Bảy Năm Hôn Nhân, Đổi Lại Một Câu: Tôi Muốn Ly Hôn
Chương 2
“Em ở nhà nhàn rỗi lâu ngày sinh nông nổi đúng không? Đừng tưởng ai cũng vô công rỗi nghề rồi suốt ngày suy diễn mấy trò dơ bẩn như em!”
Đêm đó kết thúc bằng một trận chiến lạnh lẽo.
Đến khi đứng trước quầy thu phí bệnh viện, tôi đành nhắm mắt, nuốt hết tự trọng vào trong để cầu xin anh ta:
“Niên Sơn, anh chuyển đủ tiền phẫu thuật cho em trước đi. Coi như em vay anh, nhất định em sẽ đi làm để trả lại.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, giọng anh ta lạnh như băng giá:
“Được thôi. Nhưng em phải công khai xin lỗi Tang Mạt.”
Tôi còn chưa kịp đáp lời thì giọng nói nũng nịu, yếu ớt của Tang Mạt đã vạch mặt qua loa ngoài:
“Tổng giám đốc Kỳ, thôi bỏ đi anh. Dì còn đang chờ tiền cứu mạng mà... Chị ấy có quỳ xuống xin lỗi em thì chắc gì trong lòng đã thật tâm.”
Máu trong người tôi sôi lên nghi ngút, tôi gầm lên qua điện thoại:
“Cô là cái thá gì mà đòi tôi phải xin lỗi?”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt. Giây tiếp theo, tiếng tín hiệu ngắt kết nối vang lên tàn nhẫn.
Chiều hôm đó, tài khoản của tôi nhận được ba trăm hai mươi triệu — đúng một nửa số tiền anh ta từng hứa.
Số tiền còn thiếu, tôi phải muối mặt đi gõ cửa từng nhà họ hàng để vay mượn.
Sau khi ca phẫu thuật của mẹ hoàn tất, tôi đem bán sạch số vàng hồi môn cùng những chiếc túi hiệu phiên bản giới hạn để hoàn trả nợ nần. Vẫn chưa đủ, tôi tiếp tục bán dần từng món trang sức đắt tiền, nhiều đến mức chính bản thân cũng không nhớ nổi đã bán những gì.
Thấy cổ tay trống trơ của tôi, Kỳ Niên Sơn cau mày gặng hỏi:
“Dây chuyền vàng của em đâu rồi?”
“Bán rồi.” Giọng tôi thản nhiên.
Gương mặt anh ta sầm xuống, giận dữ nói:
“Anh đã bảo rồi, chỉ cần em chịu xuống nước nhận sai thì số tiền đó anh không tính toán. Anh đâu có bắt em phải hành hạ bản thân đến mức này!”
Anh ta chưa từng ngờ tới một Diệp Nhứ vốn quen sống trong nhung lụa lại có thể tuyệt tình và cứng đầu đến thế. Dù sao suốt bảy năm làm vợ chồng, bất kể cãi nhau nảy lửa ra sao, người chủ động cúi đầu xoa dịu luôn luôn là tôi.
Lần thảm hại nhất là khi Tang Mạt theo anh ta đi công tác suốt mười ngày. Ngày anh ta trở về, trên cổ vẫn còn vương vết hằn đỏ mờ ám.
Tôi đỏ gầu mắt chặn anh ta ngay cửa ra vào, gào khóc đòi một lời giải thích.
Kỳ Niên Sơn chỉ lạnh lùng nhìn tôi mất kiểm soát:
“Diệp Nhứ, em không thấy mình hành xử như một kẻ mất trí, vô cùng mất mặt sao?”
Thế nhưng tôi lại ôm chặt lấy eo anh ta, khóc đến mức khó thở, vừa hèn mọn vừa cố chấp:
“Phải! Tôi mất mặt đấy! Nhưng là vì tôi yêu anh!”
Trớ trêu thay, hôm đó mẹ tôi sang thăm và đứng ngoài cửa chứng kiến toàn bộ. Bà rưng rưng nước mắt gọi tôi:
“Nhứ Nhứ... Đừng tự giày vò bản thân mình nữa con ơi.”
Nhưng khi ấy, tâm trí tôi đã bị tình yêu mù quáng dành cho Kỳ Niên Sơn lấp đầy.
Bây giờ, Kỳ Niên Sơn vẫn đứng đó, ung dung chờ đợi tôi chủ động nhượng bộ như thói quen cũ.
Thế nhưng tôi chỉ lặng lẽ nằm xuống, kéo chăn nhắm mắt lại:
“Tắt đèn đi, sáng mai tôi còn phải đi làm sớm.”
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng vài phút. Anh ta lại lên tiếng:
“Em thật sự quyết tâm muốn trả tiền cho anh?”
Tôi không đáp lời, vờ như đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Anh ta đứng bên giường quan sát tôi rất lâu, ánh mắt đục ngầu những cảm xúc hỗn loạn, cuối cùng xoay người bỏ đi.
---
Mới tờ mờ sáng, Kỳ Niên Sơn đã hộ tống Tang Mạt ra sân bay để về quê cô ta.
Tôi vẫn chen chúc trên chuyến tàu điện ngầm đông nghẹt như thường lệ, có mặt ở công ty đúng giờ chấm công.
Thế nhưng đến ba giờ chiều, điện thoại từ bệnh viện đột ngột gọi tới, giọng y tá vô cùng dồn dập:
“Cô Diệp! Mẹ cô bị suy tim cấp tính, hiện đang trong phòng cấp cứu!”