Bạn Gái Bí Mật Của Giám Đốc Từ

Chương 3



Tôn Niệm Chân nhìn thấy vết phồng trên tay tôi liền nhất quyết dùng khăn ướt chườm lạnh giúp tôi.

Cô ấy còn nhỏ giọng giải thích thay cho Từ Thiếu Trạch:

“Vi Lan, Giám đốc Từ bận rộn nhiều việc như vậy, quên mất chuyện cậu dị ứng với hải sản cũng là bình thường. Cậu thông cảm cho anh ấy một chút đi.”

Tôi không đáp lại.

Đúng lúc Trương Thanh đi ngang qua, cô ta đột nhiên kinh ngạc kêu lên:

“Niệm Chân, ốp điện thoại của cậu hình như cùng mẫu với Giám đốc Từ thì phải? Không được nha, giữa hai người có chuyện gì rồi mà còn giấu bọn tôi vậy?”

Tôn Niệm Chân liếc nhìn tôi một cái rồi vội vàng giải thích:

“Chắc chỉ là trùng hợp thôi.”

Trương Thanh lập tức tỏ vẻ không tin.

“Thương hiệu này có phổ biến đến vậy đâu, làm gì có chuyện trùng hợp đến mức dùng cùng một mẫu chứ? Đâu phải ai cũng có thể dùng đồ đôi với Giám đốc Từ.”

Câu nói này rõ ràng đang ám chỉ tôi.

Lần trước, tôi vô tình mặc một chiếc áo sơ mi cùng thương hiệu nhưng khác dòng với Từ Thiếu Trạch.

Ngay chiều hôm đó, anh đã đi thay một chiếc áo khác.

Kể từ đó, anh cũng không bao giờ mặc lại chiếc áo sơ mi ấy nữa.

Chuyện này bị mọi người coi là “bằng chứng” cho việc tôi cố tình bám lấy anh, khiến tôi trở thành trò cười của các đồng nghiệp trong phòng thư ký suốt một thời gian dài.

Sắc mặt tôi lạnh hẳn xuống.

Nhưng Tôn Niệm Chân đã nhanh chóng kéo tay tôi lại.

Sau khi Trương Thanh rời đi, cô ấy mới ghé sát, nhỏ giọng giải thích:

“Vi Lan, cậu đừng hiểu lầm nhé. Hôm đó mình tình cờ nhìn thấy ốp điện thoại của Thiếu Trạch bị vỡ, vừa hay trong túi mình có một chiếc dư nên đưa cho anh ấy.”

Tôi chỉ bình tĩnh hỏi lại:

“Anh ấy đổi sang dùng cùng mẫu điện thoại với cậu từ khi nào?”

Tôn Niệm Chân lè lưỡi.

“Lần trước, khi anh ấy đưa mình đi công tác cùng, điện thoại của Giám đốc Từ bị đầy bộ nhớ nên anh ấy muốn đổi máy mới. Mình liền giới thiệu cho anh ấy mẫu điện thoại mình đang dùng.”

Tôi chợt nhớ đến chuyện trước đây.

Khi ấy, tôi đã tiết kiệm suốt hai tháng lương thực tập để đổi sang mẫu điện thoại giống với Từ Thiếu Trạch.

Rõ ràng đó chỉ là một thương hiệu vô cùng phổ biến.

Thế nhưng sau khi biết chuyện, Từ Thiếu Trạch vẫn nghiêm khắc trách mắng tôi một trận, còn bắt tôi phải lập tức đổi sang chiếc điện thoại khác.

“Vi Lan, anh đã rất mệt rồi. Em có thể hiểu chuyện một chút được không? Đừng để anh phải bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như thế này nữa.”

Kể từ ngày ấy, tôi luôn sống vô cùng cẩn trọng trong văn phòng.

Từng lời nói, từng hành động đều dè dặt đến mức cực đoan.

Mỗi lần đi ngang qua cửa văn phòng của Từ Thiếu Trạch, tôi thậm chí còn không dám thở mạnh.

Bây giờ, nhìn chiếc ốp điện thoại của Tôn Niệm Chân, tôi đột nhiên không hiểu được rốt cuộc suốt thời gian qua mình đã cố chấp vì điều gì.

Sau khi Tôn Niệm Chân rời đi, tôi cầm lá đơn xin nghỉ việc đã chuẩn bị từ trước, bước vào văn phòng của trưởng phòng thư ký.

Trưởng phòng ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính.

Ánh mắt đầy ẩn ý của cô ta lướt qua người tôi.

“Muốn nghỉ việc sao?”

“Biết mình không bằng Niệm Chân, không giành được suất chuyển thành nhân viên chính thức nên chủ động rút lui cũng tốt.”

“Thực tập sinh nghỉ việc không cần báo cáo lên cấp trên. Tôi sẽ làm thủ tục trước cho cô. Bàn giao công việc xong thì ngày mai nghỉ luôn đi.”

Rời khỏi văn phòng, điện thoại của tôi chợt rung lên.

Trên màn hình xuất hiện hai tin nhắn mới.

Một tin là lời hồi đáp của đàn anh:

“Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh em đến công ty anh làm việc.”

Tin còn lại là một thông báo…

02

Tin còn lại là thông báo trong nhóm nội bộ của công ty.

“Chúc mừng Tôn Niệm Chân đã vượt qua kỳ đánh giá, chính thức trở thành thư ký của văn phòng tổng giám đốc.”

Bên dưới nhanh chóng xuất hiện một hàng dài biểu tượng chúc mừng.

Trương Thanh là người đầu tiên lên tiếng.

“Tôi đã nói rồi mà, người có năng lực nhất chắc chắn sẽ được giữ lại.”

Trưởng phòng thư ký cũng gửi một câu đầy ẩn ý.

“Niệm Chân vừa chăm chỉ vừa biết tiến biết lùi, có được kết quả này là hoàn toàn xứng đáng.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy thật lâu.

Sau đó, tôi mở bảng thống kê thành tích của mình và Tôn Niệm Chân thêm một lần cuối.

Trong ba tháng thực tập, tôi hoàn thành mười bảy bản báo cáo, tham gia sáu dự án, chưa từng đi muộn hay về sớm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...