Bảy Năm Hôn Nhân, Đổi Lại Một Câu: Tôi Muốn Ly Hôn
Chương 1
Nửa đêm, tôi nhận được bức ảnh chụp hộp bao cao su siêu mỏng đã bóc seal do cô trợ lý nhỏ của chồng gửi tới.
Cơn buồn ngủ vẫn còn dở dang, tôi tiện tay gõ lại một dòng:
*“Sao dùng có hai cái thế? Dạo này chồng tôi kém cỏi vậy à?”*
Nhấn gửi xong, tôi quăng điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt ngủ tiếp, mặc kệ cho chiếc máy trên bàn trang điểm liên tục rung lên bần bật.
Tôi đã trải qua cái thời kỳ ngốc ngếch ấy rồi. Lần đầu tiên phát hiện Kỳ Niên Sơn manh nha ngoại tình, tôi từng gào khóc làm ầm ĩ một trận.
Và cái giá phải trả là anh ta lập tức hạ lệnh đóng băng, cắt toàn bộ chi phí điều trị của mẹ tôi.
Từ sau lần đó, tôi học được cách ngoan ngoãn.
Anh ta danh chính ngôn thuận dắt Tang Mạt đi dự tiệc tối, cùng nhau ra vào khách sạn, tôi đều xem như mù. Anh ta không cho, tôi cũng chẳng buồn mở miệng xin lấy một đồng.
Để chắt chiu từng cắc gom tiền phẫu thuật cho mẹ, tôi gạt bỏ thân phận phu nhân tổng tài để xin đi làm lại. Từ chín giờ sáng đến tám giờ tối, ngày nào tôi cũng vắt kiệt sức lực đến mức mệt rã rời.
Đến ba giờ sáng, tôi bị Kỳ Niên Sơn thô bạo lay tỉnh.
“Ngày mai là kỷ niệm bảy năm kết hôn, anh không ở bên em được. Gia đình Tang Mạt đang giục cô ấy đi xem mắt, anh phải đưa cô ấy về quê một chuyến.”
Tôi mệt mỏi đến mức mi mắt nặng trĩu, mơ màng gật đầu.
Thế nhưng vài giây sau, như sực tỉnh điều gì, tôi bật dậy:
“Không được!”
Khóe môi Kỳ Niên Sơn hơi nhếch lên, giọng điệu đong đưa vẻ trêu chọc:
“Sao thế? Cuối cùng cũng biết ghen rồi à?”
Tôi lắc đầu, ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước chết:
“Tiền thưởng cuối năm của tôi sắp về rồi. Nhận được lương, tôi sẽ trả lại toàn bộ tiền viện phí còn nợ anh. Từ giờ trở đi, chúng ta sòng phẳng, không ai nợ ai.”
Nụ cười trên gương mặt anh ta đông cứng lại rồi biến mất sạch sẽ, tông giọng hạ thấp đầy đe dọa:
“Diệp Nhứ, em có ý gì?”
Tôi nhún vai, thản nhiên đáp trả:
“Ý trên mặt chữ. Tôi muốn ly hôn.”
……
Cơn ác mộng bắt đầu vào cái ngày mẹ tôi nhận chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối, phía bệnh viện đã hối thúc đóng viện phí đến lần thứ tư.
Chi phí cho ca phẫu thuật ghép thận lên tới bảy trăm sáu mươi triệu. Trong khi đó, số dư trong thẻ ngân hàng của tôi đến số lẻ cũng chẳng đủ quẹt.
Tôi siết chặt tờ giấy báo chi phí trong tay, nuốt nghẹn ngào gọi điện cho Kỳ Niên Sơn. Khi ấy, anh ta đang ung dung tham dự một buổi dạ tiệc từ thiện sang trọng.
Nghe tôi run rẩy cầu cứu, anh ta đáp lại bằng chất giọng hờ hững:
“Anh sẽ bảo phòng tài chính duyệt cho em sáu trăm bốn mươi triệu, phần còn lại tự đi mà xoay xở.”
Cũng chính trong đêm hôm đó, anh ta vung tay đấu giá một chiếc bình hoa cổ với giá ba mươi tám tỷ đồng chỉ để làm quà xã giao.
Anh ta cố tình ép tôi vào thế bí, muốn dạy cho tôi một bài học về sự phục tùng. Bởi vì tối hôm trước, chúng tôi vừa có một cuộc cãi vã nảy lửa.
Nguyên nhân chỉ vì Tang Mạt gửi cho anh ta một tấm hình. Cô ta mặc bộ váy ngủ lụa mỏng dính, trên vai khoác chiếc áo vest đắt tiền của Kỳ Niên Sơn, kèm dòng tin nhắn nũng nịu:
*“Tổng giám đốc Kỳ, em mượn áo của anh mặc tạm một chút, nhưng làm dính mất mùi nước hoa của em rồi. Có cần em mang đi giặt khô giúp anh không?”*
Tôi nhìn thấy liền tiện tay đáp lại:
*“Chiếc váy ngủ này là mẫu tôi vứt vào thùng rác từ năm ngoái, cô cũng nhặt về mặc lại à?”*
Tin nhắn vừa đi, Kỳ Niên Sơn đã bước ra từ phòng tắm. Anh ta xông đến giật phắt điện thoại, thu hồi dòng tin của tôi rồi nhanh chóng nhắn lại cho Tang Mạt:
*“Không cần giặt. Sáng mai mang tới công ty cho anh. Nghỉ sớm đi.”*
Xử lý xong, anh ta quay sang cau mày mắng tôi: