Bạn Gái Bí Mật Của Giám Đốc Từ

Chương 4



Tôn Niệm Chân chỉ hoàn thành chín bản báo cáo, trong đó có hai bản phải sửa lại. Dự án lớn nhất mà cô ấy từng tham gia chính là chuyến công tác cùng Từ Thiếu Trạch.

Kết quả cuối cùng lại chẳng liên quan gì đến những con số ấy.

Tôi tắt màn hình máy tính.

Lần này, tôi không còn cảm thấy tủi thân nữa.

Có lẽ khi thất vọng tích tụ đến một giới hạn nào đó, người ta sẽ bỗng nhiên trở nên bình tĩnh.

Tôi trả lời tin nhắn của đàn anh.

“Em có thể đi làm từ thứ Hai tuần sau.”

Đối phương gần như lập tức hồi đáp.

“Được. Chào mừng em đến Hành Viễn.”

Tôi mỉm cười, tiếp tục sắp xếp tài liệu bàn giao.

Đến gần giờ tan làm, Tôn Niệm Chân ôm một bó hoa lớn bước vào văn phòng.

Trên bó hoa cài một tấm thiệp màu đen viền vàng, phía dưới in biểu tượng của cửa hàng hoa đắt nhất thành phố.

Mọi người lại vây quanh cô ấy.

“Ai tặng vậy?”

“Còn phải hỏi sao? Hôm nay Niệm Chân vừa được chuyển thành nhân viên chính thức, người nào đó đương nhiên phải chúc mừng rồi.”

Tôn Niệm Chân đỏ mặt, vội giấu tấm thiệp ra sau lưng.

“Chỉ là một người bạn thôi.”

Cô ấy nói như vậy, ánh mắt lại lướt về phía văn phòng của Từ Thiếu Trạch.

Tôi nhận ra bó hoa ấy.

Ba năm trước, vào ngày sinh nhật tôi, Từ Thiếu Trạch từng đặt đúng loại hoa này.

Nhưng khi cửa hàng gọi đến xác nhận địa chỉ, anh đột nhiên đổi ý, bảo họ giao hoa đến nhà rồi mới đưa cho tôi.

Anh nói nếu giao tới trường, bạn học nhìn thấy sẽ rất phiền phức.

Tôi từng nâng niu bó hoa ấy suốt nửa tháng, ngay cả khi cánh hoa đã héo vẫn không nỡ vứt đi.

Bây giờ nghĩ lại, thứ tôi quý trọng chưa chắc là tình yêu.

Có lẽ chỉ là chút dịu dàng hiếm hoi mà anh tùy tiện bố thí cho tôi.

Tôn Niệm Chân ôm hoa đi tới trước bàn tôi.

“Vi Lan, tối nay mọi người định tổ chức tiệc chúc mừng cho mình. Cậu đi cùng nhé?”

“Không được rồi.”

Tôi đóng chiếc thùng giấy cuối cùng.

“Mình phải chuyển nhà.”

Nụ cười trên môi cô ấy hơi cứng lại.

“Chuyển nhà? Sao đột ngột vậy?”

“Không đột ngột.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

“Mình đã suy nghĩ rất lâu rồi.”

Không biết có phải ảo giác hay không, tôi nhìn thấy một tia hoảng hốt vụt qua mắt Tôn Niệm Chân.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô ấy lại cười dịu dàng.

“Vậy để mình bảo Thiếu… bảo Giám đốc Từ sắp xếp xe giúp cậu.”

“Không cần.”

Tôi ôm thùng giấy lên.

“Từ hôm nay, chuyện của tôi không còn liên quan đến anh ấy nữa.”

Cả văn phòng bỗng nhiên yên lặng.

Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, như thể không hiểu tại sao một thực tập sinh bị loại lại có thể nói ra lời ấy.

Tôi không giải thích.

Tôi bước ra khỏi nơi mình đã cố gắng chen chân vào suốt ba tháng, không hề quay đầu.

Từ Thiếu Trạch không xuất hiện.

Cũng phải.

Hôm nay là ngày Tôn Niệm Chân được chuyển thành nhân viên chính thức.

Anh đang bận chuẩn bị hoa chúc mừng cho cô ấy, làm sao có thời gian để ý một thực tập sinh vừa nộp đơn nghỉ việc như tôi?

---

Căn hộ tôi và Từ Thiếu Trạch cùng sống nằm cách công ty chưa đến mười phút lái xe.

Trên giấy tờ, căn hộ đứng tên anh.

Trong mắt hàng xóm, tôi chỉ là người thuê nhà thường xuyên đi công tác, còn anh là chủ nhà thỉnh thoảng ghé qua kiểm tra.

Ngay cả đôi dép của anh cũng được cất trong tủ.

Mỗi lần có khách tới, tôi phải giấu bàn chải đánh răng, dao cạo râu và quần áo của anh vào phòng chứa đồ.

Từ Thiếu Trạch từng nói đợi công ty ổn định, anh sẽ công khai quan hệ của chúng tôi.

Tôi đã tin câu nói ấy suốt bảy năm.

Từ lúc anh chỉ là một sinh viên khởi nghiệp với khoản nợ lớn, cho đến khi anh trở thành vị giám đốc trẻ tuổi được báo chí săn đón, cái gọi là “thời điểm thích hợp” vẫn chưa từng xuất hiện.

Tôi mở tủ quần áo.

Đồ của mình ít đến đáng thương.

Phần lớn không gian đều dành cho âu phục, cà vạt và áo sơ mi của anh.

Tôi mất chưa đầy một giờ để thu dọn xong hai chiếc vali.

Trước khi đi, tôi đặt chìa khóa lên bàn ăn.

Bên cạnh chìa khóa là chiếc nhẫn đôi Từ Thiếu Trạch mua ở quầy hàng ven đường vào năm hai đại học.

Khi ấy, anh còn nghèo đến mức phải chia một hộp cơm thành hai bữa.

Anh đeo chiếc nhẫn rẻ tiền vào ngón tay tôi, nghiêm túc nói:

“Vi Lan, sau này anh nhất định sẽ đổi cho em một chiếc tốt nhất.”

Chiếc nhẫn tốt nhất chưa từng xuất hiện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...