Bảy Năm Hôn Nhân, Đổi Lại Một Câu: Tôi Muốn Ly Hôn
Chương 3
Tôi như kẻ phát điên lao khép tà áo chạy về phía bệnh viện.
Vừa tới nơi, cô y tá đã chìa ra chiếc điện thoại đang sáng màn hình:
“Đây là vật bệnh nhân nắm chặt trong tay trước khi ngất đi, cô xem qua đi.”
Màn hình hiển thị giao diện tin nhắn giữa mẹ tôi và Tang Mạt. Trên cùng là một tấm hình chụp chung.
Tang Mạt và Kỳ Niên Sơn ngồi sát rạt bên nhau, trước ngực cả hai đều cài hoa đỏ thắm. Bàn tay Kỳ Niên Sơn khoác hờ lên lưng ghế phía sau cô ta với tư thế vô cùng thân mật. Tang Mạt thì ôm chặt lấy cánh tay anh ta, nụ cười rạng rỡ chẳng khác nào một cô dâu mới.
Kèm theo đó là lời nhắn trơ trẽn của Tang Mạt:
*“Dì đừng hiểu lầm nhé. Bố mẹ cháu không biết anh Kỳ đã lập gia đình nên cứ tưởng anh ấy là bạn trai cháu dẫn về ra mắt. Anh Kỳ sợ người già mất mặt nên mới gật đầu phối hợp chụp bức ảnh này thôi ạ.”*
Mẹ tôi đã dồn dập đáp lại sáu tin nhắn:
*“Cùng là con gái với nhau, cháu nên biết giữ tự trọng và chừng mực. Bảo Kỳ Niên Sơn nghe máy, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với nó.”*
Tang Mạt hoàn toàn bặt tin.
Trong nhật ký cuộc gọi, mẹ tôi đã kiên trì bấm số của Kỳ Niên Sơn mười bốn lần. Tròn mười bốn cuộc gọi tàn nhẫn không một lần có người nhấc máy.
Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch vì gân máu nổi lên.
Sau hơn một tiếng đồng hồ giằng co với án tử, mẹ tôi cuối cùng cũng hồi sức.
Câu đầu tiên bà thốt ra khi nhìn thấy tôi là thoi hóp nắm lấy tay tôi, yếu ớt hỏi:
“Nhứ Nhứ... Rốt cuộc con với Niên Sơn đang xảy ra chuyện gì?”
Sống mũi tôi cay xè, cố nén giọt lệ chực trào, nhỏ giọng thì thầm:
“Mẹ... Anh ấy thay lòng đổi dạ rồi. Con muốn ly hôn.”
Mẹ tôi sững người hồi lâu, rồi đột nhiên lắc đầu quẫn trí, hơi thở trở nên dồn dập:
“Không được ly hôn! Bảy năm qua con không đi làm, bằng cấp lại xoàng xĩnh, bước ra khỏi cái nhà đó con sống làm sao? Hơn nữa... Nó với cô Tang đó chắc gì đã có chuyện gì vượt giới hạn. Đàn ông ra ngoài làm ăn, đôi khi xã giao diễn trò chút thôi...”
Bà xúc động đến mức các chỉ số trên máy đo nhịp tim lập tức hỗn loạn.
Nhìn gương mặt cắt không còn một giọt máu của mẹ, tôi đành nuốt ngược nước mắt vào trong, ngoan ngoãn gật đầu:
“Được rồi mẹ, con không ly hôn nữa.”
Lúc này bà mới thở phào trút được gánh nặng, thều thào dặn dò:
“Đừng nghĩ ngợi tào lao... Sống êm đếm cho bản thân mình mới là quan trọng nhất.”
Tôi bước ra khỏi phòng bệnh cấp cứu, vừa ngẩng đầu đã thấy bóng dáng Kỳ Niên Sơn ở cuối hành lang.
Tháp tùng phía sau anh ta là viện trưởng cùng dàn bác sĩ chuyên khoa đầu ngành. Viện trưởng khúm núm báo cáo bệnh án, còn anh ta chỉ gật đầu lạnh nhạt.
Anh ta có tiền, có quyền. Chỉ cần một cuộc gọi là có thể điều động những bác sĩ giỏi nhất, dễ dàng chuyển mẹ tôi lên phòng VIP đặc biệt ở tầng cao nhất.
Nhưng cũng chính là anh ta, kẻ từng lạnh trần đứng nhìn tôi bạt mạng vay mượn khắp nơi chỉ vì vài trăm triệu tiền viện phí.
Khi nhóm bác sĩ lui ra, anh ta mới tiến lại gần tôi, cất giọng lãnh cảm:
“Anh nghe thấy hết những gì hai mẹ con vừa nói rồi. Nếu đã xác định không ly hôn thì từ giờ trở đi đừng dùng mấy trò 'không ai nợ ai' để chọc tức anh nữa.”
Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, bình thản đáp:
“Né đường ra, tôi phải quay về công ty làm việc.”
Anh ta cau mày, vừa ngơ ngác vừa bực bội:
“Mẹ em vừa từ cõi chết trở về mà em còn tâm trí đi làm?”
Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào mặt anh ta, giọng nói không một chút gợn sóng:
“Chiều nay nếu không có mặt, tôi sẽ bị trừ mất khoản tiền thưởng chuyên cần.”
Kỳ Niên Sơn lập tức siết chặt lấy cổ tay tôi, gằn giọng: