Bảy Năm Hôn Nhân, Đổi Lại Một Câu: Tôi Muốn Ly Hôn

Chương 7



Năm đó công ty thiếu vốn, tôi bán căn hộ bố để lại, đưa toàn bộ tiền cho Kỳ Niên Sơn khởi nghiệp. Anh ta ôm tôi giữa căn phòng trọ chưa đầy ba mươi mét vuông, hứa rằng một ngày nào đó, trên mỗi thành tựu của Kỳ Thịnh đều sẽ có tên tôi.

Sau này, khi công ty gọi vốn vòng đầu tiên, anh ta nói cơ cấu cổ đông phức tạp sẽ khiến nhà đầu tư lo ngại. Tôi không chút do dự ký giấy chuyển nhượng.

Lục Hoài Cẩn gõ nhẹ đầu bút lên một dòng trong hợp đồng.

“Văn bản này có dấu hiệu giả mạo phần xác nhận thanh toán. Cô có thực sự nhận tám tỷ tiền chuyển nhượng không?”

“Không.”

“Vậy thì có thể khởi kiện yêu cầu tuyên giao dịch vô hiệu hoặc buộc thanh toán. Thêm nữa, tôi cần cô cung cấp toàn bộ chứng cứ về việc chồng kiểm soát tài chính, đe dọa cắt viện phí và quan hệ không phù hợp với người thứ ba.”

Tôi im lặng.

Anh không thúc giục, chỉ rót cho tôi một cốc nước ấm.

“Cô Diệp, mục tiêu của pháp luật không phải giúp cô trả thù. Nó giúp cô rời khỏi cuộc hôn nhân này mà không phải tiếp tục trả giá cho những năm tháng mình đã hy sinh.”

Câu nói ấy khiến hàng phòng thủ cuối cùng trong tôi sụp xuống.

Tôi lấy điện thoại, chuyển cho anh toàn bộ ảnh chụp, tin nhắn và ghi âm đã lưu suốt hơn một năm.

Trong đó có cả đoạn ghi âm Kỳ Niên Sơn yêu cầu tôi công khai xin lỗi Tang Mạt để đổi lấy tiền phẫu thuật cho mẹ.

Lục Hoài Cẩn nghe xong, ánh mắt tối lại.

“Từ hôm nay, nếu anh ta gây áp lực, đừng tự mình đối đầu. Gọi cho tôi.”

Tôi gật đầu.

Khi bước ra khỏi tòa nhà, trời đã đổ mưa.

Kỳ Niên Sơn đứng bên chiếc xe màu đen ở phía đối diện. Không biết anh ta đã chờ bao lâu, tóc và vai áo đều phủ một lớp hơi nước lạnh.

Nhìn thấy Lục Hoài Cẩn che ô đưa tôi xuống bậc thềm, sắc mặt anh ta lập tức sa sầm.

Anh ta băng qua đường, nắm lấy tay tôi.

“Đây là lý do em đòi ly hôn?”

Lục Hoài Cẩn giữ cổ tay anh ta lại trước khi tôi kịp phản ứng.

“Anh Kỳ, buông thân chủ của tôi ra.”

“Thân chủ?”

Kỳ Niên Sơn nhìn tấm biển văn phòng luật phía sau, đáy mắt dâng lên cơn giận dữ.

“Diệp Nhứ, em làm thật?”

Tôi gỡ từng ngón tay anh ta khỏi cổ tay mình.

“Tôi chưa từng tỉnh táo như lúc này.”

“Chỉ vì vài bức ảnh của Tang Mạt?”

“Không.” Tôi nhìn anh ta. “Vì bảy năm.”

Không phải một bức ảnh, một chuyến công tác hay một lần anh ta bỏ mặc cuộc gọi của mẹ tôi.

Mà là vô số lần tôi bị đẩy xuống sau công việc, bạn bè, thể diện và cảm xúc của Tang Mạt.

Là mỗi lần tôi khóc, anh ta đều cho rằng tôi đang làm ầm.

Là lúc tôi cúi đầu cầu xin tiền cứu mẹ, anh ta vẫn muốn nhân cơ hội dạy tôi phục tùng.

Kỳ Niên Sơn có lẽ chưa từng hiểu, tình yêu hiếm khi chết trong một khoảnh khắc.

Nó bị mài mòn từng chút một, cho đến ngày người trong cuộc quay đầu lại mới phát hiện chẳng còn gì để cứu.

Anh ta nhìn tôi rất lâu, cuối cùng nói:

“Anh cho em ba ngày bình tĩnh. Sau ba ngày, về nhà.”

“Không cần.”

“Mẹ em sẽ không đồng ý.”

“Đừng lấy mẹ tôi ra ép tôi.”

Tôi bước vào màn mưa cùng Lục Hoài Cẩn.

Lần đầu tiên, Kỳ Niên Sơn bị bỏ lại phía sau.

02

Tối đó, tôi đến căn hộ thuê chưa đầy bốn mươi mét vuông.

Phòng khách chỉ kê vừa một chiếc sofa nhỏ và một bàn ăn hai ghế. Ngoài cửa sổ không có vườn hoa được chăm sóc mỗi ngày, cũng không có quản gia chờ sẵn để hỏi tôi dùng bữa lúc mấy giờ.

Nhưng khi khóa cửa, tôi biết không ai có thể tùy tiện xông vào rồi ra lệnh cho mình.

Tôi ngủ một giấc ngon nhất trong nhiều năm.

Sáng hôm sau, bệnh viện gọi tới báo toàn bộ chi phí phòng VIP đã được thanh toán trước ba tháng. Người nộp tiền là Kỳ Niên Sơn.

Tôi lập tức yêu cầu chuyển mẹ về phòng thường.

Y tá khó xử:

“Nhưng anh Kỳ đã mời nhóm chuyên gia…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...