Bảy Năm Thầm Thích, Ba Tháng Làm Bạn Giường
Chương 1
Giang Duật Hoài bắt gặp tôi xem phim người lớn vào một tối thứ Sáu.
Tôi cuống quýt tắt màn hình, còn anh đứng tựa cửa, nhìn tôi hồi lâu rồi bất ngờ hỏi:
“Tân Mộc, em có muốn thử làm bạn giường với anh không?”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
Anh lại nói: “Không yêu đương, không ràng buộc. Nếu một trong hai người muốn dừng lại, người kia không được níu kéo.”
Tôi đã thích Giang Duật Hoài suốt bảy năm.
Bởi vậy, dù biết lời đề nghị ấy chẳng liên quan gì đến tình yêu, tôi vẫn đồng ý.
Tôi cứ nghĩ chỉ cần không đòi hỏi danh phận, không hỏi anh có thích mình hay không, thì ít nhất chúng tôi vẫn có thể ở bên nhau lâu hơn một chút.
Cho đến ba tháng sau, tôi tình cờ nghe thấy anh nói với một cô gái trong phòng thí nghiệm:
“Ừ, tôi có người mình thích rồi.”
Tôi đứng ngoài cửa, bàn tay đang định gõ bỗng khựng lại.
Hóa ra trong ba tháng ấy, chỉ có mình tôi tưởng rằng khoảng cách giữa chúng tôi đang dần thu hẹp.
1
Tôi không nhớ mình đã đứng ngoài cửa bao lâu. Đến khi cô gái kia rời đi, Giang Duật Hoài mới phát hiện ra tôi.
Anh hơi ngạc nhiên.
“Sao em đến mà không gọi anh?”
Tôi nhìn gương mặt quen thuộc ấy, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên.
“Em định tạo bất ngờ cho anh.”
Anh không nghi ngờ gì, đưa tay nhận lấy túi bánh tôi mua cho anh.
“Lần sau cứ gọi trước. Anh còn phải làm thí nghiệm, không thể lúc nào cũng ra đón em được.”
Tôi gật đầu.
Trước đây, chỉ cần nghe anh nói một câu như thế, tôi đã tự tìm được vô số lý do để an ủi mình. Anh bận thật mà. Anh không giỏi thể hiện tình cảm. Anh đối xử với tôi đặc biệt hơn những người khác, chẳng qua chưa nhận ra thôi.
Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, người thích anh là tôi, nên dù anh làm gì, tôi cũng có thể tự tìm lý do để vui vẻ.
Còn anh chưa từng hứa sẽ thích tôi.
“Tân Mộc?”
Giang Duật Hoài thấy tôi thất thần, đưa tay chạm nhẹ lên trán tôi.
“Khó chịu ở đâu à?”
Tôi lắc đầu, lùi lại nửa bước.
“Không có gì. Anh làm việc đi, em về trước.”
Anh nhìn đồng hồ, có vẻ hơi bất ngờ.
“Hôm nay không đợi anh ăn tối sao?”
“Em có hẹn với đồng nghiệp.”
Tôi vừa dứt lời, anh đã gật đầu, không hỏi thêm câu nào.
“Vậy đi đường cẩn thận.”
Tôi quay lưng rời đi. Lúc bước xuống cầu thang, điện thoại bỗng rung lên. Là tin nhắn của Giang Duật Hoài.
Về đến nhà thì báo anh.
Chỉ sáu chữ ngắn ngủi, vậy mà trước đây tôi có thể vui cả buổi tối.
Tôi nhìn màn hình một lúc rồi tắt máy.
Lần đầu tiên, tôi không muốn trả lời anh ngay lập tức.
Bởi vì tôi chợt nhận ra, nếu cứ tiếp tục như thế này, người không thể rút lui đúng lúc cuối cùng sẽ chỉ có mình tôi.
Tối đó, tôi mở khung trò chuyện với Giang Duật Hoài, gõ một dòng rồi lại xóa.
Chúng ta dừng lại đi.
Tôi nhìn bốn chữ ấy thật lâu, cuối cùng vẫn không gửi.
Tôi chưa đủ can đảm.
Dù sao, tôi đã thích anh bảy năm. Không phải cứ nghe một câu anh có người mình thích là có thể lập tức buông bỏ.
Nhưng ít nhất, tôi có thể bắt đầu học cách không chủ động tìm anh nữa.
2
Suốt một tuần sau đó, tôi không đến phòng thí nghiệm tìm Giang Duật Hoài, cũng không nhắn tin hỏi anh đã ăn cơm chưa.
Ban đầu, anh không có phản ứng gì.
Đến ngày thứ tư, anh gửi cho tôi một tin nhắn.
Cuối tuần này có về nhà ăn cơm với dì không?
Mẹ tôi và mẹ anh là bạn thân, từ nhỏ hai nhà đã qua lại thường xuyên. Tôi và Giang Duật Hoài lớn lên cùng nhau, thân thiết đến mức người ngoài đều mặc định sau này chúng tôi sẽ thành một đôi.
Chỉ có chúng tôi biết, mối quan hệ ấy đã đi chệch hướng từ ba tháng trước.
Tôi trả lời: Em có việc, chắc không về được.
Anh nhắn lại rất nhanh.
Việc gì?
Tôi nhìn câu hỏi, bất giác bật cười.
Trước đây, anh chưa từng hỏi kỹ tôi đi đâu, làm gì. Bây giờ tôi không còn chủ động tìm anh, anh lại bắt đầu để ý sao?