn khiến tôi khó thở.

“Chú có thể nói cho tôi biết.”

“Nói rồi em sẽ nghe lời?”

Tôi không đáp.

“Em sẽ lập tức chuyển nhà, cắt liên lạc, tìm một nơi tôi không biết. Giống hệt đêm đó.”

Ánh mắt chú dừng trên tôi, vừa giận dữ vừa nặng nề.

“Lâm Nhiên, em không tin tôi.”

Tôi cười chua chát.

“Chú chưa từng cho tôi cơ hội tin. Chú chỉ ra lệnh.”

Câu nói ấy khiến chú im lặng.

Đúng lúc này, điện thoại của tôi reo lên.

Là Minh Khải.

Tôi vừa định nghe, Phó Cận Niên đã rút điện thoại khỏi tay tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...