Bảy Năm Hôn Nhân, Đổi Lại Một Câu: Tôi Muốn Ly Hôn

Chương 8



“Bác sĩ điều trị của mẹ tôi vẫn giữ nguyên. Chỉ đổi phòng bệnh và hủy các dịch vụ không cần thiết.”

Tôi tới viện vào giờ nghỉ trưa. Mẹ đang ngồi dựa đầu giường, nhìn căn phòng rộng rãi với vẻ bất an.

Thấy tôi thu dọn đồ, bà vội hỏi:

“Sao lại chuyển phòng? Niên Sơn vừa tới sáng nay, nó nói đã sắp xếp hết rồi.”

“Phòng này một ngày bằng gần nửa tháng lương của con.”

“Nhưng nó là chồng con, tiêu tiền cho mẹ vợ có gì không đúng?”

Tay tôi dừng lại.

“Mẹ, sáng hôm qua mẹ gọi anh ấy mười bốn cuộc. Anh ấy có nghe không?”

Mặt bà tái đi.

“Có thể lúc đó nó bận.”

“Anh ấy không bận. Anh ấy đang ngồi cạnh Tang Mạt. Điện thoại ở trong tay cô ta.”

Tôi mở đoạn video được một người họ hàng của Tang Mạt đăng lên mạng. Trong video, mọi người cười nói náo nhiệt. Kỳ Niên Sơn ngồi giữa bàn, điện thoại sáng liên tục bên cạnh. Tang Mạt nhìn tên người gọi rồi úp màn hình xuống.

Mười bốn lần.

Mười bốn lần cô ta úp điện thoại của chồng tôi xuống trước mặt anh ta.

Lần cuối cùng, Kỳ Niên Sơn còn liếc qua rồi thản nhiên tiếp tục nâng ly.

Mẹ run rẩy đưa tay che miệng.

Tôi ngồi xuống bên giường.

“Mẹ sợ con ly hôn sẽ không sống nổi. Nhưng suốt tám tháng qua, tiền thuốc, tiền sinh hoạt và khoản vay phẫu thuật đều do con tự kiếm. Con đã quay lại làm việc, đã thuê được nhà. Con không còn là người phải ngửa tay chờ anh ấy nữa.”

“Nhứ Nhứ…”

“Con không xin mẹ quyết định thay con. Con chỉ mong mẹ đừng bắt con quay lại nơi đã khiến con trở thành một người ngay cả chính mình cũng không nhận ra.”

Nước mắt mẹ rơi xuống mu bàn tay.

Bà không khuyên tôi ở lại nữa.

Buổi chiều, Kỳ Niên Sơn phát hiện mẹ đã chuyển phòng.

Anh ta gọi bằng một số lạ. Tôi vừa nghe máy, giọng nói bị kìm nén đã truyền tới:

“Em nhất định phải phân rõ với anh từng đồng sao?”

“Đúng.”

“Anh đã sa thải Tang Mạt.”

Tôi hơi bất ngờ, nhưng chỉ trong thoáng chốc.

“Đó là quyết định nhân sự của công ty anh.”

“Cô ấy sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.”

“Có hay không cũng không thay đổi quyết định của tôi.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lúc lâu sau, anh ta hỏi:

“Rốt cuộc em muốn anh làm thế nào?”

“Ký đơn.”

Tôi cúp máy.

Ba ngày sau, Tang Mạt không hề bị sa thải.

Trái lại, cô ta được điều từ trợ lý tổng giám đốc sang làm phó giám đốc dự án, quyền hạn còn cao hơn trước.

Tin tức xuất hiện trên trang nội bộ của Kỳ Thịnh. Bạn cũ gửi ảnh chụp cho tôi, kèm một câu đầy châm chọc:

“Sa thải kiểu tổng tài đúng là khác người.”

Tôi không ngạc nhiên.

Tối hôm ấy, Tang Mạt đăng một bức ảnh bó hoa lên mạng xã hội. Tấm thiệp chỉ lộ một góc, vừa đủ nhìn thấy chữ “xin lỗi”.

Dòng trạng thái viết:

“Người thật lòng trân trọng bạn sẽ không bao giờ để bạn chịu oan ức quá lâu.”

Chưa đầy mười phút sau, cô ta chủ động gửi ảnh cho tôi.

“Chị đừng giận anh Kỳ. Anh ấy nói sa thải em chỉ để dỗ chị thôi. Công việc lần này do hội đồng quản trị quyết định, anh ấy cũng không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đại cục.”

Tôi chụp màn hình rồi chuyển cho luật sư.

Sau đó tôi trả lời:

“Chúc mừng thăng chức.”

Tang Mạt gửi biểu tượng mặt cười.

Cô ta không biết dự án mình vừa tiếp quản chính là một quả bom đã bắt đầu đếm ngược.

03

Ba năm trước, khi vẫn còn ở nhà làm bà Kỳ, tôi từng giúp Kỳ Niên Sơn xây dựng đề án “Vân Thành” — khu thương mại phức hợp lớn nhất phía Đông thành phố.

Từ định vị thương hiệu, mô hình khách hàng đến hệ thống nhận diện ban đầu đều do tôi thức trắng nhiều tháng để hoàn thiện. Nhưng ngày công bố dự án, phần trình bày mang tên Tang Mạt.

Khi ấy cô ta mới vào công ty chưa đầy nửa năm.

Tôi hỏi Kỳ Niên Sơn tại sao.

Anh ta chỉ đáp:

“Em là bà Kỳ, cần gì tranh công với một cô gái trẻ mới vào nghề? Mạt Mạt cần thành tích để đứng vững trong công ty.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...