BA NĂM SAU, BẮT BUỘC PHẢI VỀ

Chương 4



Hai hàng vệ sĩ mặc đồ đen đứng kín lối đi.

Người dẫn đầu cúi người trước mặt tôi.

“Cô Lâm, ngài Phó đang đợi.”

Duy An lập tức chắn trước em gái, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi:

“Mẹ, họ là người xấu sao?”

Tôi chưa kịp trả lời, một bóng người cao lớn đã bước ra từ chiếc xe màu đen đỗ ngay bên ngoài.

Bốn năm không gặp, Phó Cận Niên dường như chẳng thay đổi gì ngoài khí thế càng thêm trầm lạnh. Bộ vest đen ôm lấy thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn không có lấy một nét cảm xúc. Chỉ có đôi mắt ấy, khi nhìn thấy hai đứa trẻ, bỗng tối lại như đêm mưa trước cơn giông.

Chú đi thẳng đến trước mặt tôi.

Ánh mắt lướt qua khuôn mặt Duy An, dừng trên nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt thằng bé rồi chuyển sang Gia Ý đang nắm chặt tay tôi.

Tôi vô thức lùi lại.

“Chú út...”

“Bốn năm.”

Chú nói rất khẽ.

“Lâm Nhiên, em giỏi lắm.”

Tôi cố giữ bình tĩnh, kéo hai đứa trẻ ra sau lưng.

“Con nghe nói ông nội bị bệnh nên mới đưa con về thăm. Chúng ta có chuyện gì để sau hãy nói.”

Phó Cận Niên không nhìn tôi. Chú cúi xuống trước mặt Duy An, đưa tay định chạm vào thằng bé.

Duy An né đi, nghiêm túc nói:

“Chú không được tùy tiện chạm vào cháu.”

Động tác của Phó Cận Niên khựng lại.

“Ai dạy con?”

“Bố cháu.”

Hai chữ ấy khiến không khí xung quanh lập tức đông cứng.

Tôi thấy quai hàm Phó Cận Niên siết chặt. Chú chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống tôi từ trên cao.

“Bố của chúng là ai?”

“Tôi... tôi kết hôn rồi.”

Tiếng cười khẩy quen thuộc vang lên ngay trên đỉnh đầu, không hề mang theo chút hơi ấm nào.

“Nhiên Nhiên, dám để con tôi mang họ người khác, gan em cũng lớn thật đấy.”

Tôi tái mặt.

“Chú nói gì vậy? Chúng không phải...”

Phó Cận Niên rút từ túi áo một chiếc túi hồ sơ mỏng, ném vào tay tôi.

Bên trong là bản sao hồ sơ sinh của hai đứa trẻ, lịch khám thai của tôi và cả hình ảnh từ camera bệnh viện bốn năm trước.

Ở trang cuối cùng là kết quả giám định quan hệ huyết thống.

Xác suất quan hệ cha con: 99,9999%.

Đầu óc tôi nổ tung.

“Chú lấy mẫu của bọn trẻ lúc nào?”

“Không khó.”

Chú thản nhiên chỉnh lại cổ tay áo.

“Khó là chờ em tự nguyện quay về.”

“Chú đã biết từ trước?”

“Biết chúng tồn tại từ ngày Gia Ý chào đời.”

Tôi nhìn chú, cả người lạnh buốt.

Thì ra bốn năm qua, tôi tưởng mình trốn rất kỹ, nhưng từng nơi ở, từng lần khám bệnh, thậm chí ngày sinh của hai con đều chưa từng thoát khỏi tầm mắt Phó Cận Niên.

“Vậy tại sao chú không xuất hiện?”

Ánh mắt chú lướt qua gương mặt trắng bệch của tôi, giọng nói không chút gợn sóng.

“Bởi tôi đã nói, cho em ba năm.”

“Nhưng em quá hạn.”

Chú nghiêng đầu ra hiệu. Vệ sĩ lập tức nhận lấy hành lý, mở cửa xe.

“Bây giờ, món nợ ấy nên tính rồi.”

4

Tôi không muốn lên xe.

Nhưng Gia Ý vừa trải qua một chuyến bay dài, khuôn mặt nhỏ đã mệt mỏi đến trắng bệch. Duy An dù cố tỏ ra mạnh mẽ vẫn liên tục dụi mắt. Tôi không thể giằng co trước mặt hai con nên đành ôm chúng ngồi vào hàng ghế sau.

Phó Cận Niên ngồi đối diện.

Khoang xe rộng rãi nhưng yên tĩnh đến nghẹt thở. Hai đứa trẻ dựa sát vào tôi, tò mò quan sát người đàn ông xa lạ.

Gia Ý là đứa không giấu được chuyện trong lòng. Con bé nhìn chú một lúc rồi hỏi:

“Chú đẹp trai, chú là ai vậy?”

“Phó Cận Niên.”

“Chú quen mẹ cháu sao?”

Chú nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một đường cong rất nhạt.

“Rất quen.”

Tôi vội chen vào:

“Là người nhà của mẹ.”

“Vậy con phải gọi là gì?”

Tôi nghẹn lời.

Theo vai vế của tôi trong nhà họ Phó, hai đứa phải gọi chú là ông trẻ. Nhưng người đàn ông trước mặt lại chính là cha ruột của chúng.

Phó Cận Niên bình thản đáp:

“Gọi bố.”

Duy An lập tức cau mày.

“Cháu có bố rồi.”

“Tống Minh Khải?”

Chú nói tên anh với vẻ lạnh nhạt, nhưng tôi vẫn nghe ra sự nguy hiểm ẩn dưới từng âm tiết.

“Người ký vào giấy khai sinh chưa chắc là bố ruột.”

Duy An quay sang nhìn tôi.

“Mẹ, chú ấy nói thật sao?”

Tôi siết tay con, không biết phải trả lời thế nào.

Tôi từng định đợi hai đứa lớn thêm một chút mới giải thích chuyện cha ruột. Tôi không ngờ Phó Cận Niên lại xé toạc bí mật ngay trong lần gặp đầu tiên.

“Chuyện này rất phức tạp. Về nhà mẹ sẽ nói với hai con sau.”

Phó Cận Niên lạnh lùng cất lời:

“Không phức tạp. Tôi là cha của hai đứa.”

“Phó Cận Niên!”

Tôi không nhịn được nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...