Bảy Năm Thầm Thích, Ba Tháng Làm Bạn Giường
Chương 2
Tôi không trả lời nữa.
Thứ Bảy, tôi nhận lời đi ăn tối với một đồng nghiệp mới tên Trần Khải. Anh ấy dạy lớp hip-hop ở cùng trung tâm với tôi, tính tình vui vẻ, cũng đã vài lần ngỏ ý muốn theo đuổi tôi.
Trước đây tôi luôn tìm cách từ chối, vì sợ Giang Duật Hoài biết sẽ không vui.
Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngốc.
Giang Duật Hoài còn có người mình thích, tôi lấy tư cách gì để vì anh mà từ chối người khác?
Buổi tối, tôi vừa về đến nhà thì phát hiện Giang Duật Hoài đang ngồi trên sofa.
Anh có chìa khóa dự phòng. Hai nhà vốn thân thiết, chuyện anh tự tiện sang nhà tôi không phải lần đầu.
Chỉ là trước đây, người mong anh xuất hiện nhất luôn là tôi.
Hôm nay, tôi chỉ thấy bất ngờ.
“Sao anh lại ở đây?”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt dừng trên chiếc váy tôi đang mặc.
“Đi đâu về?”
“Đi ăn tối.”
“Với ai?”
Tôi đặt túi xuống, bình thản đáp:
“Đồng nghiệp.”
Giang Duật Hoài im lặng một lúc, sau đó đứng dậy đi về phía tôi.
“Gần đây em lạ lắm.”
Tôi ngước mắt nhìn anh.
“Lạ chỗ nào?”
“Trước đây ngày nào em cũng nhắn tin cho anh. Bây giờ anh không tìm, em cũng chẳng tìm anh.”
Tôi suýt bật cười.
Hóa ra anh vẫn nhận ra.
Tôi đã từng nghĩ chỉ cần mình im lặng một chút, anh sẽ nhận ra tôi thích anh nhiều đến thế nào. Nhưng đến khi anh thật sự chú ý, tôi lại chẳng còn thấy vui nữa.
“Em bận thôi.”
“Bận đến mức không có thời gian trả lời tin nhắn?”
“Giang Duật Hoài.” Tôi nhìn anh, cố giữ giọng bình tĩnh. “Chúng ta đã nói rõ từ đầu rồi. Không ràng buộc, không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau. Anh quên rồi à?”
Anh thoáng khựng lại.
Có lẽ anh không ngờ tôi sẽ dùng chính những lời anh từng nói để đáp trả.
Một lúc sau, anh mới hỏi:
“Em đang giận anh?”
“Không.”
“Vậy tại sao em tránh anh?”
Tôi im lặng.
Bởi vì tôi thích anh, còn anh thích người khác.
Bởi vì mỗi lần anh đối xử tốt với tôi, tôi đều không nhịn được mà hy vọng.
Bởi vì tôi không muốn tiếp tục làm người đứng bên cạnh anh, chờ đợi một tình cảm vốn chẳng thuộc về mình.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ nói:
“Em mệt rồi. Sau này chúng ta đừng tiếp tục mối quan hệ đó nữa.”
Sắc mặt Giang Duật Hoài lập tức thay đổi.
Anh nhìn tôi chăm chú, giọng trầm xuống.
“Chỉ vì chuyện này?”
Tôi không hiểu anh đang hỏi chuyện gì, nhưng cũng không muốn hỏi lại.
“Ừ.”
Anh cười nhạt, lùi về sau một bước.
“Được. Tùy em.”
Anh cầm áo khoác, đi thẳng ra cửa.
Tôi đứng yên nhìn theo, mãi đến khi tiếng cửa đóng lại mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Tôi đã tưởng tượng vô số lần cảnh mình nói lời kết thúc với Giang Duật Hoài.
Trong những tưởng tượng ấy, anh sẽ giữ tôi lại, hỏi tôi có phải đã thích anh rồi không, hoặc ít nhất cũng sẽ tỏ ra không nỡ.
Nhưng anh chẳng làm gì cả.
Anh chỉ nói một câu “Tùy em”, rồi rời đi.
Tôi cúi đầu, bật cười tự giễu.
Tân Mộc, mày tỉnh táo lại đi.
Người ta đã nói có người mình thích rồi. Mày còn mong chờ điều gì nữa?
Tối hôm ấy, tôi xóa khung trò chuyện được ghim trên đầu danh sách, rồi đồng ý lời mời hẹn hò của Trần Khải.
Tôi không biết rằng, cách đó chưa đầy mười phút, Giang Duật Hoài đã quay lại trước cửa nhà tôi.
Anh đứng ngoài hành lang, nhìn màn hình điện thoại sáng lên với tin nhắn mới.
Là tin nhắn tôi gửi cho Trần Khải.
Cuối tuần sau em rảnh. Mình đi xem phim nhé.
Giang Duật Hoài nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Sau đó, anh gọi cho tôi.
Tôi nhìn tên anh hiện lên trên màn hình, do dự vài giây rồi bắt máy.
Giọng anh vang lên, bình tĩnh như thường ngày:
“Tân Mộc, em thật sự muốn kết thúc với anh?”
“Ừ.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc lâu sau, anh mới hỏi:
“Vậy nếu anh không đồng ý thì sao?”
“Vậy anh định làm gì?” tôi hỏi.
Ngoài cửa có tiếng động rất khẽ.