Bạn Gái Bí Mật Của Giám Đốc Từ

Chương 2



Nhưng tôi cũng không ngờ, vì cái gọi là “tránh điều tiếng”, anh thậm chí còn không chịu cho tôi một sự công bằng tối thiểu.

Mì gạch cua nhanh chóng được giao tới.

Mọi người lập tức ùa lên lấy phần của mình.

Mùi thức ăn đậm đặc lan khắp văn phòng, khiến dạ dày tôi cuộn lên từng cơn dữ dội.

Tôi không thể chịu nổi nữa, lập tức ném miếng bánh mì mới cắn được hai miếng vào thùng rác.

Đúng lúc ấy, Từ Thiếu Trạch đi ngang qua.

Ánh mắt anh dừng trên thùng rác bên cạnh tôi khoảng hai giây, sau đó hơi chau mày.

“Mọi người cứ ăn cơm trước đi. Công việc buổi chiều có thể lùi lại một chút.”

Tôi tránh ánh mắt của anh, định đứng dậy vào phòng trà uống một chút nước ấm.

Nhưng vừa đứng lên, trước mắt tôi đã tối sầm.

Đầu óc choáng váng, hai chân mất hết sức lực, cả người không kiểm soát được mà ngã nhào về phía trước.

Tôi nhìn thấy bàn tay đang buông bên người của Từ Thiếu Trạch khẽ cử động.

Thế nhưng ngay sau đó, anh lại thu tay về.

Đầu gối tôi va mạnh xuống nền đá cẩm thạch.

Cơn đau dữ dội khiến nước mắt lập tức trào ra khỏi khóe mắt.

Từ Thiếu Trạch lùi về sau một bước.

Anh tránh để vạt áo hay mái tóc của tôi chạm vào người mình dù chỉ một chút.

Giọng nói bình thản của anh vang lên phía trên đầu tôi:

“Ai qua đây đỡ cô ấy dậy đi.”

Thực tập sinh Trương Thanh lập tức chạy tới.

“Giám đốc Từ, cô ta không va phải anh chứ? Đúng là hậu đậu thật. Để tôi đỡ cô ta.”

Những ngón tay sắc nhọn của cô ta bấu mạnh vào cánh tay tôi.

Sau đó, cô ta ghé sát bên tai tôi, hạ giọng châm chọc:

“Mưu mô nhiều như mắt sàng, bây giờ còn dùng cả khổ nhục kế, giả vờ ngã nữa sao? Xem phim thần tượng nhiều quá rồi à? Cô thật sự cho rằng Giám đốc Từ sẽ mắc bẫy chắc?”

Sự lạnh lẽo lan ra trong lòng còn khiến tôi đau đớn hơn đầu gối gấp nhiều lần.

Tôi lập tức hất tay cô ta ra.

“Không cần cô đỡ.”

Tôi tự mình khập khiễng bước về phía phòng trà.

Cốc giấy dùng một lần trên bàn đã hết.

Tôi cắn răng, kiễng chân định lấy cốc trong chiếc tủ phía trên.

Đúng lúc đó, một bàn tay lớn bất ngờ vươn tới từ phía sau, dễ dàng lấy chiếc cốc xuống giúp tôi.

Tôi quay đầu lại.

Từ Thiếu Trạch đang đứng ngay sau lưng, sắc mặt trầm xuống.

“Sao không ăn cơm? Vẫn còn giận dỗi anh à?”

02

Tôi giật chiếc cốc khỏi tay anh, sau đó xoay người ấn nút lấy nước nóng.

“Giám đốc Từ, bây giờ không cần tránh điều tiếng nữa sao?”

Từ Thiếu Trạch giơ tay day mi tâm.

“Đừng nói chuyện với anh bằng giọng châm chọc như vậy. Bọn họ đều đã ra ngoài ăn rồi.”

“Anh đã nhắc em bao nhiêu lần, trong giờ làm việc đừng nhắn tin cho anh. Càng không được dùng những thủ đoạn không thể đưa ra ngoài ánh sáng như vậy để thăm dò anh.”

“Em không biết sao? Vừa rồi chỉ cần anh chạm vào em một cái, ngày mai trong công ty sẽ xuất hiện vô số lời đồn.”

Hóa ra anh cho rằng cú ngã vừa rồi của tôi chỉ là một phép thử.

Dạ dày đau nhói như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào.

Sự tủi thân khi phải nghe những lời chất vấn ấy từ chính người đàn ông mình yêu thương lại càng bị phóng đại đến vô hạn.

Hốc mắt tôi lập tức đỏ lên.

“Giám đốc Từ muốn tránh điều tiếng với tôi, vậy tại sao Tôn Niệm Chân chỉ thuận miệng nói một câu rằng cô ấy muốn ăn mì gạch cua, anh liền lập tức đặt cho cô ấy?”

“Không giống nhau.”

Từ Thiếu Trạch đáp rất tự nhiên:

“Em là bạn gái anh, còn cô ấy là nhân viên của anh.”

Nhìn dáng vẻ coi mọi chuyện là lẽ đương nhiên của anh, tôi đột nhiên không còn muốn tranh luận nữa.

Tôi im lặng nhìn anh hồi lâu, sau đó mới nói:

“Từ Thiếu Trạch, chúng ta chia tay đi.”

Biểu cảm trên gương mặt Từ Thiếu Trạch không hề thay đổi.

Anh thản nhiên cầm chiếc cốc lên, pha cà phê giúp tôi.

“Đừng nói những lời giận dỗi.”

Bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân.

Từ Thiếu Trạch lập tức đặt chiếc cốc xuống, đồng thời lùi về sau một bước.

Giọng nói của Tôn Niệm Chân vọng vào từ ngoài cửa:

“Giám đốc Từ, mì sắp nguội rồi ạ.”

Từ Thiếu Trạch chỉ để lại một câu:

“Đừng quên ăn cơm.”

Sau đó, anh vội vàng xoay người rời khỏi phòng trà.

Còn tôi đứng tại chỗ, nhìn vết phồng do nước nóng bắn lên tay mình.

Tôi vừa cười, vừa đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang chực rơi.

Buổi chiều, tôi quay lại chỗ làm việc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...