Bạn Gái Bí Mật Của Giám Đốc Từ

Chương 1



Đúng lúc đang đến kỳ k//inh nguyệt, bụng tôi đau quặn đến mức gần như không thể chịu nổi.

Tôi chỉ đành lén cầm điện thoại, giấu dưới gầm bàn rồi nhắn tin cho bạn trai.

“Giám đốc Từ, bạn gái anh sắp ch//ết đói rồi. Em thèm món bò xào ở dưới lầu quá.”

Từ Thiếu Trạch đang đứng phía trước thuyết trình.

Anh chỉ hờ hững liếc qua màn hình điện thoại, sau đó lập tức dời mắt, tiếp tục cuộc họp như chưa từng nhìn thấy tin nhắn ấy.

Phải nửa tiếng sau, anh mới khép máy tính lại.

“Mọi người đã vất vả rồi. Cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây. Tôi sẽ bảo thư ký đặt cho mỗi người một bát mì gạch cua.”

Tôi bất động tại chỗ.

Trong cả phòng họp, chỉ có một mình tôi bị dị ứng với hải sản.

Các đồng nghiệp lập tức vui vẻ reo hò.

Có người còn quay sang nháy mắt trêu chọc Tôn Niệm Chân, cô bạn thân đang ngồi ngay bên cạnh tôi:

“Niệm Chân, vừa rồi cậu chỉ thuận miệng nói trong phòng trà rằng muốn ăn mì gạch cua thôi mà Giám đốc Từ đã ghi nhớ rồi sao?”

Tôn Niệm Chân khẽ cắn môi dưới.

“Mọi người đừng đoán lung tung. Chắc chỉ là trùng hợp thôi.”

Điện thoại trong tay tôi chợt rung lên.

Là thông báo chuyển khoản của Từ Thiếu Trạch.

“Muốn ăn gì thì tự đi mua. Anh không thể chỉ chiều theo khẩu vị của một mình em.”

Tôi không nhận số tiền ấy.

Chỉ im lặng nhìn gương mặt trắng bệch của mình phản chiếu trên màn hình điện thoại đã tối đen.

Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ.

Mối tình kéo dài bảy năm nhưng chưa từng được đưa ra ánh sáng này…

Có lẽ cũng nên dừng lại tại đây rồi.

……

Dạ dày đau rát như đang bị lửa thiêu.

Tôi hoàn toàn không còn sức để xuống lầu mua đồ ăn, chỉ có thể cố nhịn đau quay về chỗ ngồi.

Mở ngăn kéo ra, tôi lấy một túi bánh mì đã quá hạn, gượng ép cắn từng miếng nhỏ.

Từ phòng trà bên cạnh vọng đến tiếng trò chuyện của các đồng nghiệp.

Giọng họ không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để từng câu từng chữ lọt rõ vào tai tôi.

“Cái cô Giang Vi Lan ấy, chỉ thiếu điều dán cả hai mắt lên người Giám đốc Từ thôi. Cứ như sợ người khác không biết cô ta có ý đồ vậy.”

“Xì, cô không nhìn ra Giám đốc Từ ghét cô ta đến mức nào sao? Từ trước đến giờ anh ấy chưa từng cho cô ta vào văn phòng báo cáo một mình, chẳng phải vì sợ bị cô ta bám lấy à?”

“Mấy cô chưa biết chuyện đó sao? Có lần cửa thang máy vừa mở, Giám đốc Từ nhìn thấy cô ta ở bên trong liền đóng cửa lại ngay, bắt cô ta đợi chuyến sau. Một chút thể diện cũng không để lại.”

“Niệm Chân, tôi thấy suất chuyển thành nhân viên chính thức của thư ký thực tập lần này chắc chắn thuộc về cậu rồi. Lần trước tôi còn nhìn thấy Giám đốc Từ đích thân ở lại chỉ dẫn thêm cho cậu đấy.”

Giọng Tôn Niệm Chân dịu dàng, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đắc ý.

“Chưa chắc đâu. Ai cũng có cơ hội mà, cứ cạnh tranh công bằng thôi. Vi Lan cũng rất giỏi.”

Tôi cúi xuống nhìn bảng đánh giá thực tập đặt trên bàn.

Trong suốt thời gian thực tập, tôi đi làm đầy đủ, tất cả thành tích đều đạt mức tối đa.

Còn Tôn Niệm Chân đã về sớm hai lần và đi muộn ba lần.

Tôi chợt nhớ lại ngày mình đến công ty của Từ Thiếu Trạch để phỏng vấn.

Để có thể bước chân vào nơi này, tôi luôn duy trì thành tích tổng kết đứng đầu toàn khoa, giành được vô số giải thưởng, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thực tập vô cùng phong phú.

Thế nhưng cuối cùng, người được tuyển lại là Tôn Niệm Chân.

Cô ấy vốn chỉ đi theo để làm bạn với tôi, tiện thể vào công ty ké điều hòa.

Chỉ vì Từ Thiếu Trạch muốn “tránh điều tiếng”, anh đã thẳng tay gạch tên tôi khỏi danh sách.

“Giang Vi Lan, anh không có ý định yêu đương nơi công sở.”

Khi ấy, tôi không hề phục.

“Thiếu Trạch, em tin mình có thể giúp được anh. Em cũng tuyệt đối không để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc.”

Nhưng Từ Thiếu Trạch không cho tôi cơ hội phản bác.

“Anh có tính toán của riêng mình nên không thể tuyển em. Coi như bù đắp, anh sẽ để bạn em là Niệm Chân ở lại.”

Sau đó, phòng thư ký đột nhiên thiếu người.

Giám đốc nhân sự vượt cấp, bổ sung thêm một suất tuyển dụng, nhờ vậy tôi mới có cơ hội bước chân vào công ty.

Tôi chưa từng mong đợi Từ Thiếu Trạch sẽ dành cho mình bất kỳ sự ưu ái nào.

Chương tiếp
Loading...