Bảy Năm Hôn Nhân, Đổi Lại Một Câu: Tôi Muốn Ly Hôn
Chương 14
“Tôi nhận lời xin lỗi.”
Trong mắt anh ta lóe lên chút ánh sáng mong manh.
Tôi nói tiếp:
“Nhưng tôi không tha thứ.”
Ánh sáng ấy vụt tắt.
Tôi quay người bước xuống bậc thềm.
Lục Hoài Cẩn mở cửa xe cho tôi. Trên ghế sau là một bó hướng dương mẹ chuẩn bị, tấm thiệp viết bằng nét chữ còn run:
Chúc mừng con gái mẹ trở về với chính mình.
Tôi ôm bó hoa, nước mắt rơi xuống nhưng môi lại mỉm cười.
Qua kính chiếu hậu, bóng dáng Kỳ Niên Sơn ngày một nhỏ dần rồi khuất hẳn.
Lần này, tôi không ngoái đầu.
08
Tôi từng nghĩ tờ giấy ly hôn sẽ là dấu chấm hết.
Nhưng với Tang Mạt, nó lại giống một mồi lửa cuối cùng.
Ba ngày sau, cảnh sát tìm thấy Trình Hạo trong một nhà nghỉ ngoại ô. Hắn bị bắt khi đang tìm người làm hộ chiếu giả, trong vali có hơn bốn tỷ đồng tiền mặt và hai chiếc ổ cứng của Kỳ Thịnh.
Tang Mạt không ở đó.
Theo lời khai của Trình Hạo, hai người đã cãi nhau dữ dội. Hắn phát hiện Tang Mạt âm thầm giữ lại phần lớn số tiền biển thủ, còn đứa trẻ trong bụng có thể trở thành bằng chứng buộc hắn phải chịu trách nhiệm. Hắn muốn cô ta bỏ thai rồi cùng trốn ra nước ngoài. Tang Mạt không đồng ý.
Sau cuộc cãi vã, cô ta lấy xe và toàn bộ giấy tờ biến mất.
“Cô ta sẽ không chạy xa đâu.” Lục Hoài Cẩn nói sau khi nghe điều tra viên thông báo. “Tiền trong các tài khoản đều bị phong tỏa, giấy tờ xuất cảnh bị đánh dấu. Cô ta đang mang thai, không thể lẩn trốn mãi.”
Tôi nhìn màn hình máy tính, nơi bản thiết kế Vân Thành vẫn mở dang dở.
“Tôi sợ cô ta không định chạy.”
Lục Hoài Cẩn hiểu ý tôi.
Người thật sự muốn trốn đã không mạo hiểm xuất hiện ở bệnh viện chỉ để kích động mẹ tôi. Tang Mạt không cam lòng rời đi trong thất bại. Cô ta muốn kéo một ai đó xuống cùng mình.
Từ hôm ấy, công ty cho tôi làm việc tại nhà. Bệnh viện cũng tăng cường bảo vệ ở tầng của mẹ.
Kỳ Niên Sơn thuê thêm hai vệ sĩ, nhưng không trực tiếp xuất hiện. Anh ta chỉ nhờ người đứng từ xa, tránh để mẹ tôi nhìn thấy.
Tôi biết chuyện nhưng không phản đối.
Sự an toàn của mẹ quan trọng hơn lòng tự trọng của tôi.
Cuộc sống tưởng như đã được bọc kín trong một lớp phòng vệ. Nhưng chúng tôi đều quên rằng người hiểu rõ thói quen của Kỳ Niên Sơn nhất không phải tôi, mà là Tang Mạt.
Sáng thứ hai, tôi nhận được email từ địa chỉ nội bộ của Kỳ Thịnh.
Người gửi là Kỳ Niên Sơn.
Nội dung chỉ có một tệp ghi âm và một câu:
Mười giờ tối, mang bản gốc thỏa thuận cổ phần đến tầng hầm khu Vân Thành. Đi một mình. Nếu báo cảnh sát, ngày mai toàn bộ thị trường sẽ được nghe đoạn còn lại.
Tôi bấm mở tệp.
Giọng Kỳ Niên Sơn vang lên rõ ràng:
“Phần xác nhận tám tỷ cứ làm theo cách cũ. Cô ấy sẽ không kiểm tra đâu.”
Một giọng nam khác hỏi:
“Nếu sau này bà Kỳ kiện thì sao?”
“Cô ấy không rời khỏi tôi được.”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Tôi nghe lại ba lần.
Nếu nó là thật, việc giả mạo chứng từ chuyển nhượng cổ phần không chỉ là tranh chấp dân sự. Kỳ Niên Sơn có thể bị điều tra hình sự, danh tiếng của Kỳ Thịnh cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Nhưng tại sao Tang Mạt muốn tôi mang bản gốc thỏa thuận?
Tôi lập tức gọi Lục Hoài Cẩn.
Anh nghe xong, chỉ hỏi một câu:
“Cô có bản gốc không?”
“Không. Bản gốc do bộ phận pháp chế của Kỳ Thịnh giữ. Tôi chỉ có bản sao công chứng.”
“Vậy mục tiêu của cô ta không phải tài liệu. Là cô.”
Tôi cũng nghĩ như vậy.
Chưa đầy nửa tiếng, cảnh sát có mặt. Họ kiểm tra email và xác nhận tài khoản của Kỳ Niên Sơn bị truy cập trái phép. Địa chỉ mạng thay đổi liên tục, nhưng thiết bị cuối cùng đăng nhập nằm gần khu Vân Thành.
Điều tra viên đề nghị tôi phối hợp kéo dài thời gian, tuyệt đối không tự ý đến điểm hẹn.
Tôi nhắn lại:
Tôi cần nhìn thấy toàn bộ đoạn ghi âm trước.